Học phí đại học y, dược tăng, bác sĩ còn e ngại huống gì sinh viên

THUỲ TRANG |

Thông tin ĐH Y dược TPHCM tăng học phí gấp 3 đến 5 lần với hệ đào tạo đại học không chỉ khiến các bạn chuẩn bị làm tân sinh viên giật mình mà ngay cả các y bác sĩ đang có ý định học cao học tại đây cũng e ngại. Bởi, không chỉ lo xoay sở tiền sinh hoạt thì nay họ phải đắn đo thêm cả về mức học phí tiền trăm triệu mỗi năm.

Theo đề án tuyển sinh của  Đại học Y Dược TPHCM, mức học phí năm học 2020 - 2021 này tăng từ 3-5 lần so với mức học phí cũ. Bên cạnh đó, dự kiến học phí mỗi năm tiếp theo sẽ được trường tăng 10%.

Tuy nhiên, không chỉ bậc cử nhân, học phí đào tạo sau đại học từ chuyên khoa 1, thạc sĩ đến chuyên khoa 2, nghiên cứu sinh…. cũng sẽ "nương" theo mức học phí này mà tăng vụt, từ vài chục triệu lên hơn trăm triệu mỗi năm.

Anh Nguyễn B., bác sĩ tại một bệnh viện ở Đà Nẵng đang theo học chương trình chuyên khoa 1 tại ĐH Y dược TPHCM cho biết. Theo mức tăng mà nhà trường vừa công bố, học phí của một số ngành đào tạo cao học sẽ tăng từ 20 triệu đồng/năm lên thành 140 triệu/đồng/năm.

“Như vậy, học phí tăng gấp 7 lần chứ không phải 3 hay 5 lần như các bạn sinh viên. Đây là một số mà đến bác sĩ như chúng tôi, dù đi học vẫn nhận lương nhưng cũng phải e ngại huống gì sinh viên” – anh B. chia sẻ.

Được biết, hiện nay các cơ sở y tế trên cả nước vẫn thường xuyên đưa các bác sĩ đi đào tạo sau đại học. Tuy nhiên, ngoài diện bác sĩ được cử tuyển đi học, được đài thọ học phí thì nhiều bác sĩ hiện nay đang đi học theo diện tự chi trả.

“Chúng tôi vẫn được nhận mức lương cơ bản khoảng 4 đến 5 triệu đồng/tháng. Thế nhưng chi phí sinh hoạt mỗi tháng tại TPHCM hiện nay, mỗi bác sĩ đi học cũng mất trên dưới 10 triệu đồng/người, bao gồm tiền trọ, tiền ăn, sinh hoạt khác. Điều này đồng nghĩa với việc hoặc chúng tôi vẫn phải “xin” tiền gia đình chẳng khác nào thời sinh viên, hoặc phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống trong thời gian 2 năm học cao học” – anh B. giải thích thêm.

Trong khi đó, có cách nhìn khác về vấn đề này, chị Lê H., một bác sĩ đang học chuyên khoa 1 tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM cho rằng, việc tăng học phí tại các trường đại học dù là đào tạo bất kì ngành gì cần phải nhìn nhận về chất lượng đào tạo.

“Học phí đào tạo y khoa tại nhiều nước trên thế giới rất cao. Nhiều sinh viên thậm chí vay tiền để đi học. Chưa kể, có những khoá học ngắn hạn tại các nước chỉ trong 3 đến 4 ngày nhưng có mức học phí đã là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, song hành cùng học phí là chất lượng đào tạo mà họ mang lại. Trong khi đó tại Việt Nam, việc tăng học phí chỉ được giải thích đơn giản là vì trường chuyển qua tự chủ là chưa ổn.

Tôi đồng tình với việc tăng học phí nhưng các trường phải cho thấy sự tăng chất lượng đào tạo. Đơn cử như sinh viên y khoa phải có phòng thực hành, được đào tạo tốt hơn so với hiện tại, lúc đó thì tăng bao nhiêu cũng xứng đáng” - chị H. chia sẻ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Học phí trường Y Dược phía Nam tăng cao, thí sinh có thể "đầu quân" ra Bắc

HUYÊN NGUYỄN |

Học phí các trường Y Dược phía Nam tăng cao tới 88 triệu đồng/năm, cao gấp khoảng 6 lần so với nhiều trường phía Bắc khiến nhiều người lo ngại học sinh sẽ "đổ xô" ra phía Bắc học, điểm chuẩn sẽ tăng cao.

Học phí đại học tăng: Con nhà nghèo tạm gác lại ước mơ học trường y dược?

Sương Mai |

Vừa qua một số trường đại học đã công bố mức học phí mới, đặc biệt là khối trường Y Dược với mức tăng “phi mã”. Nhiều học sinh cho biết đành ngậm ngùi tử bỏ ước mơ trở thành bác sĩ khi nhìn những biểu giá học phí.

Học phí ngành y dược cao ngất ngưởng, lên tới 70 triệu đồng/năm

Tâm An |

Mức học phí năm 2020-2021 của Đại học Y Dược TPHCM dự kiến sẽ lên tới vài chục triệu đồng, tăng vọt so với những năm trước.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Học phí trường Y Dược phía Nam tăng cao, thí sinh có thể "đầu quân" ra Bắc

HUYÊN NGUYỄN |

Học phí các trường Y Dược phía Nam tăng cao tới 88 triệu đồng/năm, cao gấp khoảng 6 lần so với nhiều trường phía Bắc khiến nhiều người lo ngại học sinh sẽ "đổ xô" ra phía Bắc học, điểm chuẩn sẽ tăng cao.

Học phí đại học tăng: Con nhà nghèo tạm gác lại ước mơ học trường y dược?

Sương Mai |

Vừa qua một số trường đại học đã công bố mức học phí mới, đặc biệt là khối trường Y Dược với mức tăng “phi mã”. Nhiều học sinh cho biết đành ngậm ngùi tử bỏ ước mơ trở thành bác sĩ khi nhìn những biểu giá học phí.

Học phí ngành y dược cao ngất ngưởng, lên tới 70 triệu đồng/năm

Tâm An |

Mức học phí năm 2020-2021 của Đại học Y Dược TPHCM dự kiến sẽ lên tới vài chục triệu đồng, tăng vọt so với những năm trước.