Hội An cảnh giác với dịch COVID-19, nhưng không để mất nụ cười thân thiện

Thế Lâm |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã dạo phố Hội An trong một ngày cuối tuần vừa qua, tìm hiểu tình hình thu hút khách du lịch tại một di tích nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, đồng thời cũng có những phút trò chuyện với du khách nước ngoài để tìm hiểu tâm tư…

Du lịch Hội An vốn gây cảm tình du khách bằng sự an ninh, trật tự, sự thân thiện của người dân và nét độc đáo của phố cổ. Thế nhưng trong dịch virus COVID-19 hiện nay, Hội An cũng khó tránh khỏi tình trạng suy giảm về lượng du khách.

Ở cương vị người đứng đầu chính quyền tỉnh, ông Lê Trí Thanh xuống phố đi dạo, tìm hiểu tình hình cũng như tâm tư của những cá nhân, gia đình làm du lịch tại Hội An và du khách. Trong những giờ phút trao đổi với người dân, du khách nước ngoài, lắng nghe họ một cách tập trung và nghiêm túc, nhưng vị Chủ tịch tỉnh vẫn thường trực nụ cười tươi tắn.

Dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến du lịch Hội An và công việc kinh doanh, thu nhập của người dân. Ngoài nỗi lo lắng, hẳn các hộ kinh doanh cũng cảm thấy buồn. Nhưng chỉ lo, chỉ buồn thôi cũng không thể giải quyết được vấn đề. Nụ cười trong những lúc khó khăn nhất càng thể hiện sự thân thiện hơn bao giờ hết đối với du khách, trong đó, có những du khách nước ngoài có gốc gác ở những vùng dịch.

Chủ tịch tỉnh cho biết rằng, ông dạo phố Hội An là để nắm bắt tình hình và chuẩn bị giải pháp, phương án phòng chống dịch, đồng thời cũng nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch tỉnh nhà. “Chúng ta "chống dịch như chống giặc" nhưng phải đưa ra các giải pháp vừa cứng rắn vừa khôn khéo, phải biết biến cái nguy thành cơ, biến khó khăn thành cơ hội", ông Lê Trí Thanh nói.

Bàn thảo về những giải pháp lớn, giải pháp xa chắc chắn cần thời gian để áp dụng, triển khai; song ở mức độ gần và giản dị hơn, nụ cười của người đứng đầu chính quyền, của những cán bộ đi theo, trong lúc trao đổi với người dân và du khách, cũng là một giải pháp, giúp cho người dân thấy gần gũi hơn và du khách cảm thấy sự thân thiện trong môi trường du lịch tại phố cổ Hội An.

Nâng cao cảnh giác phòng chống dịch nhưng không để mất đi nụ cười thân thiện với du khách nói riêng và trong ngành du lịch nói chung là điều rất cần phải làm trong lúc này.

Trò chuyện với du khách nước ngoài, vị Chủ tịch tỉnh truyền đi thông điệp: “Quảng Nam – Điểm đến an toàn”. Khi lời nói của một người có trọng trách làm yên lòng được du khách, có thể khiến họ cảm thấy ấn tượng, và du khách sẽ nhớ đến Hội An là một điểm đến mà họ cảm thấy yên tâm, để có thể trở lại những lần sau.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nụ cười thân thiện cũng sẽ giúp mang lại cảm giác thoải mái, yên tâm cho du khách.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dù ảnh hưởng do COVID-19, mỗi đêm vẫn có hơn 10.000 khách lưu trú tại Hội An

Thanh Chung |

Trước tình hình bệnh dịch COVID-19 hoành hành nhưng hiện nay, lượng khách lưu trú tại Hội An vẫn còn tương đối, bình quân mỗi đêm có trên 10.000 khách, hơn 90% là khách quốc tế, chủ yếu là khách Châu Âu.

Hội An: Đặt 7 thiết bị đo thân nhiệt ở các điểm bán vé tham quan

Thanh Chung |

Tại các điểm bán vé vào tham quan Khu phố cổ, ngoài việc đặt khẩu trang y tế để hỗ trợ du khách khi có nhu cầu, chính quyền TP. Hội An cũng đã trang bị 7 thiết bị đo thân nhiệt nhằm kịp thời phát hiện các du khách có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Ứng xử văn hóa - nét đặc trưng của du lịch Hội An

THANH HẢI |

Sau hơn 1 tuần xảy ra vụ việc chủ quán cà phê “Con đường xích lô” (Cyclo’s Road Café) ở Hội An từ chối khách Việt làm dậy sóng dư luận, ngày 16.9, Phòng VH-TT Hội An đã có văn bản phản hồi báo chí, dư luận. Lập tức động thái này được dư luận đánh giá cao, cho rằng không hẳn là một văn bản hành chính, mà là một cách ứng xử văn hóa, khiêm nhường rất đặc trưng của chính quyền và người dân Hội An.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dù ảnh hưởng do COVID-19, mỗi đêm vẫn có hơn 10.000 khách lưu trú tại Hội An

Thanh Chung |

Trước tình hình bệnh dịch COVID-19 hoành hành nhưng hiện nay, lượng khách lưu trú tại Hội An vẫn còn tương đối, bình quân mỗi đêm có trên 10.000 khách, hơn 90% là khách quốc tế, chủ yếu là khách Châu Âu.

Hội An: Đặt 7 thiết bị đo thân nhiệt ở các điểm bán vé tham quan

Thanh Chung |

Tại các điểm bán vé vào tham quan Khu phố cổ, ngoài việc đặt khẩu trang y tế để hỗ trợ du khách khi có nhu cầu, chính quyền TP. Hội An cũng đã trang bị 7 thiết bị đo thân nhiệt nhằm kịp thời phát hiện các du khách có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Ứng xử văn hóa - nét đặc trưng của du lịch Hội An

THANH HẢI |

Sau hơn 1 tuần xảy ra vụ việc chủ quán cà phê “Con đường xích lô” (Cyclo’s Road Café) ở Hội An từ chối khách Việt làm dậy sóng dư luận, ngày 16.9, Phòng VH-TT Hội An đã có văn bản phản hồi báo chí, dư luận. Lập tức động thái này được dư luận đánh giá cao, cho rằng không hẳn là một văn bản hành chính, mà là một cách ứng xử văn hóa, khiêm nhường rất đặc trưng của chính quyền và người dân Hội An.