Học sinh đứng ngoài cổng trường: Có nên duy trì các "Đội Sao đỏ"?

Bảo Hân |

"Đội Sao đỏ” đã xuất hiện trong vụ việc đang gây xôn xao dư luận: Một phụ huynh học sinh lớp 1A1 Trường tiểu học Quang Trung (Hải Phòng) phản ánh con gái mình phải đứng ngoài cổng trường giữa trưa nắng vì đi học sớm.

Báo chí trích lời vị phụ huynh này kể lại như sau: “Tôi quay lại và nhìn thấy con gái đang nép vào cánh cửa ngoài cổng trường giữa trưa nắng nóng. Con nói lý do không được ở trong sân trường vì các chị Sao Đỏ đuổi ra”.

Nhân vụ việc này, cần tiếp tục đặt ra câu hỏi: Có nên duy trì các “Đội Sao đỏ” trong các trường như hiện nay không?

Mục đích của các “Đội Sao đỏ” trong trường là quan sát, theo dõi mọi hoạt động, nề nếp của học sinh trong trường, giúp giáo viên giáo dục những học sinh vi phạm và kịp thời tuyên dương những em có những việc làm gương mẫu, nổi trội. Từ đó, giúp học sinh tự rèn luyện là thực hiện tốt những nội quy của nhà trường đề ra.

Tuy nhiên, thực tế, ở nhiều nơi, nó bỗng dưng tạo nên “quyền lực” cho một nhóm học sinh, không tốt cho phát triển nhân cách các em. Không chỉ vậy, nếu không cẩn thận, các “Đội Sao đỏ” này sẽ trở thành một nỗi ám ảnh cho các em học sinh trong suốt những tháng ngày đến trường. Nhiều chuyên gia, giáo viên cũng thẳng thắn bày tỏ lấy học sinh để giám sát, quản lý học sinh khác là việc không nên làm; duy trì hình thức "Sao đỏ" sẽ vô tình giáo dục cho trẻ tính bè phái, thích thể hiện, ham chức quyền...

Bạn đọc Tran Dang cho rằng: Trường học là nơi học trò đến học, vui chơi. Trách nhiệm quản lý là của Ban giám hiệu, thầy cô chứ không đá trái bóng trách nhiệm qua cho trẻ em.

Bạn đọc Chin… cho hay:  Tôi thấy không nên duy trì “Đội Sao đỏ”, dù là dưới hình thức nào. Các đội, nhóm chỉ nên duy trì hoạt động theo kiểu tự nguyện và có mục tiêu của nhóm, không nên cho các cháu có "quyền sinh quyền sát" ở lứa tuổi này. Nhà trường đã có nội quy và nên chiếu theo đó mà làm.

Bạn đọc Minh Quang: Tôi thiết nghĩ thành tích của cả lớp và giáo viên chủ nhiệm lại được giao cho một số học sinh quyết định thì thật là tồi tệ. Chả lẽ các thầy cô không tự đánh giá được thực trạng của trường mình mà phải nhờ đến đánh giá của đội sao đỏ, mà khi các em còn nhỏ tuổi chưa biết được sự nghiêm trọng của sự việc.

Bạn đọc Phan Thi Ngan: "…Nhiệm vụ của nhà trường là cùng gia đình chăm lo giáo dục truyền dạy kiến thức cho các con, giúp các con có được môi trường phát huy khả năng của mình ngay từ nhỏ. Chứ không phải là biến các con thành robot, thành những kẻ dối trá. Thay vì lập ra “Đội Sao đỏ” bắt mấy cái vớ vẩn thì nên tổ chức cho các bé những cái có ích hơn.”

Bạn đọc Mata đặt câu hỏi: Những người bảo vệ cho sự tồn tại của đội sao đỏ có hình dung được hàng loạt hành vi ra vẻ quyền lực sẽ tác động tiêu cực thế nào đến việc hình thành tính cách sau này của các em không?.

Bạn đọc Nông dân thì nhẹ nhàng hơn: “Đội Sao đỏ” là hoạt động tốt nhưng do chúng ta chưa tổ chức thực hiện đúng mục đích và ý nghĩa. Đúng bản chất của hoạt động này là rèn luyện tốt tính kỷ luật, đạo đức và vệ sinh; kiểm tra để nhắc nhở và hình thành thói quen tốt nhưng do mỗi nơi thực hiện chưa đúng hình thức và nội dung thôi”.

Nhiều bạn đọc cho rằng, nếu dẹp bỏ “bệnh thành tích” trong ngành giáo dục thì các “Đội Sao đỏ” cũng sẽ không còn chỗ đứng nữa. Bạn đọc Nguyễn Long Hai khẳng định: “Bệnh thành tích còn thì “Đội Sao đỏ" hoặc tương tự ắt sẽ còn”. Còn Bạn đọc Hoàng Nguyễn nhấn mạnh: “Xin hãy dẹp bỏ việc thi đua làm trường điểm hay trường chuẩn quốc gia,... mà chỉ chú tâm vào việc giảng dạy cho học sinh”.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 23.5: Thông tin mới vụ bé lớp 1 đi học sớm bị phê bình

Nhóm PV |

Miền Bắc mưa dông xua tan nắng nóng, giảm nhiệt sâu; Hải Phòng: Mở cổng trường giờ nghỉ trưa để học sinh không bán trú đi học sớm được vào; 100.000 tài xế bị phạt trong tuần đầu tổng kiểm soát... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 23.5.

Sở GD-ĐT Hải Phòng chỉ đạo mở cổng trường cho học sinh đi học sớm

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các trường không được đóng cổng trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa để học sinh không bán trú được vào trường.

Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Làm rõ trách nhiệm nhà trường, giáo viên

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Ngô Quyền làm rõ trách nhiệm giáo viên, nhà trường sau sự việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm, phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bản tin 1 phút 23.5: Thông tin mới vụ bé lớp 1 đi học sớm bị phê bình

Nhóm PV |

Miền Bắc mưa dông xua tan nắng nóng, giảm nhiệt sâu; Hải Phòng: Mở cổng trường giờ nghỉ trưa để học sinh không bán trú đi học sớm được vào; 100.000 tài xế bị phạt trong tuần đầu tổng kiểm soát... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 23.5.

Sở GD-ĐT Hải Phòng chỉ đạo mở cổng trường cho học sinh đi học sớm

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các trường không được đóng cổng trong thời gian học sinh bán trú nghỉ trưa để học sinh không bán trú được vào trường.

Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Làm rõ trách nhiệm nhà trường, giáo viên

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Ngô Quyền làm rõ trách nhiệm giáo viên, nhà trường sau sự việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm, phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng.