Hội chợ nông sản quy mô lớn ở Đắk Lắk sẽ kết hợp xúc tiến đầu tư

BẢO TRUNG |

Mục đích hội nghị xúc tiến đầu tư mà huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk lần này chủ yếu mời gọi chuyên gia đầu ngành nông nghiệp để họ hướng dẫn cho các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi sản xuất nông sản.

Cuối tháng 9 này, UBND huyện Krông Pắk sẽ tổ chức chương trình “Hội chợ Thương mại Nông nghiệp trái cây Krông Pắk năm 2020”. Trong khuôn khổ chương trình này ban tổ chức sẽ lồng ghép thêm “Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Kết nối xuất khẩu sản phẩm địa phương” để nâng tầm chất lượng sự kiện.

Dự kiến, sẽ có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn ở Đắk Lắk hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng như cà phê, bơ, sầu riêng, ca cao, macca, điều, hồ tiêu, ong và các sản phẩm từ ong… tham dự, giới thiệu sản phẩm.

Các phương án tổ chức đã được các bên liên quan bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng. Ảnh T.X
Các phương án tổ chức đã được các bên liên quan bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng. Ảnh T.X

Ông Đinh Xuân Diệu - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - nhấn mạnh, mục đích hội nghị xúc tiến đầu tư lần này chủ yếu mời gọi chuyên gia đầu ngành nông nghiệp hướng dẫn cho các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi sản xuất. Ngoài ra, địa phương cũng rất quan tâm đến việc thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực nông sản để hỗ trợ, giúp nông dân tìm kiếm thêm đầu ra sản phẩn, từng bước làm giàu.

Đáng chú ý, sự kiện này sẽ diễn ra sau một ngày (29.9) so với thời điểm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trực tiếp đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020. Chủ đề của Hội nghị đối thoại lần này là: ''Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại''.

Đây sẽ là cơ hội cho người nông dân ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung gửi gắm, đề xuất với Chính phủ những tâm tư, nguyện vọng nhằm từng bước cải thiện chất lượng nông sản, khẳng định thương hiệu để vươn ra sân chơi quốc tế.

Các quan khách tham dự sự kiện kể trên có thể tranh thủ thời gian đến huyện Krông Pắk tham dự hội chợ để giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, cùng với nông dân Đắk Lắk kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng cùng tìm kiếm đầu ra cho nông sản khu vực.

Từ 29.9 đến 5.10, Huyện ủy và UBND Krông Pắk sẽ tổ chức ''Hội chợ Thương mại Nông nghiệp trái cây Krông Pắc năm 2020''. Số lượng khách mời và tham quan dự kiến hơn 30.000 người. Có khoảng 150 gian hàng giới thiệu các mặt hàng nông sản, trái cây chủ lực của tỉnh Đắk Lắk. Ban tổ chức chương trình lần này cũng mời thêm một loạt các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất nông nghiệp.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk trước cơ hội giải quyết đầu ra cho nông sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk đang chuẩn bị tổ chức một hội chợ thương mại trái cây quy mô lớn. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nông dân tìm thêm đầu ra, cải thiện chất lượng nông sản ở địa phương để hướng đến việc tham gia sân chơi ở thị trường quốc tế chứ không thể cứ mãi thấp thỏm lo âu với điệp khúc "được mùa mất giá - được giá mất mùa".

Nông sản Việt chất lượng cao sang EU tăng mạnh

Phong Nguyễn - Thanh Tuấn |

Ngày 16.9, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tổ chức “Lễ xuất khẩu lô hàng càphê đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA”. 14 container với số lượng 296 tấn càphê sẽ được xuất sang Hamburg, Antwerp của CHLB Đức và Bỉ. Cách đây 6 ngày, lô tôm đầu tiên của Việt Nam cũng đã được xuất khẩu sang EU với mức thuế 0% theo hạn ngạch ưu đãi thuế quan của EVFTA.

Tìm hướng đẩy mạnh nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ

Vũ Long |

Bộ NNPTNT cùng các doanh nghiệp Việt Nam tìm hướng đẩy mạnh nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk trước cơ hội giải quyết đầu ra cho nông sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk đang chuẩn bị tổ chức một hội chợ thương mại trái cây quy mô lớn. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nông dân tìm thêm đầu ra, cải thiện chất lượng nông sản ở địa phương để hướng đến việc tham gia sân chơi ở thị trường quốc tế chứ không thể cứ mãi thấp thỏm lo âu với điệp khúc "được mùa mất giá - được giá mất mùa".

Nông sản Việt chất lượng cao sang EU tăng mạnh

Phong Nguyễn - Thanh Tuấn |

Ngày 16.9, Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tổ chức “Lễ xuất khẩu lô hàng càphê đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA”. 14 container với số lượng 296 tấn càphê sẽ được xuất sang Hamburg, Antwerp của CHLB Đức và Bỉ. Cách đây 6 ngày, lô tôm đầu tiên của Việt Nam cũng đã được xuất khẩu sang EU với mức thuế 0% theo hạn ngạch ưu đãi thuế quan của EVFTA.

Tìm hướng đẩy mạnh nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ

Vũ Long |

Bộ NNPTNT cùng các doanh nghiệp Việt Nam tìm hướng đẩy mạnh nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ trong thời gian tới.