Học sinh mong sớm hết dịch virus Corona để được đi học trở lại

Trần Kiều |

Chỉ mới trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết được mấy ngày, nhưng tình hình dịch bệnh do virus Corona diễn biến phức tạp, học sinh được kéo dài thêm thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch. Nghỉ ở nhà quá lâu khiến hầu hết các em mong ngóng dịch sớm tan để được đi học trở lại.

Em Phương Linh, học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Đăng Ninh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Ở nhà chán lắm, chẳng biết chơi với ai. Bố mẹ đi làm nên suốt ngày con ở nhà, rồi nghịch điện thoại. Con nhớ trường, nhớ các bạn. Con thích được đi học trở lại".

Cũng giống như Phương Linh, Nhật Minh đang học lớp 10 tại Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, từ khi được nghỉ học để phòng, chống virus Corona, em cũng chỉ toàn ở nhà nên cảm thấy bí bách.

"Ở nhà em vẫn học và làm bài tập online hàng ngày. Nhưng em không chịu được việc nghỉ học, ở nhà lâu như thế này. Thỉnh thoảng vì cuồng chân, em và một vài bạn rủ nhau đeo khẩu trang rồi đi chơi bóng rổ" - Nhật Minh nói.

Vì mới chỉ đi học được ít ngày, nhưng đã phải gián đoạn việc học và ở nhà trong một thời gian dài, nên đây cũng là chia sẻ chung của hầu hết học sinh khi chúng tôi tiếp xúc.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ rằng, ban đầu khi được thông báo nghỉ học để phòng chống dịch do virus Corona, con của họ còn tỏ ra thích thú. Nhưng sau một tuần lại có thông báo được nghỉ tiếp là các con đã thấy chán và đều mong nhanh hết dịch để được đến trường gặp thầy cô, bạn bè.

"Ở nhà, ngoài lúc học bài, xem tivi, cháu lại phụ mẹ đóng hàng. Nhưng mấy hôm nay, cháu nó kêu chán và mong sớm được đi học trở lại" - chị Nguyễn Thị Hương (Hà Đông, Hà Nội) có con đang học lớp 6 tại Trường THCS Trần Đăng Ninh chia sẻ.

Không chỉ học sinh, ngay cả sinh viên nhiều trường đại học, cao đẳng cũng mong muốn sớm được trở lại trường học.

Hoàng Huế, sinh viên năm cuối Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết, sinh viên đại học vào giờ giải lao thường ngồi với nhau theo nhóm rồi nói chuyện. Thỉnh thoảng tham gia tổ chức sự kiện hoặc làm bài tập nhóm. Mọi người cùng nói chuyện rất vui. Được nghỉ học dài ngày, ít phải làm bài tập nhóm hơn, nhưng sau khi đi học trở lại bài vở sẽ bị dồn rồi học bù liên tục. Nếu sinh viên nào có tranh thủ đi làm thêm sẽ khó cân đối được về thời gian. Vậy nên có nhiều sinh viên muốn sớm có thông báo đi học trở lại.

Còn Phạm Duy Khoa, sinh viên năm nhất Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội lại chia sẻ: "Tôi mong virus Corona không còn diễn biến phức tạp nữa để trường ra thông báo cho sinh viên trở lại trường. Đợt này, không phải đi học, tôi tranh thủ chạy xe ôm kiếm tiền, nhưng vẫn rất nhớ những tiết học trên trường".

Theo thông báo chung, các nhà trường đều đã đồng loạt cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra từ ngày 3-9.2. Tuy nhiên, trước dự đoán dịch virus Corona có thể đạt đỉnh điểm trùng với thời gian học sinh, phải đi học trở lại, các trường tiếp tục có thông báo kéo dài thời gian cho học sinh nghỉ học đến ngày 16.2.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

63 địa phương trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng nCoV

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 19h ngày 8.2, cả 63/63 tỉnh/thành phố đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Chính thức cho 2 triệu học sinh Hà Nội nghỉ thêm 1 tuần tránh virus Corona

Đặng Chung |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội đã chính thức đồng ý cho học sinh trên địa bàn nghỉ thêm 1 tuần (đến hết 16.2.2020) để phòng virus Corona.

Làm gì để con nghỉ học vì dịch virus Corona không quên kiến thức

Trần Kiều |

Một số trường học đã có quyết định kéo dài thêm thời gian nghỉ học cho học sinh trước nguy cơ dịch virus Corona có thể đạt đỉnh điểm. Cũng do đó, nhiều phụ huynh có thêm nỗi lo làm thế nào để con nghỉ học vì dịch virus Corona nhưng không quên kiến thức học trên lớp.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

63 địa phương trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng nCoV

Đặng Chung |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 19h ngày 8.2, cả 63/63 tỉnh/thành phố đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Chính thức cho 2 triệu học sinh Hà Nội nghỉ thêm 1 tuần tránh virus Corona

Đặng Chung |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội đã chính thức đồng ý cho học sinh trên địa bàn nghỉ thêm 1 tuần (đến hết 16.2.2020) để phòng virus Corona.

Làm gì để con nghỉ học vì dịch virus Corona không quên kiến thức

Trần Kiều |

Một số trường học đã có quyết định kéo dài thêm thời gian nghỉ học cho học sinh trước nguy cơ dịch virus Corona có thể đạt đỉnh điểm. Cũng do đó, nhiều phụ huynh có thêm nỗi lo làm thế nào để con nghỉ học vì dịch virus Corona nhưng không quên kiến thức học trên lớp.