Hôm nay là ngày cuối cùng được giảm 50% lệ phí cấp Căn cước công dân

LƯƠNG HẠNH |

Hôm nay (30.6) là ngày cuối cùng người dân được hưởng chính sách giảm phí, lệ phí như: Căn cước công dân và nhiều loại phí khác.

Thông tư 120/2021/TT-BTC đã cho phép giảm 37 loại phí, lệ phí từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 30.6.2022.

Các khoản phí, lệ phí được nêu trong Thông tư 120 được giảm từ 10% - 50% so với mức thu quy định. Lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip được giảm 50%; lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh được giảm 20%... trong 6 tháng đầu năm 2022.

Từ 1.7.2022, các khoản phí, lệ phí đã được giảm theo Thông tư 120 sẽ trở lại mức thu theo quy định trước đây, gồm:

- Lệ phí cấp, đổi giấy chứng nhận hành nghề và giám sát hoạt động chứng khoán;

- Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu lao động;

- Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ...

- Lệ phí cấp căn cước công dân;

- Phí trong lĩnh vực y tế;

- Phí sử dụng đường bộ với xe kinh doanh vận tải khách, xe khách công cộng, xe tập lái, xe sát hạch.

- Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, xuất cảnh, tem AB; Lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, vật liệu nổ...

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Người dân chật vật làm căn cước công dân, gần 1 năm vẫn không được nhận

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Không ít người dân tại TPHCM rơi vào cảnh dù đi làm căn cước công dân gắn chip đã lâu nhưng nhiều tháng sau mới nhận được thông báo phải đi làm lại.

Mức phí khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip từ ngày 1.7

Quang Việt |

Theo quy định, từ ngày 1.7 tới, mức phí cấp, đổi chứng minh nhân dân, căn cước công dân cũ sang thẻ căn cước gắn chip sẽ từ 30.000-70.000 đồng.

Bộ Công an lý giải việc nhiều người cả năm chưa nhận được căn cước công dân

Việt Dũng |

Thay đổi tạm trú, thường trú, sai dữ liệu, sai địa chỉ... là một số nguyên nhân được Bộ Công an chỉ ra khi người dân chưa nhận được căn cước công dân gắn chip.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Người dân chật vật làm căn cước công dân, gần 1 năm vẫn không được nhận

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Không ít người dân tại TPHCM rơi vào cảnh dù đi làm căn cước công dân gắn chip đã lâu nhưng nhiều tháng sau mới nhận được thông báo phải đi làm lại.

Mức phí khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip từ ngày 1.7

Quang Việt |

Theo quy định, từ ngày 1.7 tới, mức phí cấp, đổi chứng minh nhân dân, căn cước công dân cũ sang thẻ căn cước gắn chip sẽ từ 30.000-70.000 đồng.

Bộ Công an lý giải việc nhiều người cả năm chưa nhận được căn cước công dân

Việt Dũng |

Thay đổi tạm trú, thường trú, sai dữ liệu, sai địa chỉ... là một số nguyên nhân được Bộ Công an chỉ ra khi người dân chưa nhận được căn cước công dân gắn chip.