Hơn 2 năm bất lực nhìn xưởng gỗ không phép liên tục mở rộng, gây ô nhiễm môi trường

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Mặc dù đã ra quyết định xử phạt, yêu cầu tháo dỡ tuy nhiên xưởng ván ép gây ô nhiễm tại huyện Lương Sơn vẫn ngang hiên hoạt động không phép. Cho đến khi Báo Lao Động lên tiếng thì các cơ quan chức năng mới rốt ráo vào cuộc.

Ngày 30.10, Báo Lao Động có bài “Xưởng ván ép rộng gần 2ha hoạt động không phép, bức tử môi trường” phản ánh về việc xưởng ván ép ở hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Bài viết đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, bạn đọc băn khoăn vì sao cả một nhà máy, xưởng sản       xuất lớn, không phép mà vẫn hoạt động ngang nhiên, gây ô nhiễm trong nhiều năm.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi Công ty Vinh Vân thành lập (năm 2020), ông Nguyễn Đức Vinh người đại diện pháp luật Công ty này đã được UBND huyện Lương Sơn đồng ý cho phương án sản xuất kinh doanh nông, lâm sản tại xóm Bằng Gà, xã Trường Sơn (nay là xã Cao Sơn), huyện Lương Sơn tại văn bản số 131 ngày 30.1.2019.

Diện tích thực hiện hơn 26.000 m2. Đây là phần diện tích đất nông nghiệp được ông Nguyễn Đức Vinh nhận chuyển nhượng từ một người khác.

Văn bản chấp thuận của UBND huyện Lương Sơn vào năm 2019. Ảnh: Minh Nguyễn
Văn bản chấp thuận của UBND huyện Lương Sơn vào năm 2019. Ảnh: Minh Nguyễn

Khi đó, UBND Lương Sơn đã giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn ông Nguyễn Đức Vinh thực hiện việc đăng ký kinh doanh; Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn về đầu tư xây dựng; Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự thủ tục đất đai, bảo vệ môi trường.

Sau nhiều năm hoạt động Công ty Vinh Vân vẫn không hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng. Công ty này đã sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác và xây dựng 3 nhà xưởng nhà kho có kết cấu khung thép tiền chế, mái tôn, nền bê tông và các công trình phụ trợ khác để sản xuất ván ép trên diện tích gần 8.500 m2.

Toàn cảnh khu vực xưởng ván ép của Công ty Vinh Vân.
Toàn cảnh khu vực xưởng ván ép của Công ty Vinh Vân. Ảnh: Minh Nguyễn.

Với hành vi xây dựng 3 nhà xưởng khi chưa được cấp phép, ngày 9.7.2021, UBND Lương Sơn đã ra quyết định xử phạt Công ty Vinh Vân 40 triệu đồng.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Vinh Vân phải làm thủ tục để cấp phép, nếu trong thời gian 60 ngày (kể từ ngày ra quyết định) không xuất trình được giấy phép xây dựng thì sẽ áp dụng buộc tháo dỡ công trình.

UBND huyện Lương Sơn giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng; UBND xã Cao Sơn theo dõi việc chấp hành của Công ty Vinh Vân.

Gần đây nhất, tháng 3.2023, UBND xã Cao Sơn đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu Công ty Vinh Vân dừng mọi hoạt động và thảo dỡ công trình theo quyết định năm 2021 của UBND huyện Lương Sơn.

Nước thải có màu đen từ xưởng ván ép của Công ty Vinh Vân. Ảnh: Minh Nguyễn
Nước thải có màu đen từ xưởng ván ép của Công ty Vinh Vân. Ảnh: Minh Nguyễn

Tuy nhiên, đã một thời gian dài trôi qua, mọi hoạt động của Công ty Vinh Vân vẫn diễn ra một cách ngang nhiên, thậm chí còn gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc.

Chỉ đến khi Báo Lao Động có bài “"Xưởng ván ép rộng gần 2ha hoạt động không phép, bức tử môi trường" phản ánh về việc xưởng ván ép này hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường thì các cơ quan của huyện Lương Sơn mới rốt ráo xử lý.

Hiện, UBND huyện Lương Sơn đã có văn bản giao các cơ quan chức năng và Công an huyện kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm trong vụ xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm môi trường theo nội dung thông tin Báo Lao Động phản ánh.

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết, quan điểm của địa phương là giải quyết dứt điểm, không bao che.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Công an vào cuộc vụ xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm môi trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm môi trường mà Báo Lao Động phản ánh.

Xử lý xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm mà Lao Động phản ánh

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND xã Cao Sơn xử lý dứt điểm xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm mà Báo Lao Động phản ánh.

Xưởng ván ép rộng gần 2ha hoạt động không phép, bức tử môi trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Nhiều năm qua, xưởng ván ép ở huyện Lương Sơn hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Sau gần 40 tháng nhường đất cho dự án, dân vẫn phải chờ nhà tái định cư

HÀ ANH CHIẾN |

Tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi vào khai thác từ cuối tháng 4.2023 góp phần tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận nơi dự án đi qua. Tuy nhiên, nhiều hộ dân tại tỉnh Đồng Nai phải nhường đất để làm dự án đến nay vẫn chưa được bố trí tái định cư mà phải đi ở trọ…

10 năm sau siêu bão Hải Yến, thành phố Philippines hồi sinh từ đống đổ nát

Thanh Hà |

Góa phụ người Philippines Agatha Ando đã học được cách cười trở sau 10 năm siêu bão Hải Yến (Haiyan) đổ bộ miền trung Philippines, cướp đi sinh mạng hơn 6.000 người và khiến hàng triệu người mất nhà cửa.

Trợ lý tổng tư lệnh Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Thiếu tá Gennady Chastykov, trợ lý của tổng tư lệnh Ukraina, thiệt mạng trong vụ nổ lựu đạn tại nhà riêng.

2 cầu thủ nhận thẻ đỏ, Tottenham thua đậm Chelsea

Như Thuỳ |

Thi đấu hơn 2 người, Chelsea đã dễ dàng đánh bại Tottenham 4-1 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh 2023-2024, qua đó chấm dứt chuỗi bất bại của đội bóng hàng xóm.

Gia tăng thiếu niên chạy xe tốc độ cao, vi phạm an toàn giao thông

TÔ THẾ |

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, nhiều trường hợp đã bị khởi tố. Trong số đó, có những đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ.

Công an vào cuộc vụ xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm môi trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm môi trường mà Báo Lao Động phản ánh.

Xử lý xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm mà Lao Động phản ánh

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND xã Cao Sơn xử lý dứt điểm xưởng ván ép không phép, gây ô nhiễm mà Báo Lao Động phản ánh.

Xưởng ván ép rộng gần 2ha hoạt động không phép, bức tử môi trường

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Nhiều năm qua, xưởng ván ép ở huyện Lương Sơn hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân nhưng chưa được xử lý dứt điểm.