Họp đầu năm, phụ huynh đóng tiền máy lạnh, khuyến học mà không có phiếu thu

Tâm An |

Trong cuộc họp đầu năm của phụ huynh lớp 1/4 trường Tiểu học Lý Tự Trọng (quận 12, TPHCM), phụ huynh đóng khoản phí máy lạnh, khuyến học, quỹ lớp mà không có phiếu thu.

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh P.N.H (phụ huynh học sinh lớp 1/4, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận 12, TPHCM) cho biết, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm của lớp, anh được giáo viên chủ nhiệm thông báo về khoản thu gồm: 50.000 đồng quỹ khuyến học; 150.000 đồng quỹ cha mẹ học sinh trường; 200.000 đồng tiền quỹ lớp và 500.000 đồng tiền máy lạnh.

Trước khi tới dự họp, phụ huynh này không được Ban đại diện hỏi ý kiến về việc mua máy lạnh nên khá bất ngờ khi nghe thông báo thu tiền.

Anh P.N.H băn khoăn rằng: "Ngày đầu tiên đi họp phụ huynh thì giáo viên chủ nhiệm có nhắc đến các khoản tiền xã hội hoá và Ban đại diện cha mẹ học sinh thu tiền này. Tuy nhiên, không có hoá đơn, không có phiếu thu, chỉ nói miệng với nhau các khoản như vậy rồi ai cũng phải đóng tiền. Tôi hiểu rằng, mua máy lạnh thì con mình được mát mẻ khi đến lớp, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự thống nhất trong toàn bộ phụ huynh với nhau. Có những phụ huynh khó khăn, nuôi nhiều con đi học thì làm sao họ đủ tiền để đóng".

Nhận được thông tin phản ánh, cô giáo H.T.T.T cho hay, lớp 1/4 mà cô chủ nhiệm có hơn 50 học sinh. Trước khi tổ chức họp phụ huynh vào ngày 20.9, đại diện phụ huynh lớp 1/4 có tham dự họp cha mẹ học sinh toàn trường, thông báo về các khoản xã hội hoá.

Tại buổi họp phụ huynh của lớp, cô T. chỉ thông báo các thông tin về học tập đầu năm, sau đó Ban đại diện Cha mẹ học sinh của lớp thống nhất với phụ huynh về việc sắm máy lạnh, góp tiền quỹ lớp để khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua học tập trong lớp và đóng quỹ khuyến học để nhà trường có kinh phí tổ chức các hoạt động, phần này do Ban đại diện cha mẹ học sinh điều hành.

"Cuối buổi học tôi có tổng kết lại và giải đáp thắc mắc cho phụ huynh chứ không hề liên quan đến các khoản thu này. Về phần phiếu thu thì tôi được biết sau khi lắp máy lạnh sẽ báo cho phụ huynh, số tiền dư ra sẽ dùng vào trả tiền điện. Còn các khoản quỹ khuyến học, quỹ cha mẹ học sinh trường thì Ban đại diện có thông báo đến phụ huynh là không bắt buộc, mỗi phụ huynh có thể tự nguyện đóng tiền, tại buổi họp 100% phụ huynh thống nhất đều đóng quỹ này. Vì là không bắt buộc nên sẽ không có phiếu thu" - cô T. nói.

Trả lời Báo Lao Động, ông Khưu Mạnh Hùng (Trưởng phòng giáo dục quận 12) nhìn nhận, theo quy định về công tác xã hội hoá trong các đơn vị giáo dục công lập, các trường được nhận tài trợ từ phụ huynh một số thiết bị dạy học, máy lạnh, quạt điện,... thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Phòng Giáo dục Đào tạo không có chủ trương thu tiền này. Số tiền là thoả thuận tự nguyện giữa các phụ huynh với nhau, để cho con em mình được thụ hưởng nhưng không được cào bằng ai cũng như nhau.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Thu tiền dạy phụ đạo sai quy định, trường cấp THCS trả lại 42 triệu đồng

Nhiệt Băng |

Liên quan đến các sai phạm trong hoạt động giáo dục của bà Nguyễn Thị Phương Hiền - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trung Trực (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa), theo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), trường này từng hoàn trả hơn 40 triệu đồng tiền phụ đạo có thu tiền không đúng quy định vào năm học 2017-2018.

Sắp tới giáo viên không được ép học sinh học thêm để thu tiền

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó quy định những điều không được làm đối với giáo viên và học sinh.

Thu tiền học online: Cần “cởi mở” hơn với các trường ngoài công lập

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường đánh giá, công nhận kết quả dạy học qua hình thức học online, học trên truyền hình cũng là lúc câu hỏi có được phép thu tiền học online hay không một lần nữa được lặp lại. Khác với sự phản ứng trước đó, lần này, việc thu tiền dạy online nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ phụ huynh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thu tiền dạy phụ đạo sai quy định, trường cấp THCS trả lại 42 triệu đồng

Nhiệt Băng |

Liên quan đến các sai phạm trong hoạt động giáo dục của bà Nguyễn Thị Phương Hiền - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trung Trực (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa), theo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), trường này từng hoàn trả hơn 40 triệu đồng tiền phụ đạo có thu tiền không đúng quy định vào năm học 2017-2018.

Sắp tới giáo viên không được ép học sinh học thêm để thu tiền

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó quy định những điều không được làm đối với giáo viên và học sinh.

Thu tiền học online: Cần “cởi mở” hơn với các trường ngoài công lập

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường đánh giá, công nhận kết quả dạy học qua hình thức học online, học trên truyền hình cũng là lúc câu hỏi có được phép thu tiền học online hay không một lần nữa được lặp lại. Khác với sự phản ứng trước đó, lần này, việc thu tiền dạy online nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ phụ huynh.