Khách du lịch dịp Tết đến các địa phương miền Trung chênh lệch bất thường

Thanh Hải |

Đà Nẵng là cửa ngõ của khu vực miền Trung, Tây Nguyên, là đầu mối giao thông, là điểm đến tương đối nổi tiếng... Tuy nhiên, lượng khách du lịch trở lại dịp Tết thấp hơn rất nhiều so với các địa phương trong cùng khu vực này...

Theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố chỉ đón gần 36.000 lượt khách. Tuy tăng 17% so với dịp Tết năm 2021, nhưng lại rất thấp so với các địa phương trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Cũng giống nhiều địa phương khác trên cả nước, khách đến Đà Nẵng chủ yếu là khách nội địa, tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ven biển và tham quan các khu, điểm du lịch như khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Công viên nước Mikazuki, bán đảo Sơn Trà… Khách lưu trú đa số là khách đi lẻ và đặt phòng cận ngày, tập trung cao điểm từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, chủ yếu ở một số khách sạn 4- 5 sao ven biển.

Các khách sạn nhỏ, khách sạn 3 sao trở xuống ở Đà Nẵng gần như vẫn đóng cửa im lìm. Các khu phố du lịch An Thượng, dọc đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng... đều trong cảnh đìu hiu, vắng khách suốt dịp Tết. Chính vì vậy, 1 số khách sạn dù có mở cửa, đón khách thì vẫn thiếu các dịch vụ ăn uống, vui chơi phục vụ khách.

Trong khi đó, đô thị cổ Hội An lại sầm uất, đông đúc bất thường. Trung bình, đô thị nhỏ này đón 6.000 - 10.000 lượt du khách đến tham quan, du lịch mỗi ngày. Dịp Tết Nguyên đán, Hội An đón xấp xỉ 100.000 lượt khách du lịch, vượt xa Đà Nẵng.

Tại Khánh Hòa, thống kê của ngành du lịch cho biết trong 9 ngày Tết, Khánh Hòa đón gần 100 ngàn lượt du khách, tổng doanh thu hơn 520 tỉ đồng. Lượng khách và doanh thu đạt cao do tỉnh này tổ chức tốt việc đón khách thích ứng, an toàn với dịch bệnh COVID-19.

Từ giữa tháng 11.2021, Khánh Hòa đã liên tiếp đề nghị Trung ương cho phép mở cửa du lịch, thí điểm đón khách nước ngoài... Địa phương này cũng tuyên bố đã chuẩn bị rất kỹ các biện pháp phòng chống COVID-19 an toàn cho du khách lẫn người dân địa phương khi mở cửa du lịch.

Trước Tết nguyên đán, UBND tỉnh Khánh Hoà cũng công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn là cấp độ 1, bình thường mới, tương ứng với vùng xanh, đã tạo tâm lý yên tâm cho du khách. Đây là cơ hội để các điểm du lịch tại Khánh Hoà thu hút khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Từ ngày 29 tháng Chạp đến mồng 6 Tết, mỗi ngày có gần 30 chuyến bay, đưa khoảng 5 ngàn hành khách du lịch nội địa đến thành phố biển Nha Trang. Đồng thời, xu hướng Tết này du khách tự lái xe đi du lịch hoặc du lịch tự túc nhóm nhỏ khiến du lịch Nha Trang- Khánh Hòa sôi động từ mùng 3 đến mùng 6 Tết Nhâm Dần.

Các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài, các đảo trên vịnh Nha Trang đã đạt khoảng 80% công suất phòng. Nhiều khách sạn cao cấp ở nội thành Nha Trang hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh, các loại phòng phổ thông đã kín chỗ. Lượng khách đông nhưng giá cả dịch vụ vẫn ổn định, không có sự đột biến.

Tương tự, với những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyên truyền hợp lý nên Đà Lạt, Lâm Đồng cũng đón lượng khách tăng kỷ lục. Thống kê của ngành du lịch Lâm Đồng, dịp Tết địa phương này đã đón trên 300.000 lượt khách, gấp gần 10 lần so với Đà Nẵng, tăng 566% so với dịp Tết năm 2021. Công suất khách sạn, nhà nghỉ đều đạt trên 95%. Thập chí nhiều ngày đã xảy ra tình trạng quá tải cả giao thông lẫn cơ sở lưu trú.

Đây là dấu hiệu đáng mừng cho ngành du lịch trong năm mới - 2022. Tuy nhiên, sự chênh lệch lượng khách đến các địa phương cũng cho thấy các chính sách phòng chống dịch, tuyên truyền quảng bá du lịch có sự khác biệt rất lớn. Nơi nào người dân, du khách cảm nhận được sự chuẩn bị chu đáo, đảm, bảo an toàn và không bị rắc rối khi du lịch thì sẽ đón được rất nhiều khách và ngược lại.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt nối toa tại Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu vào Nam của nhân dân

Mỹ An |

Đà Nẵng - Sau thời gian dài vắng khách, tàu xe công cộng trống ghế thì nay nhu cầu vào các tỉnh phía Nam và TP.HCM tăng đột biến. Ga Đà Nẵng đang đề xuất nối thêm toa tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Khánh Hòa khách sạn và resort đạt trên 80% công suất dịp Tết

Hữu Long |

Gần 100.000 du khách từ khắp nơi đến Nha Trang - Khánh Hòa du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là kết quả tích cực, chứng tỏ Khánh Hòa đã sẵn sàng mở cửa trở lại hoàn toàn ngành du lịch trong tình hình mới.

"Biển người" và tấm lòng người Đà Lạt với du khách

Lê Thanh Phong |

Tấm lòng của người dân Đà Lạt dành cho du khách - những người không có chỗ ở, lang thang ngoài trời sương lạnh - đã làm ấm lòng người.

Du xuân Đà Lạt trở thành ác mộng bởi biển người chen chúc

Hữu Long |

Du xuân ngày mùng 4 Tết, Đà Lạt rơi vào tình cảnh quá tải, biển người chen chúc để được di chuyển đến các điểm tham qua. Có thời điểm tại khu vực nổi tiếng như Chợ đêm Đà Lạt, vườn hoa thành phố, hồ Tuyền Lâm… hàng ngàn con người, phương tiện giao thông chen lấn, lộn xộn. Nhiều du khách ví von đi du lịch Đà Lạt ngày Tết quả thật là ác mộng...

Đà Nẵng dự kiến đón 404 chuyến bay, hơn 44.000 khách trong 9 ngày Tết

An Thượng |

Đà Nẵng - Sở Du lịch thành phố cho biết, theo kế hoạch, trong 9  ngày nghỉ Tết nguyên đán, Đà Nẵng sẽ đón 404 chuyến bay với hơn 44.000 khách. Trong đó có nhiều khách du lịch du Xuân. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Đường sắt nối toa tại Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu vào Nam của nhân dân

Mỹ An |

Đà Nẵng - Sau thời gian dài vắng khách, tàu xe công cộng trống ghế thì nay nhu cầu vào các tỉnh phía Nam và TP.HCM tăng đột biến. Ga Đà Nẵng đang đề xuất nối thêm toa tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Khánh Hòa khách sạn và resort đạt trên 80% công suất dịp Tết

Hữu Long |

Gần 100.000 du khách từ khắp nơi đến Nha Trang - Khánh Hòa du lịch trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là kết quả tích cực, chứng tỏ Khánh Hòa đã sẵn sàng mở cửa trở lại hoàn toàn ngành du lịch trong tình hình mới.

"Biển người" và tấm lòng người Đà Lạt với du khách

Lê Thanh Phong |

Tấm lòng của người dân Đà Lạt dành cho du khách - những người không có chỗ ở, lang thang ngoài trời sương lạnh - đã làm ấm lòng người.

Du xuân Đà Lạt trở thành ác mộng bởi biển người chen chúc

Hữu Long |

Du xuân ngày mùng 4 Tết, Đà Lạt rơi vào tình cảnh quá tải, biển người chen chúc để được di chuyển đến các điểm tham qua. Có thời điểm tại khu vực nổi tiếng như Chợ đêm Đà Lạt, vườn hoa thành phố, hồ Tuyền Lâm… hàng ngàn con người, phương tiện giao thông chen lấn, lộn xộn. Nhiều du khách ví von đi du lịch Đà Lạt ngày Tết quả thật là ác mộng...

Đà Nẵng dự kiến đón 404 chuyến bay, hơn 44.000 khách trong 9 ngày Tết

An Thượng |

Đà Nẵng - Sở Du lịch thành phố cho biết, theo kế hoạch, trong 9  ngày nghỉ Tết nguyên đán, Đà Nẵng sẽ đón 404 chuyến bay với hơn 44.000 khách. Trong đó có nhiều khách du lịch du Xuân. Đây là tín hiệu vui cho ngành du lịch từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.