Xóm Dinh, trong Khu phố cổ Hội An (Quảng Nam) là địa danh nổi tiếng, được hình thành từ sau năm 1806, khi có dinh quan Binh Bộ Thượng thư Nhuận Trạch Hầu Nguyễn Tường Vân.
Trong nhà thờ tộc Nguyễn Tường hiện lưu giữ 11 sắc phong của các vua triều Nguyễn ban cho các thành viên trong gia tộc, từ đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức cho đến Thành Thái. Đây là một dòng tộc có lịch sử huy hoàng, với các thế hệ văn võ song toàn. Trong đó nổi bật có Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam), Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân), Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long) trong nhóm Tự Lực văn đoàn.
Trong sự phát triển du lịch mạnh mẽ của phố cổ, càng về sau, ngay trên di tích này bị người dân lấn chiếm và dần dà hợp pháp hóa, nên di tích này ngày càng bị thu hẹp.
Mới đây, ông Nguyễn Tường Hưng, hậu duệ tộc Nguyễn Tường đã liên tiếp gửi đơn đến UBND TP Hội An, cơ quan quản lý nhà đất khẩn thiết xin trả lại con đường đi vào xóm Dinh và Nhà thờ cổ tộc Nguyễn Tường.
Nguyên đây là con đường đi chung, dưới có cống thoát nước ra sông Hoài, Hội An qua con kênh đi dưới Chùa Cầu. Sau này chính quyền địa phương đã cấp cho một số gia đình sử dụng; và gia đình này đã lấn chiếm, xây nhà vệ sinh, bếp... trên khu vực giếng cổ hàng trăm năm, và lấn mất lối đi của cả xóm ra phía phố cổ.
Đề nghị chính quyền Hội An quan tâm kiểm tra, sớm giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân xóm Dinh, đồng thời trả lại không gian chính đáng cho nhà thờ cổ tộc Nguyễn Tường.