Học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học: Thả gà ra đuổi

QUANG ĐẠI |

Trước quy định cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học, nhiều giáo viên lo ngại mất kiểm soát, rơi vào tình trạng “thả gà ra đuổi”.

Dư luận đang xôn xao và có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều xung quanh quy định mới của Bộ GDĐT về việc học sinh được sử dụng điện thoại phục vụ học tập khi giáo viên cho phép.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình quy định nói trên với quan điểm phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ thông tin, giảm áp lực dạy và học, khai thác các tiện ích của mạng Internet trong dạy học, rèn luyện kỹ năng sống…, vẫn còn rất nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại.
Từ ngày 1.11.2020, Bộ GDĐT cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp. Ảnh: M.H
Từ ngày 1.11.2020, Bộ GDĐT cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp. Ảnh: M.H
Cô Hà Lê Hòa Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh-Nghệ An) cho biết: Theo thống kê sơ bộ, trường chúng tôi có khoảng 60% học sinh sử dụng điện thoại di động (trường hiện có 31 lớp, hơn 1.300 học sinh). Nhà trường không cấm các em mang điện thoại di động đến trường, nhưng việc sử dụng điện thoại trong giờ học chỉ được thực hiện khi giáo viên cho phép.

Cô Hòa Bình cho rằng chủ trương của Bộ GDĐT là đúng, tuy nhiên cần chú ý mặt trái của việc học sinh sử dụng điện thoại thông minh, do đó cần có sự kiểm soát, nhắc nhở thường xuyên của nhà trường, phối hợp chặt chẽ với gia đình để bảo đảm học sinh không bị các ảnh hưởng tiêu cực từ Internet tác động.

“Đây là vấn đề rất khó, đòi hỏi sự phối hợp, quan tâm thường xuyên, liên tục giữa nhà trường và gia đình, để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho học sinh” – cô Hòa Bình nói.

Tại Trường THPT Diễn Châu 3 (Nghệ An), có khoảng 1.500 học sinh, trong đó có hơn 90% học sinh đã có điện thoại thông minh. Nguyên nhân, theo thầy Vương Đình Đông – giáo viên của nhà trường, do đợt dịch COVID-19 vừa qua, nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến, nên phụ huynh đã cố gắng sắm smartphone cho con để học.

“Hiện trường đang cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học. Ứng dụng của điện thoại đối với việc học tập của học sinh trên lớp cũng chưa thật rõ nét và cấp thiết. Nếu cho phép học sinh được sử dụng, chúng tôi sợ rất khó kiểm soát, giống như “thả gà ra đuổi” – thầy Đông ví von.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như nhiều địa phương khác, do yêu cầu học trực tuyến phòng dịch bệnh, nhiều phụ huynh có con học phổ thông, đặc biệt là cấp THPT, đã mua smartphone cho con.

Tuy nhiên, các phụ huynh được hỏi ý kiến đều cho rằng, việc học sinh sử dụng điện thoại để truy cập Internet, tham gia mạng xã hội là rất phổ biến, bên cạnh những mặt tích cực có không ít mặt trái, tiêu cực.

“Phụ huynh lo ngại các em tuổi còn nhỏ, bản lĩnh chưa vững vàng nên dễ bị cái xấu, độc trên môi trường Internet, mạng xã hội lôi kéo, lại không có điều kiện gần gũi con thường xuyên nên sợ con hư”- cô Hoàng Yến - giáo viên THCS ở TP Vinh chia sẻ.

“Qua nắm bắt, chúng tôi thấy đa phần phụ huynh băn khoăn, lo lắng chứ không phải hồ hởi đón nhận quy định mới về việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học. Vì vậy, các nhà trường, giáo viên đang hết sức cân nhắc và tính toán cẩn trọng khi triển khai quy định này” – cô Hoàng Yến nói.

Bạn có đồng quan điểm với những ý kiến trong bài viết trên? Mời bạn đọc chia sẻ ý kiến của mình trong phần bình luận. Những bình luận phù hợp sẽ được đăng tải sớm nhất.


QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Sử dụng điện thoại trong lớp: Học sinh ủng hộ, thày cô băn khoăn

Thanh Chân - Hà Phương - Văn Thắng |

Trước những băn khoăn về quy định học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp vì mục đích học tập của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những người quản lý trong trường học cho rằng, quy định này tác động tích cực hay tiêu cực là do người áp dụng quy định.

Cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp: Lo ngại học sinh lạm dụng

Bảo Hân |

Liên quan đến việc cho học sinh sử dụng điện thoại, chuyên gia tâm lý cho rằng cần hết sức cân nhắc trong bối cảnh của Việt Nam.

Cho dùng điện thoại trong lớp: Học sinh đồng tình, phụ huynh phản đối

Tuyết Anh |

Liên quan đến việc cho học sinh dùng điện thoại trong lớp, đa số các phụ huynh đều cho rằng việc dùng điện thoại sẽ khiến học sinh bị xao nhãng, khó quản lý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sử dụng điện thoại trong lớp: Học sinh ủng hộ, thày cô băn khoăn

Thanh Chân - Hà Phương - Văn Thắng |

Trước những băn khoăn về quy định học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp vì mục đích học tập của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những người quản lý trong trường học cho rằng, quy định này tác động tích cực hay tiêu cực là do người áp dụng quy định.

Cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp: Lo ngại học sinh lạm dụng

Bảo Hân |

Liên quan đến việc cho học sinh sử dụng điện thoại, chuyên gia tâm lý cho rằng cần hết sức cân nhắc trong bối cảnh của Việt Nam.

Cho dùng điện thoại trong lớp: Học sinh đồng tình, phụ huynh phản đối

Tuyết Anh |

Liên quan đến việc cho học sinh dùng điện thoại trong lớp, đa số các phụ huynh đều cho rằng việc dùng điện thoại sẽ khiến học sinh bị xao nhãng, khó quản lý.