Hơn 15.000 lô đất bỏ hoang, Đà Nẵng lên phương án đấu giá

Hữu Long |

Qua giám sát, quỹ đất tái định cư thành phố Đà Nẵng còn dôi dư, chưa phân bổ hơn 15.000 lô đất. Từ thực tế này, Sở TNMT TP.Đà Nẵng đã xây dựng phương án đấu giá và hợp nhất một số lô đất...

Chiều 26.4, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo Quý I năm 2021 nhằm cung cấp các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, một trong những vấn đề dư luận quan tâm chính là việc hiện Đà Nẵng có hơn 15.000 lô đất bỏ hoang gây lãng phí. Trong khi đó, thành phố lại thiếu quỹ đất để tái định cư, bố trí cho người dân.

Về vấn đề này, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TNMT TP.Đà Nẵng cho rằng, thực tế câu chuyện giải toả đền bù luôn xảy ra tình trạng thiếu chỗ này, dư chỗ kia. Nguyên nhân do tâm lý của một bộ phận người dân muốn giải tỏa tại khu vực này và bố trí đất tái định cư tại khu vực đấy.

"Đây là điều bất cập nên Sở TNMT TP.Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp xử lý. Cụ thể, Sở TNMT đã tham mưu UBND TP.Đà Nẵng hợp khối các lô trên, tạo ra một khu đất lớn và sử dụng vào mục đích khác.

Ngoài ra, Sở TNMT cũng có hướng đưa ra đấu giá những lô đất này. Đối với việc bố trí tái định cư cho người dân, thành phố có thể bố trí tại một số khu vực lân cận áp dụng mức đền bù phù hợp" - ông Tô Văn Hùng thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp nguy cơ COVID-19, biển Đà Nẵng vẫn "nghẹt thở" dịp cuối tuần

Cát Tường |

Một tuần trước kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi biển Đà Nẵng để tắm, chụp ảnh... bất chấp những khuyến cáo phòng dịch COVID-19.

"Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục thắng Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức"

BÍCH THÙY |

Sau bài viết "Đà Nẵng sẽ gặp lại Hoàng Anh Gia Lai, chờ Lê Huỳnh Đức trổ tài", độc giả của Lao Động tin rằng đội bóng của Kiatisak sẽ tiếp tục giành chiến thắng.

Đà Nẵng siết chặt quản lý công dân nhập cảnh phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Ngày 25.4, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa ban hành văn bản về việc tiếp nhận, cách ly y tế phòng, chống COVID-19 đối với công dân Việt Nam nhập cảnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bất chấp nguy cơ COVID-19, biển Đà Nẵng vẫn "nghẹt thở" dịp cuối tuần

Cát Tường |

Một tuần trước kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các bãi biển Đà Nẵng để tắm, chụp ảnh... bất chấp những khuyến cáo phòng dịch COVID-19.

"Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục thắng Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức"

BÍCH THÙY |

Sau bài viết "Đà Nẵng sẽ gặp lại Hoàng Anh Gia Lai, chờ Lê Huỳnh Đức trổ tài", độc giả của Lao Động tin rằng đội bóng của Kiatisak sẽ tiếp tục giành chiến thắng.

Đà Nẵng siết chặt quản lý công dân nhập cảnh phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Ngày 25.4, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa ban hành văn bản về việc tiếp nhận, cách ly y tế phòng, chống COVID-19 đối với công dân Việt Nam nhập cảnh.