Kè vỡ trước khi bàn giao

NHÓM PV |

Dự án kè chống sạt lở và cứng hoá mặt đê sông Lương (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 22 tỉ đồng chưa nghiệm thu, bàn giao nhưng đã sạt lở gần 30m. Việc này khiến các hộ dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng tại thôn Kiều Đông đang rất bức xúc và lo lắng.

Chưa nghiệm thu đã sạt lở

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân thôn Kiều Đông cho biết, khoảng 30m kè chống sạt lở mặt đê sông Lương khu vực thôn Kiều Đông (xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) bất ngờ sạt lở, kéo theo nhiều bêtông, đất, đá cuốn xuống sông Lương. Đặc biệt, khi hàng chục mét diện tích đá kè bị đổ vỡ, các mảng bêtông đứt gãy lộ ra lớp đất nền, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, tài sản của các hộ dân trong khu vực.

Bà Đào Thị Vời (trú tại thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên) cho biết, dự án đã thi công hơn một năm nay thì bất ngờ xảy ra sự việc trên. Gia đình bà vô cùng lo lắng bởi ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và kết cấu ngôi nhà của gia đình.

“Việc kè sông Lương sạt lở đã khiến ngôi nhà bị nứt vỡ nhiều chỗ trên tường, dưới nền gạch và trước sân. Bể nước của gia đình tôi mới xây được hai năm nay bị lún sâu xuống nền đất. Mái tôn bị vỡ khiến gia đình phải căng bạt trên trần nhà để tránh mưa dột. Gia đình tôi vô cùng lo lắng” - bà Vời chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Hoằng - Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên - cho hay, dự án kè chống sạt lở và cứng hoá mặt đê sông Lương do huyện Phú Xuyên làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội. Đơn vị thi công dự án này là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và dịch vụ Tân Đạt. Xã được bàn giao một số nội dung trong dự án về giải phóng mặt bằng, còn các thông tin khác thì xã không nắm được.

“Trước đó, đơn vị thi công đã làm xong đoạn bờ kè này. Sau khi họ đổ đá lên chuẩn bị san nền đường, việc vỡ kè xảy ra. Dự án vẫn đang được thi công và chưa bàn giao” - ông Hoằng nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Trương Đại Dương - Chánh Văn phòng UBND huyện Phú Xuyên - thông tin với Lao Động, lãnh đạo huyện đã nắm thông tin, chỉ đạo nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các đơn vị liên quan nhằm nhanh chóng khắc phục sự cố nêu trên.

Vỡ kè sông Lương do mưa lớn?

Để làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc, Lao Động đã có buổi trao đổi trực tiếp với ông Tạ Tuấn Tú - Trưởng phòng Kỹ thuật Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Phú Xuyên. Ông Tú thông tin, dự án kè đê sông Lương là dự án sử dụng nguồn vốn của TP.Hà Nội, với tổng vốn đầu tư hơn 22 tỉ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 700m. Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn tới việc dự án chưa bàn giao đã gãy đổ 30m - ông Tú nhận định là do sự cố kỹ thuật.

“Đoạn kè này thi công đã xong cách đây hơn 1 tháng. Nhưng do tập kết đất đá số lượng lớn, cộng thêm mưa lớn trong tháng 8 dẫn đến thân đê, mặt đê bị úng nước. Khả năng đó đã gây ra hiện tượng sạt lở kè. Hạng mục nào chưa đảm bảo tiêu chuẩn, Ban quản lý sẽ yêu cầu làm lại” - ông Tú lý giải.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chính thức thông tuyến đường sắt qua cầu Bình Lợi

Trí Minh |

TPHCM vừa chính thức cho thông tuyến đường sắt qua cầu Bình Lợi mới. Đây là công trình thuộc dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn với tổng mức đầu tư hơn 1300 tỉ đồng. 

Tranh cãi việc bà Tân Vlog đưa bánh Trung thu “siêu to” lên máy bay Jetstar

Thiên Bình |

Bà Tân Vlog mang một chiếc bánh Trung thu “siêu to khổng lồ” lên máy bay của hãng hàng không Jetstar Pacific trong dịp Tết trung thu. Hành động này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Dải phân cách chống lật xe đầu tiên ở Sài Gòn có gì đặc biệt?

MINH QUÂN |

Hai dãy hộ lan bánh xoay chống lật xe được lắp trên đường Mai Chí Thọ (quận 2, TP. Hồ Chí Minh) nhằm tăng cường cảnh báo và đảm bảo an toàn giao thông.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: Chính thức thông tuyến đường sắt qua cầu Bình Lợi

Trí Minh |

TPHCM vừa chính thức cho thông tuyến đường sắt qua cầu Bình Lợi mới. Đây là công trình thuộc dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn với tổng mức đầu tư hơn 1300 tỉ đồng. 

Tranh cãi việc bà Tân Vlog đưa bánh Trung thu “siêu to” lên máy bay Jetstar

Thiên Bình |

Bà Tân Vlog mang một chiếc bánh Trung thu “siêu to khổng lồ” lên máy bay của hãng hàng không Jetstar Pacific trong dịp Tết trung thu. Hành động này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Dải phân cách chống lật xe đầu tiên ở Sài Gòn có gì đặc biệt?

MINH QUÂN |

Hai dãy hộ lan bánh xoay chống lật xe được lắp trên đường Mai Chí Thọ (quận 2, TP. Hồ Chí Minh) nhằm tăng cường cảnh báo và đảm bảo an toàn giao thông.