Hướng dẫn thủ tục đổi quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế cao hơn

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 3.1974. Tháng 11.1980, phục viên, về làm việc tại trạm y tế xã. Tháng 3.2016, tôi về hưu với thời gian đóng bảo hiểm xã hội là hơn 36 năm, trong đó có 6 năm 8 tháng trong quân đội.

Vậy, thời gian phục vụ trong quân đội của tôi 6 năm tháng 8 và là quân nhân tham gia chống Mỹ thì tôi có thể đề nghị chuyển mã thẻ bảo hiểm y tế từ mã hưu trí sang mã thẻ người tham gia kháng chiến được không?

Nếu được cần phải làm những thủ tục gì và ở cơ quan nào?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Căn cứ Khoản 7 và Khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế  khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế  theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Theo nội dung câu hỏi, trường hợp của bạn đọc đang đóng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đối tượng người hưởng lương hưu hàng tháng (đối tượng có thứ tự đóng đầu tiên) là phù hợp theo quy định nêu trên.

Đồng thời, nếu bạn đọc có thời gian nhập ngũ từ tháng 3.1974 đến 11.1980 thì được đổi quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn theo mức hưởng của đối tượng cựu chiến binh, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi hưởng bảo hiểm y tế.

Do đó, để được hướng dẫn thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế mới, đề nghị bạn đọc liên hệ trực tiếp và cung cấp một trong các loại giấy tờ: Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ, hoặc quyết định chuyển ngành cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Khoản 2 Mục I Phụ lục 03 của quy trình thu  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Văn bản số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do ở TPHCM không đăng ký tạm trú có được nhận tiền COVID-19?

Minh Phương |

Ông Trần Mẫn (TP.Hồ Chí Minh) là lao động tự do mất việc làm vì dịch bệnh COVID-19. Ông Mẫn thắc mắc, ông không đăng ký tạm trú tại TP.HCM vậy có được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP không?

Những điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ 15.10.2021

Minh Hương |

Chuẩn đầu vào phải có ngoại ngữ bậc 3; được tổ chức tuyển sinh online; không giới hạn số lần tuyển sinh trong năm... là những điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ ngày 15.10.2021.

Cách xác định thời điểm đủ 5 năm liên tục tham gia bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến cách xác định thời điểm đủ 5 năm liên tục tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Lao động tự do ở TPHCM không đăng ký tạm trú có được nhận tiền COVID-19?

Minh Phương |

Ông Trần Mẫn (TP.Hồ Chí Minh) là lao động tự do mất việc làm vì dịch bệnh COVID-19. Ông Mẫn thắc mắc, ông không đăng ký tạm trú tại TP.HCM vậy có được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP không?

Những điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ 15.10.2021

Minh Hương |

Chuẩn đầu vào phải có ngoại ngữ bậc 3; được tổ chức tuyển sinh online; không giới hạn số lần tuyển sinh trong năm... là những điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ ngày 15.10.2021.

Cách xác định thời điểm đủ 5 năm liên tục tham gia bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến cách xác định thời điểm đủ 5 năm liên tục tham gia bảo hiểm y tế.