Vụ Đại học Hoa Sen, Bí thư Đinh La Thăng kết luận:

Hoạt động không vì lợi nhuận hay không thuộc thẩm quyền cổ đông

Nam Dương |

“Giao Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM chỉ đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, chỉ đạo hỗ trợ HSU thực hiện việc tổ chức, quản lý, hoạt động của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật; trên cơ sở bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, tham mưu UBND TP xem xét chỉ đạo việc công nhận HĐQT HSU được bầu bổ sung ngày 2.8.2014 (ĐHĐCĐ bất thường - P.V) theo đúng quy định của pháp luật”. Đây là một trong những nội dung chính tại thông báo số 176 - TB/VPTU ngày 27.5 của Văn phòng Thành ủy TPHCM về kết luận của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng liên quan đến Đại học Hoa Sen (HSU) mà báo Lao Động đã nhiều lần thông tin.

Phải thực hiện đúng luật

Theo thông báo này, lãnh đạo TP đánh giá cao những đóng góp của HSU vào sự nghiệp giáo dục của TPHCM, nhất là lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong 10 năm qua. Thành ủy, UBND TPHCM luôn ủng hộ, đồng tình với HSU về định hướng hoạt động theo loại hình trường đại học không vì lợi nhuận. Việc quyết định trường hoạt động theo loại hình trường đại học tư thục không vì lợi nhuận hay không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HSU theo đúng quy định của pháp luật. Để được công nhận là trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đề nghị HSU thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 10.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương xây dựng đề án trình Bộ GDĐT thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng chỉ đạo Đảng ủy khối các trường đại học - cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo đảng ủy, các tổ chức đoàn thể của HSU quán triệt cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường việc tuân thủ pháp luật hiện hành nhằm giữ đoàn kết, ổn định tình hình và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường.

Phải trả cổ tức đúng tỉ lệ cổ phần

Như báo Lao Động đã nhiều lần thông tin, trước một số sai phạm của ban lãnh đạo HSU, ngày 2.8.2014, một nhóm cổ đông sở hữu trên 70% số vốn điều kệ của HSU đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, ra nghị quyết bãi miễn 6/7 thành viên HĐQT và ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm, bầu thay thế và bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2. Sau đó, 6 thành viên HĐQT và BKS của HSU đã có đơn yêu cầu TAND TPHCM tuyên hủy nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường này và hủy bỏ toàn bộ kết quả bầu mới thành viên HĐQT và BKS do đại hội bầu ra. Nhưng cả hai lần khi tòa mở phiên họp, thì cả người được ủy quyền lẫn người yêu cầu đều vắng mặt, nên TAND TPHCM đã phải đình chỉ giải quyết vụ việc.

Ngày 1.8.2014, ông Trần Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT HSU đã ký thông báo điều chỉnh giảm tỉ lệ cổ phần của hai cổ đông pháp nhân trong HSU là Cty I-Connect và Co- Ordinate với lý do một số giảng viên, nhân viên của HSU không đồng ý làm cổ đông của hai Cty này nữa. Điều đáng nói là nhiều người trong số này đã từng tham gia đại hội cổ đông, nhận cổ tức năm 2013 đến 20% và đến nay cũng không trả lại cho Cty I-Connect và Co-Ordinate. Do không được trả cổ tức đúng tỉ lệ cổ phần đang sở hữu, hai Cty này đã khởi kiện HSU và cả hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, các cấp tòa án đều tuyên buộc HSU phải trả cổ tức cho hai Cty này đúng tỉ lệ cổ phần đang nắm giữ lần lượt là 26,5% và 7,38%. Như vậy, đồng nghĩa với việc ĐHĐCĐ bất thường của HSU ngày 2.8.2014 đã đủ túc số biểu quyết theo quy định của pháp luật như khi triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Ngày 25.5, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã chủ trì buổi làm việc để lắng nghe ý kiến hai bên và đại diện lãnh đạo Bộ GDĐT, một số ban của Thành ủy, lãnh đạo UBND.

Ngày 1.10.2015, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn số 5032/BGDDT-TCCB và ngày ngày 18.1, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn 422/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên quan đến về việc chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận đối với HSU. Cả hai văn bản này đều khẳng định: HSU là trường đại học tư thục; HSU muốn chuyển đổi sang trường ĐH tư thục không vì lợi nhuân phải tuân thủ theo quy trình, thủ tục quy định tại điều lệ trường đại học theo Quyết định 70/2014/QĐ-TTg.

 

 

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.