Khá Bảnh tung clip đốt xe máy khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

C.N |

Nói mình đi xe máy bị ngã, nên Khá Bảnh làm video đập, đốt xe máy để đổi lấy xe điện khiến nhiều người xem bất bình.

Ngày 26.3, nhân vật mạng Khá Bảnh (tên thật Ngô Bá Khá) đã đăng tải một video lên Youtube với tựa đề: "Anh Bảnh đi xe bị ngã, nên bực mình đốt xe luôn".

Trong clip, Khá Bảnh đi một chiếc xe tay ga nhưng kêu là tốn xăng, sau đó rủ bạn của mình dùng gậy sắt đập nát chiếc xe.

Bên cạnh đó, Khá Bảnh còn châm xăng, đốt xe và khẳng định “đốt luôn không mọi người lại bảo đập xong lại sửa lại cho mới”. Trong quá trình đập phá xe, người này liên tục đưa ra giấy đăng ký, lặp đi lặp lại cụm từ “xe của Khá Bảnh nhé”, và nói rằng mua xe với giá 70 triệu đồng.

Khá Bảnh đập xe máy.
Khá Bảnh đập xe máy.
Đập xong, anh ta còn chụp ảnh với chiếc xe cháy bùng bùng.
Đập xong, anh ta còn chụp ảnh với chiếc xe cháy bùng bùng.

Hành động phá hoại tài sản này của Khá Bảnh khiến nhiều người xem bất bình, phẫn nộ. Ngay trong trang cá nhân của thanh niên này, bài viết có tới hàng trăm lượt bình luận, nhiều người đã phản đối hành động của nhân vật này.

"Mình chứng kiến nhiều trường hợp không biết trân trọng đồng tiền. Lúc có tiền thì ăn chơi hoang phí, coi thường đồng tiền, coi thường sức khỏe. Nhưng sống ở đời, không ai biết ngày mai ra sao, nên đừng tỏ ra huênh hoang như vậy bạn nhé. Đừng để đến lúc phải trả giá thì quá muộn", độc giả Đinh Hương bình luận.

“Mình cực kỳ dị ứng với mấy người khoe của lấy lý do là thế này thế kia để đăng lên thích thể hiện là mình lắm tiền”, độc giả Huyền Mai bức xúc.

"Khoe tiền, khoe cảnh ăn chơi, đi vũ trường, nhảy múa. Khoe cảnh đánh nhau, dằn mặt người này người khác. Bây giờ, Khá Bảnh lại khoe cảnh đốt xe, hủy hoại tài sản. Anh ta đang phơi bày một cuộc sống sa đọa "xã hội đen" vốn luôn nằm trong bóng tối".

Bên cạnh đó, trong cuối video clip, Khá Bảnh nhiều lần nhắc tới việc đập, đốt xe để đổi xe điện. Sau đó, một ôtô chở 1 xe máy điện đến giao cho Khá Bảnh, anh ta lên xe tỏ ra hài lòng.

Cộng đồng mạng cho hay, anh ta đang quảng cáo cho hãng xe điện kia. Tuy nhiên, dù là quảng cáo thì hình thức này rất phản cảm. Thậm chí, có có dấu hiệu vi phạm các quy định trong Luật Quảng cáo.

Trước đó, Khá Bảnh gây phẫn nộ cộng đồng mạng khi dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trả giá cho việc này, anh ta bị phạt tiền 5,5 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước giấy phép lái xe 2 tháng với lỗi vi phạm “không tuân thủ các quy định về đỗ xe trên đường cao tốc”.

Khá Bảnh nổi lên như một nhân vật được nhiều người quan tâm trên YouTube, Facebook trong thời gian gần đây. Cách nổi tiếng của anh ta có thể gọi là “giang hồ mạng”, khi thường xuyên tung ra những video với chủ đề "đạo nghĩa giang hồ", "tình anh em". Tuy nhiên, các clip của Khá Bảnh khá tục tĩu. Hiện trên mạng xã hội, nhiều người kêu gọi tẩy chay nhân vật này.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Khá Bảnh là ai mà 10X tung hô như thần tượng?

C.H |

Hiện tượng mạng "Khá Bảnh" nổi lên trên youtube với gần 2 triệu lượt theo dõi. Nhân vật này thường xuyên đăng tải đời tư cá nhân, hình ảnh ăn chơi, thậm chí bạo lực. Cách đây không lâu khi xuất hiện tại Yên Bái, nhân vật này được nhiều bạn trẻ chào đón nồng nhiệt, xin chữ kí, chụp ảnh. Vậy nhân vật này là ai?

Dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc: Cục CSGT mời Khá Bảnh làm việc

Cường Ngô |

Sau khi MXH lan truyền bức ảnh chụp Khá Bảnh cùng nhóm thanh niên dàn hàng trên cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) đã gửi giấy mời các chủ phương tiện đến làm việc.

Nhóm Khá Bảnh chụp ảnh trên cao tốc: Nhố nhăng, coi thường pháp luật

Tuệ Linh |

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm thanh niên đứng dàn hàng ngang trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chụp ảnh. Rất nhiều người bày tỏ sự bất bình về sự việc trên và cho rằng đây là hành động nhố nhăng, coi thường pháp luật.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khá Bảnh là ai mà 10X tung hô như thần tượng?

C.H |

Hiện tượng mạng "Khá Bảnh" nổi lên trên youtube với gần 2 triệu lượt theo dõi. Nhân vật này thường xuyên đăng tải đời tư cá nhân, hình ảnh ăn chơi, thậm chí bạo lực. Cách đây không lâu khi xuất hiện tại Yên Bái, nhân vật này được nhiều bạn trẻ chào đón nồng nhiệt, xin chữ kí, chụp ảnh. Vậy nhân vật này là ai?

Dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc: Cục CSGT mời Khá Bảnh làm việc

Cường Ngô |

Sau khi MXH lan truyền bức ảnh chụp Khá Bảnh cùng nhóm thanh niên dàn hàng trên cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) đã gửi giấy mời các chủ phương tiện đến làm việc.

Nhóm Khá Bảnh chụp ảnh trên cao tốc: Nhố nhăng, coi thường pháp luật

Tuệ Linh |

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm thanh niên đứng dàn hàng ngang trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chụp ảnh. Rất nhiều người bày tỏ sự bất bình về sự việc trên và cho rằng đây là hành động nhố nhăng, coi thường pháp luật.