Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 61%

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin cho bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bạn đọc hỏi: Tôi là nam giới, năm nay 45 tuổi, có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc 20 năm 5 tháng. Tôi có 17 năm làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 61% theo quy định tại điều 219 Bộ luật Lao động không?

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu nếu có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trường hợp của bạn đọc có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội là 20 năm 5 tháng, trong đó, có 17 năm làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nếu bạn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện để giải quyết chế độ hưu trí.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu.

Hướng dẫn chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp để được lương hưu

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về trường hợp đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp muốn chấm dứt để được lĩnh lương hưu hàng tháng.

Tham gia hơn 13 năm, đóng thêm bao năm còn thiếu để được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc đóng thêm những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu theo quy định.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu.

Hướng dẫn chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp để được lương hưu

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về trường hợp đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp muốn chấm dứt để được lĩnh lương hưu hàng tháng.

Tham gia hơn 13 năm, đóng thêm bao năm còn thiếu để được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc đóng thêm những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu theo quy định.