Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: "Cuộc thi Quốc gia đề tài Quốc tế"

PHƯƠNG HẠNH |

Xoay quanh bài viết Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: “Hãy dừng lại càng sớm càng tốt” đăng trên Báo Lao Động về cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, rất nhiều bạn đọc gửi ý kiến nêu quan điểm cuộc thi chỉ là “hình thức” khi học sinh học thuộc tác phẩm của thầy cô giáo mang đi thi.

Bạn đọc Phan Luận bình luận: Nếu đúng nghĩa thì đây là một cuộc thi tuyệt vời dành cho học sinh (đúng nghĩa khi thầy cô chỉ là người hướng dẫn và học sinh không phải chỉ học thuộc để nói).

Cùng quan điểm, bạn đọc Anh Trần cho rằng cuộc thi này toàn là giáo viên đi thi. Bởi lẽ kiến thức học sinh không thể đạt được chuyên môn cao như vậy. Cá nhân bạn đọc này cũng đã từng đi thi 2 năm. Mặc dù là đại diện trường đi thi nhưng bạn đọc vẫn cảm thấy kiến thức này vượt xa so với khả năng kiến thức của mình. Tất cả đều đã được thầy cô lên kế hoạch. Việc duy nhất có thể làm là đứng xem, cố gắng ghi nhớ rồi mang tác phẩm của giáo viên đi thi.

Bạn đọc Nguyễn Đức Tình bình luận: “Một số sản phẩm cứ thi đi rồi thi lại vẫn có giải. Còn vấn đề giám khảo nữa... Có giám khảo chấm thi KHKT mà không hề biết là trên thế giới này có nguồn điện 5V…”

Hay bạn đọc khác khác bức xúc: Tổ chức cấp trường rất ổn vì đúng tính chất thầy trò cùng làm khoa học. Thầy hướng dẫn, trò ý tưởng và thực hiện, rất mộc mạc nhưng thiết thực, đúng kiểu học mà vui.

Tuy nhiên, từ thi cấp tỉnh, đề tài của giáo viên, học trò là những “chú vẹt” thông thái. Đến thi cấp QG, đề tài của giáo sư, học trò là những thiên tài vẹt. Đáng sợ nhất, là hậu cuộc thi, đủ các hình thức biểu dương lan tỏa khiến các "vẹt" thêm sặc sỡ, lung linh khắp các diễn đàn. Kỳ lạ là từ các tấm gương ấy, chẳng ai thấu cảm đ tình yêu khoa học hay khâm phục cả... Chỉ mong tổ chức cấp trường thôi, vì khi ấy, không áp lực, trò giỏi thầy vui, rất ư là trí tuệ.

“Chúng ta đang dạy cho thế hệ trẻ dối trá. Hầu hết những sản phẩm dự thi đều sao chép, thầy giáo viết thuyết trình, học sinh học thuộc lòng rồi trình bày. Hãy dừng lại càng sớm càng tốt!”, bạn đọc Vĩnh Tuy bức xúc.

Bạn đọc Duy Tân cho rằng đây không phải là chuyện mới, Cuộc thi khoa học kỹ thuật đã bị râm ran từ lâu từ khâu dự thi, chấm thi, xét giải và nguy hiểm nhất đó là nhờ người lớn vào cuộc... Để đầu tư cho trúng tuyển vào đại học uy tín, danh tiếng không phải là chuyện dễ.

Các chuyên gia chỉ cần "bồi dưỡng" cho nhóm (hoặc lựa em sáng sủa nhất) để chuẩn bị cho các câu trả lời, học thuộc bảng thuyết minh... là dễ dàng đạt giải, đi thẳng vào các trường đại học danh tiếng. Khác với thi học sinh giỏi quốc gia đòi hỏi các em phải thông minh, có năng khiếu, có tư duy.. các em đạt giải khoa học kĩ thuật thì...

Năm nào cũng thi KHKT đối với học sinh THCS thử hỏi các em kiếm đâu ra nhiều nghiên cứu ý tưởng liên tục, thiết nghĩ cả đời nhà khoa học có mấy phát minh. Thầy cô sao chép cũng là đương nhiên, bạn đọc Nguyên nói.

Bạn đọc Nguyễn Tùng cần mong muốn tương lai ngành giáo dục phải ươm được những mầm cây khoẻ mạnh. Quan điểm giống bạn đọc Tùng, bạn đọc Dũng hy vọng cuộc thi này là đam mê là tự nguyện, là sự phát triển tư duy. Nhưng đừng biến nó thành cuộc thi thành tích. Hãy để nó tự phát triển.

PHƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thi khoa học kỹ thuật học sinh: Các sáng tạo của “thần đồng” đã đi đâu?

QUANG ĐẠI |

Những chủ nhân các đề tài, dự án sáng tạo khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh mà ngay cả các chuyên gia cũng cảm thấy “choáng”, nay ở đâu, làm gì, có phát huy được năng lực “thần đồng” hay không đang là băn khoăn chung của dư luận.

Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Đừng chỉ là người thi thay cho giáo viên

. |

Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, hãy đừng biến sân chơi này của học sinh lại thành ra cuộc tranh đua, khẳng định “thương hiệu” giáo viên.

Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: "Một cuộc thi đang bị làm méo mó"

Quỳnh Chi |

Liên quan đến bài viết Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: “Hãy dừng lại càng sớm càng tốt”! đăng trên Báo Lao Động về cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, rất nhiều bạn đọc gửi ý kiến nêu quan điểm nên bỏ cuộc thi nặng về hình thức, tốn kém và không có tính ứng dụng vào thực tiễn.

Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: “Hãy dừng lại càng sớm càng tốt”!

LÊ VĂN VỴ (Nguyên Giám đốc TTGDTX huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh) |

Những người “trong cuộc” đều có chung nhận xét là chúng ta đã đi quá xa trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học, nên dừng lại để tránh những hệ lụy nặng nề.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Thi khoa học kỹ thuật học sinh: Các sáng tạo của “thần đồng” đã đi đâu?

QUANG ĐẠI |

Những chủ nhân các đề tài, dự án sáng tạo khoa học kỹ thuật (KHKT) học sinh mà ngay cả các chuyên gia cũng cảm thấy “choáng”, nay ở đâu, làm gì, có phát huy được năng lực “thần đồng” hay không đang là băn khoăn chung của dư luận.

Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Đừng chỉ là người thi thay cho giáo viên

. |

Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, hãy đừng biến sân chơi này của học sinh lại thành ra cuộc tranh đua, khẳng định “thương hiệu” giáo viên.

Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: "Một cuộc thi đang bị làm méo mó"

Quỳnh Chi |

Liên quan đến bài viết Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: “Hãy dừng lại càng sớm càng tốt”! đăng trên Báo Lao Động về cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, rất nhiều bạn đọc gửi ý kiến nêu quan điểm nên bỏ cuộc thi nặng về hình thức, tốn kém và không có tính ứng dụng vào thực tiễn.

Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: “Hãy dừng lại càng sớm càng tốt”!

LÊ VĂN VỴ (Nguyên Giám đốc TTGDTX huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh) |

Những người “trong cuộc” đều có chung nhận xét là chúng ta đã đi quá xa trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học, nên dừng lại để tránh những hệ lụy nặng nề.