Hợp thức hóa đất công cho vợ: Cấp đất sai, đề nghị xử lý theo quy định

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ phản ánh của Báo Lao Động và đơn thư của công dân, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hồ Quốc Hương - Đảng ủy viên, Phó Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (nay là xã Linh Trường, huyện Gio Linh) và phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng, trong đó có việc cấp đất sai.

Ngày 24.12, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hồ Quốc Hương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, trong thời gian giữ chức Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Linh Thượng, ông Hồ Quốc Hương có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý đất đai, ngân sách nhà nước và kê khai tài sản, thu nhập hàng năm. Những khuyết điểm, vi phạm của ông Hồ Quốc Hương là nghiêm trọng, có việc rất nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi ông công tác.

Qua kiểm tra, kết luận ông Hương vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Hiện đang thành lập đoàn kiểm tra để xem xét xử lý theo quy định của Đảng

Biên bản cho mượn đất công để trồng rừng. Ảnh: Hưng Thơ.
Biên bản cho mượn đất công để trồng rừng. Ảnh: Hưng Thơ.

Được biết, trong số những vi phạm của ông Hương do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị kết luận, có liên quan đến việc ông Hương ký các văn bản để làm thủ tục cấp hơn 15ha đất cho vợ là bà Nguyễn Thị Thơ. Việc cấp đất này được xác định là sai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đang kiến nghị xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, từ tháng 5.2021, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết, phản ánh thời điểm ông Hồ Quốc Hương đang là Chủ tịch UBND xã Linh Thượng đã xác nhận để vợ được hợp thức đất công. Cụ thể, 17 năm trước, 3 người dân được UBND xã Linh Thượng cho mượn mảnh đất khoảng 30ha ở xã Linh Thượng để trồng rừng. Lấy lý do có người kiện cáo, ông Hồ Quốc Hương không cho phép 3 người dân tiếp tục trồng rừng trên đất. Đến năm 2008, ông Hương ký xác nhận 15ha đất nằm trong diện tích đất đã cho 3 người dân mượn có nguồn gốc sử dụng của đất là khai hoang, đất không có tranh chấp, khiếu nại để làm hồ sơ cấp đất cho vợ ông là bà Nguyễn Thị Thơ.

Sau khi báo đăng, từ đề nghị của UBND huyện Gio Linh, UBND xã Linh Trường đã kiểm tra hồ sơ, và cho rằng quy trình cấp đất cho bà Thơ đúng theo quy định. Trước các câu hỏi của Báo Lao Động đặt ra, rằng: UBND xã Linh Trường không tìm thấy văn bản cho 3 hộ dân mượn 30ha đất do ông Hồ Quốc Hương ký, nhưng nhóm hộ có văn bản gốc, tại sao không mượn? Tại sao xã không tìm hiểu về nguồn gốc thửa đất mà ông Hồ Quốc Hương đã ký “đất khai hoang” để làm thủ tục cấp đất cho vợ là bà Nguyễn Thị Thơ? Chưa làm rõ nguồn gốc thửa đất, cơ sở nào UBND xã Linh Trường khẳng định ở văn bản phúc đáp là “quy trình đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND xã Linh Thượng đúng theo quy định”? – thì ông Hồ Văn Hầu- Chủ tịch UBND xã Linh Trường nói rằng, do huyện thúc giục trả lời, nhóm hộ thúc giục trả lời, nên mới khẳng định như vậy.

Từ những thông tin báo nêu nói trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã khảo sát, nắm tình hình, và tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Hồ Quốc Hương.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch xã hợp thức đất công cho vợ: Văn bản phúc đáp né... sự thật

HƯNG THƠ |

Ngoài việc phản ánh đến Báo Lao Động, nhóm hộ mượn 30ha đất của UBND xã Linh Thượng (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) gửi đơn kiến nghị đến chính quyền việc ông Hồ Quốc Hương – Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, nguyên Chủ tịch UBND xã Linh Thượng đã hợp thức hóa để cấp đất công cho vợ. Tuy nhiên, trả lời kiến nghị của công dân, chính quyền ra một văn bản phúc đáp có nhiều điểm né tránh sự thật.

Chủ tịch xã hợp thức đất công cho vợ: Huyện đề nghị kiểm tra thực tế

HƯNG THƠ |

Sau khi có kết quả kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gio Linh sẽ tham mưu UBND huyện giải quyết vụ việc ông Hồ Quốc Hương – nguyên Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (nay sáp nhập thành xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) hợp thức hóa đất công cho vợ.

Vụ trục lợi đất công: Người mua biệt thự lo lắng như ngồi trên lửa

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung", hiện nhiều người mua biệt thự đang lo lắng và như ngồi trên đống lửa vì không biết sắp tới sẽ bị cơ quan chức năng xử lý thế nào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch xã hợp thức đất công cho vợ: Văn bản phúc đáp né... sự thật

HƯNG THƠ |

Ngoài việc phản ánh đến Báo Lao Động, nhóm hộ mượn 30ha đất của UBND xã Linh Thượng (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) gửi đơn kiến nghị đến chính quyền việc ông Hồ Quốc Hương – Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, nguyên Chủ tịch UBND xã Linh Thượng đã hợp thức hóa để cấp đất công cho vợ. Tuy nhiên, trả lời kiến nghị của công dân, chính quyền ra một văn bản phúc đáp có nhiều điểm né tránh sự thật.

Chủ tịch xã hợp thức đất công cho vợ: Huyện đề nghị kiểm tra thực tế

HƯNG THƠ |

Sau khi có kết quả kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gio Linh sẽ tham mưu UBND huyện giải quyết vụ việc ông Hồ Quốc Hương – nguyên Chủ tịch UBND xã Linh Thượng (nay sáp nhập thành xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) hợp thức hóa đất công cho vợ.

Vụ trục lợi đất công: Người mua biệt thự lo lắng như ngồi trên lửa

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Trục lợi đất công tại Công viên phần mềm Quang Trung", hiện nhiều người mua biệt thự đang lo lắng và như ngồi trên đống lửa vì không biết sắp tới sẽ bị cơ quan chức năng xử lý thế nào.