Huyện Hương Khê bỏ quy định “gây khó” cho công dân về quê đón Tết

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và của UBND tỉnh về áp dụng biện pháp phòng dịch COVID-19 mới, UBND huyện Hương Khê đã có hướng dẫn thực hiện theo quy định mới, bỏ những quy định “gây khó” trước đây.

Ngày 21.1, một công dân phản ánh đến tòa soạn báo Lao Động về việc anh là công dân làm ăn xa về quê ở huyện Hương Khê để chuẩn bị đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Thế nhưng, huyện Hương Khê yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch trái với quy định của Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo đó, huyện Hương Khê yêu cầu những người về từ vùng cấp độ dịch 1 và 2 phải xét nghiệm và tự trả chi phí. Vận động người về từ vùng cấp độ dịch 1, 2 cách ly 7 ngày. Nếu không thực hiện theo thì bắt ký cam kết nếu làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý.

Bắt trẻ em là đối tượng chưa tiêm vaccine phải cách ly 14 ngày không cho cha mẹ ở cùng. Nếu cha mẹ ở cùng trẻ thì cũng phải bị cách ly 14 ngày theo trẻ dù đã tiêm 2 - 3 mũi vaccine.

Sáng 25.1, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho hay, đúng là ngày 20.1, UBND huyện Hương Khê có ban hành văn bản hướng dẫn biện pháp phòng dịch số 142.  Với hướng dẫn đó, có một số công dân phản ứng cho rằng quy định quá mức gây khó khăn cho công dân về quê.

Tuy nhiên, theo ông Bảo, sở dĩ huyện đưa ra hướng dẫn chặt đó vì tính từ ngày 1.1 - 18.1 trên địa bàn huyện có 3.962 công dân từ các địa phương khác về trên địa bàn. Trong đó, có 35 người dương tính với COVID-19. Trong đó, về từ vùng dịch cấp độ 1 và 2 có 17 người dương tính dù đã tiêm 2 mũi vaccine.

Ông Bảo khẳng định, với công dân về từ vùng dịch 1 và 2, theo hướng dẫn là khuyến khích công dân tự nguyện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Tuy nhiên, nếu công dân không tự nguyện chấp hành thì phải ký cam kết chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh. Múc đích là để tăng hiệu quả trong phòng chống dịch, tránh để lây lan ra cho gia đình, người thân và cộng đồng.

“Về phòng dịch mình làm chặt thì họ kêu, mà lỏng nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân thì họ cũng kêu tại sao ngay từ đầu không yêu cầu thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch để rồi xảy ra hậu quả này nọ” - ông Bảo phân trần.

Văn bản mới nhất ngày 24.1 của UBND huyện Hương Khê hướng dẫn biện pháp phòng dịch không còn phải cách ly. Ảnh: Trần Tuấn.
Văn bản mới nhất ngày 24.1 của UBND huyện Hương Khê hướng dẫn biện pháp phòng dịch không còn phải cách ly. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo ông Bảo, sau khi có văn bản hướng dẫn số 375 của Bộ Y tế về áp dụng biện pháp phòng dịch mới, một ngày sau, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản hướng dẫn số 371 về việc tạo điều kiện cho người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 thì ngày 24.1, UBND huyện Hương Khê cũng đã có văn bản hướng dẫn mới nhất về áp dụng biện pháp phòng dịch trên địa bàn.

Theo đó, với công dân về trên địa bàn phải khai báo y tế, thực hiện nghiệm biện pháp 5K, tự theo dõi sức khỏe tại nhà mà không phải cách ly y tế.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bỏ quy định cách ly, người dân đổ ra bến xe Miền Đông về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau khi nhiều tỉnh thành không yêu cầu cách ly người về từ TPHCM, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) mua vé về quê đón Tết.

Người về quê dịp Tết không phải cách ly y tế: Lại lo “mỗi nơi một kiểu”?

Hoàng Lâm |

Tin vui đối với những người làm ăn, kiếm sống xa quê về ăn Tết Nhâm Dần với gia đình và người thân: Bộ Y tế ra văn bản đề nghị các tỉnh, thành hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết nguyên đán thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch và không phải cách ly y tế.

Bộ Y tế: Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế

Thùy Linh |

Ngày 22.1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bỏ quy định cách ly, người dân đổ ra bến xe Miền Đông về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau khi nhiều tỉnh thành không yêu cầu cách ly người về từ TPHCM, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) mua vé về quê đón Tết.

Người về quê dịp Tết không phải cách ly y tế: Lại lo “mỗi nơi một kiểu”?

Hoàng Lâm |

Tin vui đối với những người làm ăn, kiếm sống xa quê về ăn Tết Nhâm Dần với gia đình và người thân: Bộ Y tế ra văn bản đề nghị các tỉnh, thành hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết nguyên đán thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch và không phải cách ly y tế.

Bộ Y tế: Người dân về quê ăn Tết không phải cách ly y tế

Thùy Linh |

Ngày 22.1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.