Hợp tác xã bây giờ không phải "đánh kẻng, ăn công điểm"

Thanh Hải |

"Hợp tác xã (HTX) - là một khái niệm chỉ về sự liên kết làm ăn tập thể, chứ không phải là mô hình kinh tế nhà nước kiểu "đánh kẻng, ăn công điểm" như thời bao cấp trước đây. Hiểu hợp tác xã sẽ yếu kém là không còn đúng". - Ông Hồ Văn Tư, một cán bộ hưu trí ở Đà Nẵng cho biết.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 5, (diễn ra ngày 21.7) Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái cho biết, nghị quyết xác định kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao (tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…) trong đó hợp tác xã là “nòng cốt"...

Ngay lập tức, đã có nhiều ý kiến băn khoăn từ người dân, nghi ngại về tổ chức kinh tế "hợp tác xã".

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động về vấn đề này, ông Hồ Văn Tư, một cán bộ hưu trí tại Đà Nẵng cho biết, do hiểu chưa đúng về mô hình HTX kiểu mới, nên người dân có lo ngại như vậy. Mặt khác, với những người lớn tuổi, họ bị định kiến - cứ nghĩ HTX là mô hình kinh tế nhà nước, kinh tế tập trung, như thời bao cấp, nên băn khoăn.

Ông Tư nói: "Nghị quyết mới là chủ trương từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Muốn triển khai vào thực tiễn còn có hàng loạt các nghị định của Chính phủ, các thông tư, hướng dẫn cụ thể hóa các phương pháp thực hiện. Tuy nhiên, theo tôi hiểu, HTX kiểu mới bây giờ là hoạt động liên kết làm ăn, kinh doanh rất linh hoạt giữa các doanh nghiệp, các cá nhân, giữa các cá nhân - doanh nghiệp với nhà nước... Nhưng, tất cả các mối quan hệ đó được quản lý bằng pháp luật, trên cơ sở các thỏa thuận với nhau bằng sự tự nguyện, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ, dựa trên sở hữu của các thành viên... chứ không phải là mô hình kinh tế nhà nước kiểu "đánh kẻng, ăn công điểm" như trước đây".

Ông Nguyễn Văn Tư phân tích, trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, ngay nền kinh tế của quốc gia còn phải phụ thuộc, sử dụng các dịch vụ, linh kiện, vật tư... liên lục địa, thì các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế càng phải liên kết lại với nhau. Sự liên kết này là để sử dụng dịch vụ của nhau, để tăng sức mạnh, phát triển... Tất nhiên, sự liên kết ấy bằng những hợp đồng, hợp tác, những thỏa thuận có được trên cơ sở đã đàm phán, dựa trên quy định của pháp luật - thì gọi là HTX kiểu mới. "Bây giờ thì không thể có mô hình HTX công xã, kiểu 'mo cơm, quả cà và tấm lòng cộng sản' như trước đây nữa" - ông Tư nói.

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 5 hôm 21.7, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái cũng chỉ rõ: "Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về kinh tế tập thể, đó là, kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Đồng thời đặt ra yêu cầu "tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các liên hiệp hợp tác xã, không giới hạn về quy mô, lĩnh vực và địa bàn".

Theo Phó thủ tướng Lê Minh Khái, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể là để sớm khắc phục tình trạng thiếu liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể. Khắc phục cho được quan niệm hợp tác xã là yếu kém.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng: Khắc phục cho được quan niệm hợp tác xã là yếu kém

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Nghị quyết Trung ương 5 cũng đã nêu rõ việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Sớm khắc phục tình trạng thiếu liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể. Khắc phục cho được quan niệm hợp tác xã là yếu kém.

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bảo Hân |

Sáng 21.7, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Rà soát, sắp xếp lại các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết 20 yêu cầu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Có chính sách phù hợp để tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng của kinh tế tập thể.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Hợp tác xã Liên Hà

Hải Anh |

Hà Nội - Ban Chấp hành Công đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Hà (huyện Đan Phượng) tổ chức Lễ ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với sự có mặt của lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân xã Liên Hà, đại diện Hội đồng quản trị cùng 11 đoàn viên Công đoàn tham dự.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phó Thủ tướng: Khắc phục cho được quan niệm hợp tác xã là yếu kém

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Nghị quyết Trung ương 5 cũng đã nêu rõ việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Sớm khắc phục tình trạng thiếu liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể. Khắc phục cho được quan niệm hợp tác xã là yếu kém.

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bảo Hân |

Sáng 21.7, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Rà soát, sắp xếp lại các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết 20 yêu cầu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Có chính sách phù hợp để tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng của kinh tế tập thể.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Hợp tác xã Liên Hà

Hải Anh |

Hà Nội - Ban Chấp hành Công đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Hà (huyện Đan Phượng) tổ chức Lễ ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với sự có mặt của lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân xã Liên Hà, đại diện Hội đồng quản trị cùng 11 đoàn viên Công đoàn tham dự.