Khắc phục bất cập ở dự án đường 800 m giá 10,5 tỉ sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

Phú Thọ - Chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường xã Tân Phú, huyện Tân Sơn đã chỉ đạo khắc phục những tồn tại trong quá trình thi công.

Liên quan đến vụ việc người dân sống tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn bức xúc vì quá trình thi công dự án "Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Voi đi Quốc lộ 32, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn" gây nhiều phiền toái, đặc biệt là vấn đề bụi bẩn mà Báo Lao Động phản ánh, mới đây, Chủ đầu tư dự án đã có chỉ đạo khắc phục.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Tấn Giang - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (BQLDA ĐTXD) khu vực huyện Tân Sơn (Chủ đầu tư dự án) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi tới đơn vị thi công đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Những hình ảnh do người dân cung cấp, phản ánh về tình trạng bụi bẩn trên tuyến đường.
Những hình ảnh do người dân cung cấp, phản ánh về tình trạng bụi bẩn trên tuyến đường. Ảnh: Tô Công

Theo ông Giang, Chủ đầu tư đã đề nghị đơn vị thi công có biện pháp che chắn các vị trí hố thu, rãnh thoát nước, lắp đặt thêm các biển cảnh báo, bố trí công nhân phân luồng các phương tiện tham gia giao thông qua công trường để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, đề nghị đơn vị thi công triển khai đến đâu hoàn thiện đến đó, tránh dàn trải làm ảnh hưởng lớn tới người dân xung quanh. Đặc biệt, tập trung nhân công, máy móc, thiết bị... đẩy nhanh tiến độ thi công nhất là hạng mục nền đường, mặt đường.

Tuyến đường đang thi công đến hạng mục nền đường thì dừng lại do hết vốn. Ảnh: Tô Công.
Tuyến đường đang thi công đến hạng mục nền đường thì dừng lại do hết vốn. Ảnh: Tô Công.

"Cùng với việc đề nghị đơn vị thi công thường xuyên tưới đường những ngày nắng để hạn chế bụi, cũng khuyến khích người dân tự tưới đường ở khu vực gần nhà mình, dự án sẽ hỗ trợ kinh phí, cùng nhau khắc phục" - ông Giang chia sẻ.

Trước đó, ngày 21.5, Báo Lao Động có bài viết: "Thiếu vốn, đoạn đường 800 m giá hơn 10 tỉ đồng gây nhiều phiền toái cho người dân", phản ánh về việc người dân sống tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn bức xúc vì dự án cải tạo, nâng cấp đường qua địa bàn trong quá trình thi công gây nhiều ảnh hưởng.

Bụi bẩn “bủa vây“, ảnh hưởng đến đời sống và việc buôn bán của người dân. Ảnh: Tô Công.
Bụi bẩn “bủa vây“, ảnh hưởng đến đời sống và việc buôn bán của người dân. Ảnh: Tô Công.

Cụ thể, theo người dân khu 1, khu 2A xã Tân Phú và ghi nhận thực tế của phóng viên, tuyến đường dự án đang thi công đến hạng mục nền đường thì tạm dừng, gây ra tình trạng mất vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường này có tổng mức đầu tư hơn 10,3 tỉ đồng, trong đó gói thầu thi công xây dựng công trình là hơn 8,8 tỉ đồng, dự án do BQLDA ĐTXD khu vực huyện Tân Sơn làm Chủ đầu tư, trúng thầu và thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Anh.

Dự án được khởi công từ tháng 7.2022, tuy nhiên đang phải tạm dừng vì tổng vốn đã bố trí đến nay chưa nổi 20%, khoảng 2 tỉ đồng.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Diện mạo 2 siêu dự án tỉ USD giúp TPHCM hoàn thành giấc mơ tiến ra biển

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Dự án Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ rộng 2.870 ha với tổng mức đầu tư 217.000 tỉ đồng và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hơn 5,4 tỉ USD được kỳ vọng là đòn bẩy, đánh thức tiềm năng Cần Giờ, giúp thành phố hoàn thành giấc mơ tiến ra biển sau nhiều năm ấp ủ.

Sẽ thu hồi nếu dự án nhà ở xã hội công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 vẫn chậm tiến độ

DUY TUẤN |

Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II tại Bình Thuận thuộc diện chậm triển khai, sử dụng đất không đúng tiến độ và chưa cung cấp được các sản phẩm nhà ở xã hội cho người lao động, công nhân làm việc tại KCN Hàm Kiệm II.

Dự án 1.000 tỉ ngang nhiên san lấp đất rừng khi chưa đầy đủ thủ tục

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp với mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng đang ngang nhiên san lấp nhiều ha đất rừng trong khi chưa đầy đủ thủ tục.

Tự xưng Trưởng Công an huyện ở Lào Cai rồi chửi bới, mạt sát người vi phạm

Tân Văn |

Lào Cai - Trong đoạn clip, người tự xưng là Trưởng Công an huyện thiếu chuẩn mực với người vi phạm giao thông.

Vietlott thu gần 5.000 tỉ đồng, có hơn 1.000 tỉ gửi ngân hàng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, vé số điện toán Vietlott ghi nhận doanh thu gần 5.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 260 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có hơn 1.000 tỉ đồng gửi ngân hàng, thu lãi gần 50 tỉ đồng mỗi năm.

Nổ bình gas tại quán mỳ cay ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tác Lũy - Chủ tịch UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương) xác nhận, sáng nay (27.5) trên địa bàn xảy ra vụ nổ bình gas tại quán ăn.

Siêu bão Mawar vào vùng biển Philippines, đổi tên thành Betty

Thanh Hà |

Siêu bão Mawar đã tiến vào vùng biển của Philippines trong sáng sớm 27.5 và hiện có tên địa phương là Betty.

Tiếp tay cho tội phạm khi cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng chỉ ra, để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền... tội phạm cần thuê, mua bán tài khoản ngân hàng.

Diện mạo 2 siêu dự án tỉ USD giúp TPHCM hoàn thành giấc mơ tiến ra biển

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Dự án Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ rộng 2.870 ha với tổng mức đầu tư 217.000 tỉ đồng và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hơn 5,4 tỉ USD được kỳ vọng là đòn bẩy, đánh thức tiềm năng Cần Giờ, giúp thành phố hoàn thành giấc mơ tiến ra biển sau nhiều năm ấp ủ.

Sẽ thu hồi nếu dự án nhà ở xã hội công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2 vẫn chậm tiến độ

DUY TUẤN |

Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp (KCN) Hàm Kiệm II tại Bình Thuận thuộc diện chậm triển khai, sử dụng đất không đúng tiến độ và chưa cung cấp được các sản phẩm nhà ở xã hội cho người lao động, công nhân làm việc tại KCN Hàm Kiệm II.

Dự án 1.000 tỉ ngang nhiên san lấp đất rừng khi chưa đầy đủ thủ tục

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp với mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng đang ngang nhiên san lấp nhiều ha đất rừng trong khi chưa đầy đủ thủ tục.