Kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm giúp dân là rất cần thiết trong dịch

Thanh Hải |

Đà Nẵng tổ chức chương trình kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm năm 2021 tại Trung tâm hội Chợ triển lãm. Đây là hoạt động khôi phục thương mại, kinh tế hết sức cần thiết. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài như hiện nay.

Hoạt động này bắt đầu từ 26.11, các doanh nghiệp tham gia với hàng trăm sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sản xuất và kinh doanh hàng hóa ở các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tại chương trình, các doanh nghiệp còn trưng bày các sản phẩm Nông sản, lương thực thực phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống, dược liệu…

Theo sở Công Thương Đà Nẵng, đây là hoạt động để các đơn vị gặp gỡ, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời, đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng thông qua các kênh bán hàng trực tuyến. Trong khuôn khổ chương trình, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên chợ kết nối tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị sản xuất đến với người tiêu dùng. 

Thực ra, việc kết nối tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, nông sản cho người dân đã được các địa phương ở Đà Nẵng linh động tổ chức với quy mô nhỏ. Đặc biệt trong bối cảnh dịch căng thẳng, quy định phong tỏa nghiêm ngặt toàn thành phố.

Nổi bật nhất là quận Liên Chiểu. Trong thời điểm phong tỏa cứng toàn TP.Đà Nẵng, Lãnh đạo quận này đã "xé rào", tổ chức kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các vựa rau củ quả của các quận huyện khác, với Quảng Nam, TT-Huế... để giúp dân. Tất nhiên, việc cung ứng, vận chuyển, phân phối các mặt hàng thiết yếu này được tổ chức với điều kiện an toàn, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, chính quyền. Vì vậy, nông dân tiêu thụ được nông sản thực phẩm, thủy hải sản, người dân bị cách ly ở TP được cung ứng nhu yếu phẩm đầy đủ, góp phần ổn định xã hội.

Việc tiếp tục hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm lần này của Đà Nẵng cũng phát huy cách làm sáng tạo nói trên, mở rộng quy mô liên tỉnh, liên vùng, giúp người dân, doanh nghiệp phục hồi kinh tế, thích ứng với điều kiện mới.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng dự kiến cho học sinh khối 10, 11 đi học trở lại từ ngày 29.11

Tường Vân |

Sau khi tổ chức cho học sinh lớp 12 đến trường đảm bảo an toàn, thành phố Đà Nẵng dự kiến cho phép học sinh khối 10, 11 đi học trực tiếp từ ngày 29.11.

Bắt quả tang người vận chuyển 2kg ma tuý ở Đà Nẵng

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng một người đàn ông mua bán trái phép chất ma túy cùng tang vật khoảng 2kg ma túy đá.

Đại học Đà Nẵng xây dựng phương án đón sinh viên trở lại học tập trung

Tường Vân |

Đại học Đà Nẵng tổ chức cho sinh viên các trường đi học trực tiếp trở lại, riêng Phân viện Kon Tum thực hiện theo hướng dẫn của địa phương.

Thăm hỏi đoàn viên người lao động Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng

Hải Anh |

Ngày 27.11, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, động viên chị Trần Thị Thắm - nhân viên khách hóa vận Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt và dịch vụ tổng hợp Quảng Nam thuộc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Đà Nẵng dự kiến cho học sinh khối 10, 11 đi học trở lại từ ngày 29.11

Tường Vân |

Sau khi tổ chức cho học sinh lớp 12 đến trường đảm bảo an toàn, thành phố Đà Nẵng dự kiến cho phép học sinh khối 10, 11 đi học trực tiếp từ ngày 29.11.

Bắt quả tang người vận chuyển 2kg ma tuý ở Đà Nẵng

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng một người đàn ông mua bán trái phép chất ma túy cùng tang vật khoảng 2kg ma túy đá.

Đại học Đà Nẵng xây dựng phương án đón sinh viên trở lại học tập trung

Tường Vân |

Đại học Đà Nẵng tổ chức cho sinh viên các trường đi học trực tiếp trở lại, riêng Phân viện Kon Tum thực hiện theo hướng dẫn của địa phương.

Thăm hỏi đoàn viên người lao động Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng

Hải Anh |

Ngày 27.11, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thăm hỏi, động viên chị Trần Thị Thắm - nhân viên khách hóa vận Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt và dịch vụ tổng hợp Quảng Nam thuộc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng.