Hướng dẫn điều kiện, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Tú Quỳnh |

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã có công văn hướng dẫn cụ thể về điều kiện và thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, Công văn số 4237/LĐTBXH-BHXH (ban hành ngày 27.10.2020) gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ:

1. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động đã đóng đủ Bảo hiểm xã hội (BHXH) đến hết tháng 1.2020 và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1.2020. Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.2.2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

- Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

- Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

- Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động nêu trên chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

2. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 3 tháng.

3. Tổ chức thực hiện

Việc đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất; hồ sơ, trình tự thực hiện; chế độ thống kê, báo cáo việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo hướng dẫn theo Công văn 4237/LĐTBXH-BHXH tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 4, Điểm b và Điểm c Khoản 5 Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH.

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trước ngày 19.10.2020 thì điều kiện, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH.

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho cơ quan BHXH từ ngày 19.10.2020 trở đi thì điều kiện, thời gian tạm dừng đóng thực hiện theo hướng dẫn tại 4237/LĐTBXH-BHXH.

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết 154/NQ-CP thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Nghị quyết 154/NQ-CP không quá 12 tháng.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

ANH THƯ |

Có thêm 74 doanh nghiệp mới với 9.505 lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong tháng 7 và tháng 8.

Nghệ An: DN khó khăn do COVID-19 tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

QUANG ĐẠI |

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp khó khăn do dịch COVID-19 tiếp tục được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất đến hết năm 2020.

Doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19 được tiếp tục dừng đóng Quỹ hưu trí

Nam Dương |

Ngày 10.8, BHXH Việt Nam vừa có văn bản gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

ANH THƯ |

Có thêm 74 doanh nghiệp mới với 9.505 lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong tháng 7 và tháng 8.

Nghệ An: DN khó khăn do COVID-19 tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

QUANG ĐẠI |

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp khó khăn do dịch COVID-19 tiếp tục được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất đến hết năm 2020.

Doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19 được tiếp tục dừng đóng Quỹ hưu trí

Nam Dương |

Ngày 10.8, BHXH Việt Nam vừa có văn bản gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất.