Hotgirl Ngân 98 ăn mặc phản cảm bị cấm diễn: Chế tài thích đáng!

Thế Lâm |

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có quyết định xử phạt đối với hotgirl Ngân 98 vì hành vi ăn mặc phản cảm biểu diễn trong một quán bar trên địa bàn Hà Nội. Phía quán bar cũng bị phạt 40 triệu đồng vì để xảy ra show diễn có hotgirl ăn mặc phản cảm.

Từ những hình ảnh lan truyền trên mạng về cách ăn mặc của cô hotgirl này, có thể nói là nếu ai đó cho rằng không phải phản cảm mới là lạ!

Có ý kiến cho rằng do hotgirl này mặc trang phục xẻ quá táo bạo, hoặc “thiếu vải”… Nhưng tựu trung, những hình ảnh về trang phục diễn của cô, không đẹp mắt đã đành, không toát lên chút thẩm mỹ đã đành, mà còn mang đến xúc cảm thẩm mỹ xấu cho người xem.

Đó chính là vấn đề mà ngành giải trí biểu diễn, hay nghệ thuật trình diễn, tối kị. Bởi có thể chấp nhận các ngưỡng của việc thể hiện tính cách, trang phục, nội dung trình diễn… là vì vui, vì nhiệt huyết, nhưng nếu cuộc trình diễn mang đến xúc cảm thẩm mỹ không đẹp, phản cảm, thì coi như thất bại.

Dù ở mọi góc nhìn, đều có chung một mẫu số như thế. Chứ không hẳn theo cách biện giải từ bạn trai ca sĩ của hotgirl này, rằng: “Cùng một sự việc, có nhiều góc nhìn, đơn giản gồm góc nhìn thương và ghét. Nếu bạn hoang mang thì chỉ cần hỏi người trong cuộc thay vì nhìn theo cách mà người ngoài muốn bạn đồng tình”.

Dư luận có nhiều người, với nhiều ý kiến khác nhau, nhưng không có nghĩa là tất cả đều “nhìn theo cách mà người ngoài muốn bạn đồng tình” như bạn trai ca sĩ của hotgirl Ngân 98 qui kết.

Cái gì đã không đúng, không chuẩn thì chấp nhận, sửa sai. Ngân 98 đã bị cơ quan chức năng xử lí cấm diễn 4 tháng trên địa bàn Hà Nội, cũng mới chỉ ở phạm vi một địa phương. Nhưng cần nhớ rằng, hệ lụy của show diễn với kiểu ăn mặc phản cảm của cô hotgirl đâu chỉ ảnh hưởng đối với cộng đồng người xem những hình ảnh, clip đó trên địa bàn Hà Nội?

Nếu chỉ “quẩy” trong trang phục lịch sự thì dù cuồng nhiệt thế nào chắc chắn cũng không phải là vấn đề bị dư luận thể hiện sự không hài lòng. Nếu khả năng thể hiện quan trọng là ở kĩ thuật, kĩ năng trình diễn thì đâu nhất thiết phải ăn mặc gây phản cảm để khiến dư luận suy đoán điều đó trở thành chiêu trò?

Không ít gương mặt nữ trong giới showbiz từng vướng vào các tình huống bị hớ hênh về trang phục gây phản cảm, không đẹp mắt. Và họ, xem đó như một sự cố và trên thực tế cũng đúng là như vậy, để sau đó rút kinh nghiệm cho những lần biểu diễn về sau. Án phạt được xem như một sự cảnh tỉnh đối với họ, để luôn nhớ và tránh những sai lầm tiếp theo.

Ngân 98 bị phạt cấm diễn 4 tháng trên địa bàn Hà Nội. Mức phạt thích đáng ở cấp địa phương nhưng xem ra vẫn còn đường hành nghề cho hotgirl này ở những địa phương khác. Chính vì thế, cô càng phải biết nhận thức được cái sai của mình để tránh mắc lại về sau ở những địa phương khác.

Đừng cố chấp cho rằng dư luận phản ứng với cách ăn mặc phản cảm là “vì nhìn theo cách mà người ngoài muốn bạn đồng tình”, từ đó không chịu chấn chỉnh, sửa đổi.

Bài học từ các trường hợp bị ăn phạt trước đây do ăn mặc phản cảm hoặc bị sự cố hớ hênh về trang phục, sau một thời gian nhìn lại đều cho rằng đó là những lỗi đáng quên để không bao giờ muốn bị mắc lại thêm một lần nào nữa.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Người mẫu ăn mặc phản cảm trên chuyến bay chở U23 là nạn nhân sao lại bị đổ lỗi?

Đ.B |

Cuộc tọa đàm "Hình ảnh phụ nữ trong quảng cáo thương mại: giới hạn và đạo lý" được làm nóng bởi các câu hỏi liên quan đến vụ việc các người mẫu ăn mặc phản cảm trên chuyến phi cơ đón tuyển thủ U23 Việt Nam.

Phát áo “miễn phí” cho du khách ăn mặc phản cảm ở Đền Ngọc Sơn

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Mới đây, ban quản lý đền Ngọc Sơn, Hà Nội đã đưa ra sáng kiến cho du khách mặc trang phục không phù hợp được mượn áo choàng trước khi vào thăm di tích. Ban quản lý di tích đền Ngọc Sơn đã chuẩn bị 100 bộ trang phục áo dài đi lễ để phục vụ miễn phí cho du khách đến tham quan đền mà vô tình mặc quần hoặc váy ngắn.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Người giữ lửa nghề làm nhẫn bạc của đồng bào Churu

Vân Hoa |

Tộc người Churu ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng có một nghề truyền thống từ lâu đời là nghề làm nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo đóng vai trò quan trọng trong lễ cưới của người Churu. Cho đến nay, chỉ còn gia đình anh Ya Tuất là còn gắn bó với công việc này.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Kinh doanh èo uột, khách sạn rao bán nhiều vẫn khó kiếm người mua

Bảo Chương |

Mặc dù tình hình khách du lịch quốc tế đã có nhiều sự cải thiện nhưng hiện nay nhiều khách sạn ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh phải rao bán hoặc cho thuê lại, không ít nơi đang được cải tạo thành văn phòng vì kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Sân Đà Lạt chậm tiến độ hơn 1 năm vẫn ngổn ngang chưa có ngày hoàn thành

Thanh Vũ |

Dù đã chậm tiến độ hơn 1 năm nhưng sân vận động Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn ngổn ngang gạch đá và chưa thể hẹn ngày hoàn thành.

Người mẫu ăn mặc phản cảm trên chuyến bay chở U23 là nạn nhân sao lại bị đổ lỗi?

Đ.B |

Cuộc tọa đàm "Hình ảnh phụ nữ trong quảng cáo thương mại: giới hạn và đạo lý" được làm nóng bởi các câu hỏi liên quan đến vụ việc các người mẫu ăn mặc phản cảm trên chuyến phi cơ đón tuyển thủ U23 Việt Nam.

Phát áo “miễn phí” cho du khách ăn mặc phản cảm ở Đền Ngọc Sơn

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Mới đây, ban quản lý đền Ngọc Sơn, Hà Nội đã đưa ra sáng kiến cho du khách mặc trang phục không phù hợp được mượn áo choàng trước khi vào thăm di tích. Ban quản lý di tích đền Ngọc Sơn đã chuẩn bị 100 bộ trang phục áo dài đi lễ để phục vụ miễn phí cho du khách đến tham quan đền mà vô tình mặc quần hoặc váy ngắn.