Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Văn bản của Hải Phòng chưa thuyết phục

Bằng Linh |

UBND TP. Hải Phòng đã ra văn bản Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tại buổi làm việc với Trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và việc học sinh đứng ở cổng trường giữa trưa nắng. Tuy nhiên, văn bản này chưa thuyết phục.

Điều chưa thuyết phục đầu tiên là đọc cả văn bản dài tới 2 trang nhưng không kết luận được lỗi của ai.

Văn bản của UBND TP Hải Phòng về vụ việc
Văn bản của UBND TP Hải Phòng về vụ việc.

Cô giáo không... sai. Văn bản nêu: "Cô giáo đã tích cực dạy dỗ học sinh, được phụ huynh học sinh tin tưởng. Tuy nhiên còn nóng vội trong việc phê bình học sinh đến học sớm và gửi hình ảnh lên nhóm Zalo của lớp, đã ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh". Nghĩa là cô chỉ sai chuyện "gửi hình ảnh lên nhóm Zalo của lớp"?

Các bạn Sao đỏ không sai. Vì "Sao đỏ hướng dẫn vào lớp nhưng học sinh đã đi ra ngoài cổng trường đứng".

Nhà trường không sai. Khi đã "chủ động làm việc với phụ huynh học sinh và tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm".

Phụ huynh hộc sinh hơi... sai. Vì "không có điều kiện cho con học bán trú và phải đến trường sớm theo thời gian làm việc của mẹ" và "chưa kiến nghị với Ban Giám hiệu Nhà trường, nóng vội đưa thông tin lên mạng xã hội Facebook, làm ảnh hưởng không tốt đến nhà trường, ngành Giáo dục và Đào tạo của thành phố". Vậy là  "phụ huynh học sinh cũng đã nhận thức và xin rút kinh nghiệm".

Thế chẳng nhẽ, người sai lớn nhất và người có lỗi nhiều nhất lại là em bé mới 7 tuổi, học lớp 1? Lý do "đã đi ra cổng trường đứng".

Cái thiếu thuyết phục thứ hai, là phần 1 của văn bản có nội dung: "Hoan nghênh Trường Tiểu học Quang Trung đã tích cực triển khai việc dạy học cho học sinh sau kỳ nghỉ học do dịch COVID-19. Nhà trường đã đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo, xây dựng quy chế hoạt động của Trường để quản lý học sinh, quản lý Nhà trường và vận hành mọi hoạt động của Trường. Trong những năm gần đây, Nhà trường đã có nhiều thành tích được ghi nhận, là một trong những trường tốp đầu của quận Ngô Quyền". Thực sự thì nội dung này chẳng hề liên quan gì đến vụ việc một em bé lớp 1 phải đứng giữa trời nắng trên 40 độ C ngoài cổng trường.

Tất nhiên cũng cần ghi nhận nỗ lực của lãnh đạo Hải Phòng. Một vụ việc tưởng là nhỏ nhưng đích thân Chủ tịch UBND Thành phố đã phải họp, kết luận song nội dung văn bản đưa ra cho người ta cảm nhận: nhà trường, cô giáo và cao hơn là ngành giáo dục Hải Phòng chưa nhận ra lỗi của mình. Khi chưa nhận ra lỗi thì không biết chỗ nào mà sửa lỗi. Không sửa lỗi thì không ai chắc chắn liệu trong tương lai còn cháu bé nào phải đứng ở cổng trường nữa không?

Nhìn ra tỉnh bạn, từ năm 2016, Sở GDĐT Đà Nẵng đã có văn bản "về việc thực hiện mở cổng trường cho học sinh không bán trú được vào trường trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa".

Còn Hải Phòng, cho tới 21.5, vẫn khẳng định: "Việc cháu Mai Tuấn Thiên Thanh đứng ở cổng trường vào thời điểm 13h15 ngày 20.5.2020 không phải do yêu cầu của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm".

Không thể dồn lỗi cho một học sinh mới lớp 1. Cần phải có những quy định để nhà trường, giáo viên phải có trách nhiệm cả với những em không có điều kiện học bán trú, để không còn bất kỳ trường hợp nào nữa có thể xảy ra.

Bằng Linh
TIN LIÊN QUAN

Vụ học sinh đứng nắng: Giáo viên nói lý do nhắc học sinh không đến sớm

Mai Dung |

Theo trần tình của cô giáo phê bình học sinh lớp 1 vì đi học sớm, lý do không cho các cháu vào lớp sớm là sợ ảnh hưởng đến những học sinh học bán trú. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có nội quy cấm học sinh đi học sớm.

Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Làm rõ trách nhiệm nhà trường, giáo viên

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Ngô Quyền làm rõ trách nhiệm giáo viên, nhà trường sau sự việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm, phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng.

Thời tiết quá nắng nóng có nên cho học sinh nghỉ học?

Bằng Linh |

Câu chuyện học sinh lớp 1 Trường tiểu học Q.T (quận Ngô Quyền - Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng đang gây xôn xao dư luận. Vấn đề đặt ra là với thời tiết quá nắng nóng, nhà trường có nên cho học sinh được nghỉ học?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vụ học sinh đứng nắng: Giáo viên nói lý do nhắc học sinh không đến sớm

Mai Dung |

Theo trần tình của cô giáo phê bình học sinh lớp 1 vì đi học sớm, lý do không cho các cháu vào lớp sớm là sợ ảnh hưởng đến những học sinh học bán trú. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có nội quy cấm học sinh đi học sớm.

Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Làm rõ trách nhiệm nhà trường, giáo viên

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Ngô Quyền làm rõ trách nhiệm giáo viên, nhà trường sau sự việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm, phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng.

Thời tiết quá nắng nóng có nên cho học sinh nghỉ học?

Bằng Linh |

Câu chuyện học sinh lớp 1 Trường tiểu học Q.T (quận Ngô Quyền - Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng đang gây xôn xao dư luận. Vấn đề đặt ra là với thời tiết quá nắng nóng, nhà trường có nên cho học sinh được nghỉ học?