Học sinh hôn trên lớp: Từ yêu sớm, hôn... đến quan hệ tình dục rất gần

TUỆ NHI |

Đầu tiên chỉ là những tình cảm rung động, rồi đến yêu sớm, hôn nhau công khai trên lớp và sau đó là quan hệ tình dục. Khi yêu sớm, nếu học sinh không được giáo dục đúng cách sẽ dễ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Clip nữ sinh THCS, vai đeo khăn quàng đỏ chủ động hôn bạn trai trên lớp mới đây khiến dư luận một lần nữa bày tỏ những lo ngại về tình trạng học sinh yêu sớm tại Việt Nam.

Tuy mới chỉ dừng lại ở cảnh hôn nhau công khai trước mặt bạn bè nhưng nhiều người lo ngại nếu không được hướng dẫn kịp thời, các em sẽ dễ bị sa đà và đi lạc hướng.

Vụ việc trên khiến ta nhớ lại hàng loạt bài học như học sinh làm mẹ bất đắc dĩ khi đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, nghỉ học vì mang thai...

Một con số nghiên cứu về thực trạng tình dục học đường ở Việt Nam gây xôn xao dư luận đã được TS Trần Thành Nam -  chuyên gia tâm lí học trẻ em và vị thành niên, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố.

Theo số liệu khảo sát và công bố năm 2018, đến hết lớp 9, khoảng 10% học sinh được khảo sát đã từng quan hệ tình dục, hết lớp 12 thì con số này là 39%, 10% học sinh THPT báo cáo đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên. Những số liệu nghiên cứu trên được chọn mẫu tại một số trường ở nội và ngoại thành Hà Nội.

Trong số học sinh THPT thừa nhận từng có quan hệ tình dục thì có đến 29,5% các em nam cho biết không sử dụng bao cao su trong lần quan hệ gần nhất; và chỉ có 8% các em học sinh nữ nói rằng mình có sử dụng ít nhất một hình thức “phòng tránh thai” nào đó. Các hình thức này bao gồm nhiều hình thức không khoa học như uống nước chanh; quan hệ đứng và vệ sinh vùng kín ngay sau khi quan hệ bằng chanh.

Đáng nói, khoảng 10% học sinh THPT báo cáo đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên, khoảng 15% các em có sử dụng các chất kích thích (gồm cả rượu, các dạng ma túy) trong lần quan hệ gần nhất (cụ thể là trong các hoạt động sự kiện chung của lớp, của trường).

Với diễn biến hiện tại, nhiều người cho rằng, những số liệu khảo sát trên còn tăng lên rất nhiều.

Theo các nghiên cứu ở Việt Nam, tỉ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên ngày càng tăng; tuổi quan hệ tình dục lần đầu ngày càng giảm, có những trường hợp sau khi bị phát tán hình ảnh hay clip trên mạng đã gặp sang chấn tâm lí dẫn tới hành vi tự tử.

Để giảm thiểu những hệ quả không mong muốn, các chuyên gia nhấn mạnh rằng, gia đình, nhà trường và xã hội trước tiên cần phải thay đổi với những suy nghĩ sai lầm của bản thân về việc giáo dục giới tính, tình dục cho các em.

Gia đình và nhà trường với sự chung tay của cộng đồng xã hội để giáo dục cho các em ý thức về tình bạn – tình yêu – tình dục. Không cần quá lo lắng về việc chúng ta không phải là chuyên gia. Chính thái độ quan tâm, tin tưởng và định hướng giá trị của gia đình và nhà trường sẽ là những “bộ thắng” cho trẻ mỗi khi dự định đi quá đà.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi về trào lưu hoán đổi giới tính qua app của giới trẻ

Minh Phương |

Có nhiều ý kiến về trào lưu chuyển giới qua app của các bạn trẻ.

Sốc trước cảnh nữ sinh chủ động hôn bạn trai trên lớp

TUỆ NHI |

Lại thêm một đoạn clip ghi lại cảnh hai học sinh với khuôn mặt còn non choẹt, vai đeo khăn quàng đỏ, hôn nhau công khai trên lớp dưới sự cổ vũ và quay phim của bạn bè, đã khiến không ít người phải ngao ngán.

Nữ sinh Quảng Ninh bị lột đồ quay clip: Nếu nạn nhân là con gái của quý vị

Bằng Linh |

Việc nữ sinh ở Quảng Ninh bị lột đồ, quay video clip và tung lên mạng gây xôn xao dư luận bởi hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác mà còn là nỗi đau khi đám đông xung quanh đã hò reo cổ vũ thay vì lao vào can ngăn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tranh cãi về trào lưu hoán đổi giới tính qua app của giới trẻ

Minh Phương |

Có nhiều ý kiến về trào lưu chuyển giới qua app của các bạn trẻ.

Sốc trước cảnh nữ sinh chủ động hôn bạn trai trên lớp

TUỆ NHI |

Lại thêm một đoạn clip ghi lại cảnh hai học sinh với khuôn mặt còn non choẹt, vai đeo khăn quàng đỏ, hôn nhau công khai trên lớp dưới sự cổ vũ và quay phim của bạn bè, đã khiến không ít người phải ngao ngán.

Nữ sinh Quảng Ninh bị lột đồ quay clip: Nếu nạn nhân là con gái của quý vị

Bằng Linh |

Việc nữ sinh ở Quảng Ninh bị lột đồ, quay video clip và tung lên mạng gây xôn xao dư luận bởi hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác mà còn là nỗi đau khi đám đông xung quanh đã hò reo cổ vũ thay vì lao vào can ngăn.