Hạng mục kênh tưới của đập Trúc Kinh được triển khai xây dựng, nâng cấp từ 8.2021. Theo thiết kế, đơn vị thi công sẽ lót móng bằng bê tông và xây tường kênh bằng bê tông cốt thép với chiều dài kênh là 235 mét.
Tuy nhiên, khi chưa hoàn thành thì công trình dừng thi công. Hiện, đoạn kênh ở sát đập Trúc Kinh có chiều dài khoảng 35 mét chưa hoàn thiện. Các thanh sắt ở đoạn kênh này nằm phơi mưa, phơi nắng và chìm sâu dưới nước, nên bị gỉ sét nặng.
Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị, hạng mục kênh tưới của đập Trúc Kinh nằm trong dự án sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị làm chủ đầu tư. Dự án này được ủy thác cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị thực hiện quản lý.
Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án nhằm đảm bảo công trình ổn định bền vững và nâng cao năng lực, hiệu quả tưới tiêu cho 32.000ha đất sản xuất nông nghiệp, kết hợp cấp nước sinh hoạt cho 7 huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Quảng Trị. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 131 tỉ đồng. Trong đó hạng mục nâng cấp kênh tưới của đập Trúc Kinh có vốn đầu tư hơn 2 tỉ đồng, do Công ty CP Đầu tư Thành Công (trụ sở ở tỉnh Nghệ An) thi công.
Hạng mục kênh tưới đập Trúc Kinh được thi công từ 8.2021, đến 25.12.2021 thì dừng thi công cho đến nay. Giải thích việc dừng thi công khi công trình còn đang dở dang, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị nói rằng, đập Trúc Kinh cung cấp nước cho nhiều diện tích đất nông nghiệp, nên hạng mục trên “vừa làm, vừa tưới”. Ngoài ra, quá trình thi công kênh, đoạn ở gần đập Trúc Kinh có nhiều mạch nước ngầm, nên công đoạn xử lý khó, dẫn đến thời gian thi công dài hơn dự kiến.
“Khi công trình chưa hoàn thành, thì đập Trúc Kinh mở nước phục vụ cho vụ Đông Xuân, nên phải dừng thi công. Tới đây, khi kết thúc mùa vụ, cắt nước thì sẽ tiếp tục hoàn thiện nốt đoạn kênh còn lại” - ông Nguyễn Sinh Công, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị, cho biết.
Trước câu hỏi, quá trình dừng thi công, phần sắt ở đoạn kênh nằm phơi sương, phơi nắng cả nửa năm nên bị gỉ sét nặng, vậy khắc phục thế nào? Ông Nguyễn Sinh Công nói rằng, đơn vị thi công sẽ phải vệ sinh phần sắt, cái nào không ổn thì cắt đi, thay thế cái mới.
Trước thông tin nói trên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị nói rằng, khi kết thúc vụ mùa, sẽ đốc thúc, giám sát đơn vị thi công xử lý ổn thỏa phần sắt, phần móng rồi mới cho thi công để đảm bảo chất lượng công trình.