KCN Lê Minh Xuân đang xả thải bất chấp môi trường sống của dân

Thế Lâm |

Dư luận lại thêm một lần nữa rộ lên sự bức xúc sau khi Thanh tra TPHCM đã có kết luận liên quan đến các sai phạm trong việc xử lí nước thải và xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi của KCN Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Theo kết luận của thanh tra, KCN Lê Minh Xuân xả nước thải chưa xử lí ra môi trường trong nhiều năm qua, gây ô nhiễm nặng nề đến hệ thống kênh rạch thủy lợi xung quanh.

Còn nhớ cách đây đúng 10 năm, vào tháng 10.2008, một đoàn công tác do nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín dẫn đầu đến KCN Lê Minh Xuân làm việc. Khi đề cập đến hồ dự trữ chứa nước thải trong KCN có mùi hôi chẳng khác nào ở kênh số 8 ngoài KCN, một vị lãnh đạo BQL KCN này đã ấp úng không thể trả lời được.

Và cũng 10 năm trước, khi vị Phó Chủ tịch tiếp tục đi kiểm tra đường cống thải nước mưa xuất hiện dòng nước đen thải ra kênh số 8, thì cũng đã phát hiện nước xả thải đen ngòm bốc mùi hôi từ một doanh nghiệp dệt nhuộm trong KCN thải ra.

Có thể nói, hơn 10 năm rồi, tới bây giờ, Thanh tra TPHCM mới có kết luận về sai phạm môi trường của KCN Lê Minh Xuân đã là muộn. Suốt hơn 10 năm qua, đã có biết bao nhiêu bài báo, khi đề cập tới hành vi xả thải nước, khói… gây ô nhiễm, đã trực diện cho rằng KCN Lê Minh Xuân đang “bức tử” môi trường.

Cũng đã nhiều lần, việc lấy mẫu nước xả thải tử KCN Lê Minh Xuân, kết quả kiểm nghiệm cho thấy các chỉ tiêu vượt quá mức cho phép về hàm lượng sắt, clo, hay các chỉ số COD, BOD5, fecal colifoms… đều vượt xa giới hạn cho phép theo QCVN 08:2008 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt) và QCVN 39:2011 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu)…

Cứ mỗi kì họp HĐND, hay các lần đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trên địa bàn, người dân đều bức xúc phản ánh, kiến nghị cần có giải pháp đối với tình trạng xả thải gây ô nhiễm của KCN Lê Minh Xuân. Nhưng cả chục năm qua, KCN Lê Minh Xuân vẫn xả thải gây ô nhiễm.

Bụi khói mù bao phủ trên các con đường trong khu tiểu thủ công nghiệp Lê minh Xuân (ảnh: moitruong.net.vn).
Bụi khói mù bao phủ trên các con đường trong khu tiểu thủ công nghiệp Lê minh Xuân (ảnh: moitruong.net.vn).

Vấn đề lúc này không còn là kết luận như thế nào, mà là cần đưa ra hướng xử lí, giải quyết vấn đề ra sao?

KCN chính là nơi tập trung di dời các doanh nghiệp sản xuất từ trong khu dân cư ra nhằm hạn chế gây ô nhiễm môi trường sống của người dân. Song với tình trạng gây ô nhiễm của KCN Lê Minh Xuân, chẳng những vấn nạn gốc không được xử lí, mà còn phát sinh thêm hệ lụy mới là xả thải bất chấp qui định của pháp luật, xả thải gây ô nhiễm suốt cả chục năm dù không được phép.

Đã có nhiều trường hợp doanh nghiệp xả thải trái phép, xả thải “chui” ra môi trường gây ô nhiễm như Cty bột ngọt Vedan, Formosa… và đều bị xử lí với mức bồi thường từ hàng chục đến hàng trăm triệu USD. Còn trong trường hợp KCN Lê Minh Xuân, là cả một KCN xả thải trái phép gây ô nhiễm suốt chục năm ròng, vẫn chưa bị xử lí.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng triển khai hàng loạt dự án thu gom nước thải ven biển

HOÀNG VINH |

Tân Giám đốc Sở TNMT Tô Văn Hùng cho hay, hiện Đà Nẵng đang triển khai 3 dự án để giải quyết vấn đề thu gom nước thải ven biển trên địa bàn TP.

Khánh Hòa: Nước thải đen ngòm, thối nực trời, dân ngán ngẩm

Nhiệt Băng |

Tại cửa xả Phù Sa, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang (Khánh Hòa), tình trạng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc đang diễn ra khiến hàng trăm người dân hàng ngày qua lại hết sức ngán ngẩm.

Doanh nhân Dũng "lò vôi" đầu tư 100 nhà máy xử lý nước thải: “Như bổn phận, để khi lìa đời mãn nguyện mình đã sống có ích”

HOÀNG HƯNG |

Sự kiện Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh đầu tư xây dựng 100 nhà máy, với số vốn 10.000 tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận. PV Lao Động đã phỏng vấn ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng lò vôi) – Chủ tịch HĐQT Công ty Hằng Hữu Huỳnh, xung quanh vụ việc này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng triển khai hàng loạt dự án thu gom nước thải ven biển

HOÀNG VINH |

Tân Giám đốc Sở TNMT Tô Văn Hùng cho hay, hiện Đà Nẵng đang triển khai 3 dự án để giải quyết vấn đề thu gom nước thải ven biển trên địa bàn TP.

Khánh Hòa: Nước thải đen ngòm, thối nực trời, dân ngán ngẩm

Nhiệt Băng |

Tại cửa xả Phù Sa, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang (Khánh Hòa), tình trạng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc đang diễn ra khiến hàng trăm người dân hàng ngày qua lại hết sức ngán ngẩm.

Doanh nhân Dũng "lò vôi" đầu tư 100 nhà máy xử lý nước thải: “Như bổn phận, để khi lìa đời mãn nguyện mình đã sống có ích”

HOÀNG HƯNG |

Sự kiện Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh đầu tư xây dựng 100 nhà máy, với số vốn 10.000 tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận. PV Lao Động đã phỏng vấn ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng lò vôi) – Chủ tịch HĐQT Công ty Hằng Hữu Huỳnh, xung quanh vụ việc này.