Hội Cựu Chiến binh Thủ Dầu Một phản hồi vụ đi bộ đội trước 1987 chưa được kết nạp vào hội

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.5, Báo Lao Động nhận được phản hồi của Hội Cựu Chiến Binh thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về trường hợp ông Nguyễn Anh Kiệt (sinh năm 1964, ngụ khu phố 12, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đi bộ đội trước năm 1987 nhưng không được xem xét kết nạp vào Hội Cựu chiến binh (CCB).

Hội CCB thành phố Thủ Dầu Một cho biết, sau khi tiếp nhận nội dung trên, Ban Thường vụ Hội đã chỉ đạo Ban Kiểm tra Hội xác minh, làm rõ sự việc.

Qua kiểm tra lý lịch ông Kiệt và chiếu theo điều lệ Hội, kết quả, Hội CCB thành phố Thủ Dầu Một xác định: Hiện tại, ông Nguyễn Anh Kiệt là đối tượng được xét kết nạp vào Hội CCB Việt Nam. Hội CCB phường Phú Cường là tổ chức đủ thẩm quyền xét kết nạp.

Ban Thường vụ Hội CCB thành phố Thủ Dầu Một cho biết, đã đề nghị Đảng ủy phường Phú Cường, Chi bộ và Ban điều hành khu phố 12 tiếp tục giúp đỡ gia đình cựu quân nhân Nguyễn Anh Kiệt.

Đồng thời, chỉ đạo Hội CCB phường Phú Cường tổ chức rút kinh nghiệm sau sự việc, thực hiện triển khai xét kết nạp hội viên theo đúng thủ tục, trình tự quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam.

ffd
Hội Cựu chiến binh thành phố Thủ Dầu Một xác định, ông Kiệt là đối tượng được xét kết nạp vào Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, vào tháng 4.2024, Báo Lao Động đã tiếp nhận đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Anh Kiệt về việc ông đi bộ đội và xuất ngũ năm 1987. Ông muốn xin gia nhập Hội Cựu chiến binh để sinh hoạt khi về già và được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để thăm khám bệnh. Tuy nhiên, không được địa phương xét cho gia nhập Hội Cựu chiến binh.

Phóng viên Báo Lao Động đã đến làm việc với Chủ tịch Hội CCB phường Phú Cường và được xác nhận, trường hợp ông Kiệt, Hội có nắm. Nếu chiếu theo điều lệ cũ của Hội thì ông Kiệt không đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chiếu theo Điều lệ Hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027 thì đủ điều kiện.

Sau đó, phóng viên chở ông Kiệt đến nhà Chi Hội trưởng Chi hội CCB khu phố 12, phường Phú Cường để trao đổi lại quy định mới về kết nạp hội viên. Tuy nhiên, Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh khu phố 12 vẫn khẳng định, ông Kiệt không đủ tiêu chuẩn để kết nạp.

Việc không đồng nhất giữa 2 cấp Hội ở phường đã dẫn đến việc thực hiện hồ sơ gia nhập hội của ông Kiệt bị trì hoãn.

Bản gốc quyết định ra quân năm 1987 của ông Kiệt. Ảnh: Đình Trọng
Bản gốc quyết định ra quân năm 1987 của ông Kiệt. Ảnh: Đình Trọng
Ông Kiệt được giấy khen của Trung đoàn 23. Ảnh: Đình Trọng
Ông Kiệt được nhận giấy khen của Trung đoàn 23. Ảnh: Đình Trọng
Ông Kiệt bị liệt nửa người vẫn cố gắng mưu sinh bằng nghề rửa xe. Ảnh: Đình Trọng
Ông Kiệt bị liệt nửa người vẫn cố gắng mưu sinh bằng nghề rửa xe. Ảnh: Đình Trọng

Cựu quân nhân bị liệt nửa người vẫn cố gắng mưu sinh

Theo xác minh của Hội CCB thành phố Thủ Dầu Một, ông Kiệt nhập ngũ 4.1984, xuất ngũ 3.1987, chức vụ chiến sĩ, đơn vị D40/23/QK7, đóng quân trên địa bàn TPHCM, hiện là Cựu quân nhân. Sau xuất ngũ 1987, ông Kiệt về nhà bị tai biến, sức khỏe yếu 1 (chân trái và tay phải bị co rút), không có vợ con, đang sinh sống cùng mẹ đẻ (86 tuổi).

Về chế độ hưởng BHYT, Hội CCB thành phố Thủ Dầu Một cho hay, theo chính sách hiện hành, ông Kiệt không thuộc diện được thụ hưởng (kể cả khi ông là hội viên Hội CCB).

Mỗi ngày rửa xe, ông Kiệt chỉ được vài chục ngàn đồng. Ảnh: Đình Trọng
Mỗi ngày rửa xe, ông Kiệt chỉ được vài chục nghìn đồng. Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận của phóng viên, dù bị liệt nửa người, ông Kiệt vẫn cố gắng mưu sinh. Nơi ông Kiệt sinh sống là ki-ốt rộng chỉ khoảng 10m2 trong con hẻm ở tổ 12, phường Phú Cường. Đây vừa là nơi ông làm nghề rửa xe máy, vừa là chỗ ăn uống, ngủ nghỉ.

Nhận được tin báo, đủ điều kiện gia nhập Hội Cựu chiến Binh để làm hồ sơ tham gia sinh hoạt khi về già, ông Kiệt mừng rỡ. Tuy nhiên, sau đó, ông lại băn khoăn vì hiện nay ông rất khó khăn, sợ không đủ tiền đóng hội phí.

Ông Kiệt chia sẻ, rửa xe mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng để mua gạo. Giờ nếu đóng hội phí thì chưa có tiền. Tuy nhiên, ông sẽ làm hồ sơ để xin gia nhập hội và cố gắng gom góp để đóng hội phí.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đi bộ đội trước năm 1987 nhưng không được xét kết nạp vào Hội Cựu chiến binh

ĐÌNH TRỌNG |

Phản ánh đến Báo Lao Động, một bạn đọc ở Bình Dương cho biết, ông đi bộ đội và xuất ngũ năm 1987, tuy nhiên không được địa phương xét cho gia nhập Hội Cựu chiến binh.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã có được tính thời gian đóng BHXH?

HẠNH AN |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến vấn đề thời gian tính đóng BHXH của cán bộ không chuyên trách cấp xã trong đó có Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Phụ cấp chức vụ của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã ra sao khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là một chức vụ cấp xã, được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định. Khi cải cách tiền lương, khoản phụ cấp này cũng sẽ thay đổi.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Đi bộ đội trước năm 1987 nhưng không được xét kết nạp vào Hội Cựu chiến binh

ĐÌNH TRỌNG |

Phản ánh đến Báo Lao Động, một bạn đọc ở Bình Dương cho biết, ông đi bộ đội và xuất ngũ năm 1987, tuy nhiên không được địa phương xét cho gia nhập Hội Cựu chiến binh.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã có được tính thời gian đóng BHXH?

HẠNH AN |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến vấn đề thời gian tính đóng BHXH của cán bộ không chuyên trách cấp xã trong đó có Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Phụ cấp chức vụ của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã ra sao khi cải cách tiền lương

Bảo Hân |

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là một chức vụ cấp xã, được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định. Khi cải cách tiền lương, khoản phụ cấp này cũng sẽ thay đổi.