Học online, thi trực tuyến, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp từ khu cách ly

Thế Lâm |

Chuyển đổi số đang cung cấp các giải pháp công nghệ học online giúp vượt qua những khó khăn trong học tập, giảng dạy do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Và ngược lại, đại dịch COVID-19 cũng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh và mạnh hơn.

Học online không còn bỡ ngỡ, lúng túng

Anh Vinh - một thợ cắt tóc ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) - cho biết: “Từ dạo TP.HCM áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15 từ tháng 6.2021, con trai tôi thường xuyên học online. Sáng, chiều điểm danh “có” trước màn hình máy tính, ai không biết cứ tưởng nó đang tám chuyện với bạn bè”.

Còn nhớ trong đợt giãn cách tháng 4.2020, khi nhiều trường học từ bậc tiểu học đến đại học bắt đầu áp dụng học qua ứng dụng online, chị Hiền (quận 1, TPHCM) cho hay phải luôn ở cạnh con trai, chỉ cho con cách vào ứng dụng để điểm danh và tham dự lớp học.

Thậm chí, chị Hiền còn phải “canh chừng” xem con trai có sao nhãng chuyển sang chơi game trên máy tính bảng hay không, hoặc có bị ai vào phòng học trực tuyến trên Zoom chọc phá…

Hơn một năm trôi qua, theo thạc sĩ Tuyết Mai (quận 4, TPHCM), việc học trực tuyến đã dần trở thành quen thuộc. Cả học sinh, giáo viên, nhà trường không những không còn bỡ ngỡ và lúng túng, mà ngay các ứng dụng cũng ít xảy ra những sự cố hay các vấn đề về bảo mật như trường hợp ứng dụng Zoom có lỗ hổng bảo mật bị đối tượng lạ xâm nhập vào quấy phá, hay các trường hợp học sinh lấy cắp mã phòng họp, mật khẩu của nhau để chọc phá…

Học online trở nên quen thuộc thì thi trực tuyến cũng không còn xa lạ. Sau dịp lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, một số trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội và TP.HCM nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 đã tổ chức cho sinh viên không chỉ học online mà còn thi trực tuyến. Việc áp dụng phổ biến nhất là đối với môn thi Ngoại ngữ.

Công nghệ và nhân văn hơn

Thi trực tuyến không còn xa lạ vì đã được áp dụng khá rộng rãi từ khi đại dịch COVID-19 còn chưa xảy ra. Đặc biệt, hình thức làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong các cuộc thi tiếng Anh lấy chứng chỉ IELTS hay TOEFL chủ yếu qua phương thức trực tuyến.

Vừa mới đây, 2 sinh viên N.H.V và T.T.T đã được Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức cho bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học từ xa.

Cụ thể, sinh viên N.H.V được bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học với đề tài “Hệ thống bảo vệ sức khỏe trẻ em” từ khu cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Sài Gòn (N.H.V là F1 của ca F0 tại ký túc xá 135B Trần Hưng Đạo, quận 1, TPHCM) qua ứng dụng trực tuyến.

Thạc sĩ Tuyết Mai - người từng hoàn thành chương trình học MBA tại một đại học Mỹ - cho biết thêm, đối với nhiều trường đại học nước ngoài, chương trình học từ xa và theo đó cũng thi từ xa hay bảo vệ luận văn, luận án từ xa không còn là hiếm.

Việc cho phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp từ khu cách ly tập trung như trường hợp sinh viên N.H.V nhờ vào tiện ích công nghệ hỗ trợ. Tuy nhiên, thạc sĩ Tuyết Mai cho rằng, qua đó còn cho thấy nét nhân văn trong công tác giáo dục mà nhờ công nghệ mới có thể thực hiện được, nhờ đó vượt qua hoàn cảnh đang cách ly tập trung để hoàn thành buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đại học đầu tiên cho phép sinh viên quay lại trường sau 2 tháng học online

Thiều Trang |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đầu tiên cho phép sinh viên quay lại trường sau gần 2 tháng học online để làm thí nghiệm đồ án, khóa luận tốt nghiệp từ 24.6.

“Nóng” như lớp học online trong các khu cách ly

Tường Vân - Đặng Chung |

Nếu dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì trên khắp cả nước, không khí của những lớp học online cũng “nóng” như COVID. Không chỉ ở “điểm nóng” Thuận Thành (Bắc Ninh), mà nhiều địa phương khác, những “bục giảng online” vẫn được giáo viên duy trì, kể cả trong các khu cách ly.

Du học sinh về nước phải "ngủ ngày, cày đêm" để học online

HUYÊN NGUYỄN |

Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không ít du học sinh phải quay trở lại về nước và tham gia học online. Theo các du học sinh, việc học trực tuyến khá thiệt thòi và vất vả, nhất là việc trái ngược về múi giờ ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đại học đầu tiên cho phép sinh viên quay lại trường sau 2 tháng học online

Thiều Trang |

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đầu tiên cho phép sinh viên quay lại trường sau gần 2 tháng học online để làm thí nghiệm đồ án, khóa luận tốt nghiệp từ 24.6.

“Nóng” như lớp học online trong các khu cách ly

Tường Vân - Đặng Chung |

Nếu dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì trên khắp cả nước, không khí của những lớp học online cũng “nóng” như COVID. Không chỉ ở “điểm nóng” Thuận Thành (Bắc Ninh), mà nhiều địa phương khác, những “bục giảng online” vẫn được giáo viên duy trì, kể cả trong các khu cách ly.

Du học sinh về nước phải "ngủ ngày, cày đêm" để học online

HUYÊN NGUYỄN |

Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, không ít du học sinh phải quay trở lại về nước và tham gia học online. Theo các du học sinh, việc học trực tuyến khá thiệt thòi và vất vả, nhất là việc trái ngược về múi giờ ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ.