Huy động xe bus phòng dịch, sáng tạo độc đáo từ Hà Tĩnh

LÂM CHÍ CÔNG |

Trong đêm mưa to gió lớn, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã nhanh trí điều động xe bus đến các điểm chốt phong tỏa làm chỗ trú mưa cho lực lượng làm nhiệm vụ, “giải cứu” lực lượng chức năng một cách hiệu quả.

Đêm 12 và rạng sáng ngày 13.6, Hà Tĩnh mưa như trút nước do ảnh hưởng bão số 2. Thời điểm này, nhiều khu vực ở tỉnh này, lực lượng chức năng phải trực tại các điểm chốt 24/24 để phòng chống dịch COVID-19. Thời tiết đột ngột thay đổi gây khó khăn rất lớn cho lực lượng chức năng, đặt ra bài toán phải có ngay chỗ trú mưa cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Gần như tức khắc, Sở GTVT Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh điều xe buýt đến các điểm chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 để lực lượng canh gác có chỗ trú mưa.

Ngay sau đó, 28 xe bus đã được lái đến các vị trí lực lượng chức năng đang trực phòng dịch tại TP. Hà Tĩnh, làm chỗ trú mưa kiêm chốt làm việc an toàn, thuận tiện cho anh em.

Huyện Thạch Hà cũng đã huy động được 6 xe bus và 4 xe tải thùng kín đến các điểm chốt phòng dịch để cho lực lượng trực chốt trú mưa. Huyện Lộc Hà và huyện Hương Sơn cũng huy động được 12 xe bus và xe tải cho các chốt chống dịch.

Một giải pháp độc đáo, thông minh, sáng tạo, cho thấy sự linh hoạt, kịp thời trong chỉ đạo và xử lý tình huống của cơ quan chức năng Hà Tĩnh. Bởi đây là thời điểm các tuyến xe bus đang tạm dừng hoạt động, phương tiện nhàn rỗi. Xe bus không chỉ là chỗ trú mưa kín đáo, mà còn là nơi làm việc thuận tiện.

So với phương án dựng rạp, thì rạp dựng sẽ chậm hơn, cồng kềnh, tốn kém vào khó bảo đảm tránh mưa tốt như xe bus.

Để có thành công nói trên, không thể không nói đến sự đồng lòng, ủng hộ sẵn sàng của doanh nghiệp, tài xế, người dân Hà Tĩnh, trong điều kiện dịch bệnh thì sẵn lòng tạo điều kiện, chung tay với cơ quan chức năng chống dịch.

Hà Tĩnh hiện đang căng mình chống dịch, với 42 ca dương tính phát hiện trong thời gian từ 4.6 đến nay, hàng ngàn trường hợp F1-F2 đang cách ly, xét nghiệm, phong tỏa nhiều địa bàn.

Tuy nhiên, trong dịch bệnh, cũng sáng lên tinh thần đoàn kết, hi sinh, sáng tạo của cơ quan chức năng và người dân Hà Tĩnh. Cả hệ thống chính trị nỗ lực cao nhất vì nhiệm vụ chung, người dân, doanh nghiệp chung tay cùng cơ quan chức năng, đóng góp vật chất, công sức hỗ trợ chống dịch. Đặc biệt là ý thức về phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng đã được nâng cao.

Bên cạnh đó, các địa phương, tỉnh bạn, cộng đồng người Hà Tĩnh xa quê cũng như người dân cả nước đã hướng về Hà Tĩnh, quan tâm, chung tay chia sẻ, giúp địa phương chống dịch.

Hi vọng và tin tưởng với nội lực và ngoại lực đó, Hà Tĩnh sẽ vững vàng, sớm vượt qua dịch bệnh, trở lại nhịp sống bình thường.

LÂM CHÍ CÔNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gấp xe bus cho các chốt phòng dịch trú mưa lớn trong đêm, lãnh đạo Hà Tĩnh "ghi điểm"

TRẦN TUẤN |

Đêm qua, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh có mưa to, gió lớn, nhiều nhà rạp, lán nguy cơ bị hất đổ. Trước tình hình này, tỉnh Hà Tĩnh đã điều động hàng chục xe bus chạy đến điểm chốt làm nơi trú mưa cho lực lượng làm nhiệm vụ. Sáng tạo này được nhiều người ủng hộ, đánh giá cao.

Hà Tĩnh: Thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2

TRẦN TUẤN |

Sáng 13.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, kết quả xét nghiệm đã phát hiện thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó huyện Hương Sơn 7 ca, Lộc Hà 2 ca, thành phố Hà Tĩnh 2 ca.

Hà Tĩnh: Phong tỏa nhà máy may mặc xuất khẩu có công nhân là F1

TRẦN TUẤN |

Sau khi xác định có 1 công nhân là F1, chiều 12.6, UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã quyết định tạm phong tỏa Nhà máy may mặc xuất khẩu Appareltech đóng tại xã Tùng Ảnh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Điều gấp xe bus cho các chốt phòng dịch trú mưa lớn trong đêm, lãnh đạo Hà Tĩnh "ghi điểm"

TRẦN TUẤN |

Đêm qua, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh có mưa to, gió lớn, nhiều nhà rạp, lán nguy cơ bị hất đổ. Trước tình hình này, tỉnh Hà Tĩnh đã điều động hàng chục xe bus chạy đến điểm chốt làm nơi trú mưa cho lực lượng làm nhiệm vụ. Sáng tạo này được nhiều người ủng hộ, đánh giá cao.

Hà Tĩnh: Thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2

TRẦN TUẤN |

Sáng 13.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, kết quả xét nghiệm đã phát hiện thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó huyện Hương Sơn 7 ca, Lộc Hà 2 ca, thành phố Hà Tĩnh 2 ca.

Hà Tĩnh: Phong tỏa nhà máy may mặc xuất khẩu có công nhân là F1

TRẦN TUẤN |

Sau khi xác định có 1 công nhân là F1, chiều 12.6, UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã quyết định tạm phong tỏa Nhà máy may mặc xuất khẩu Appareltech đóng tại xã Tùng Ảnh.