Hoà Bình: Xử phạt công ty san lấp đất rừng để làm nhà máy

Anh Tâm |

Hòa Bình - Cơ quan chức năng huyện Lạc Sơn đã kiểm tra, yêu cầu dừng thi công và xử phạt doanh nghiệp san lấp đất rừng để làm nhà máy.

Ngày 14.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Quách Khắc Dương – Trưởng phòng TN&MT huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi nắm bắt thông tin tại khu vực xóm Vổ, xã Ân Nghĩa xảy ra hoạt động san hạ mặt bằng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, phòng đã tiến hành kiểm tra, đình chỉ thi công và tiến hành xử phạt.

Theo ông Dương, UBND huyện đã hành quyết định xử phạt đối với công ty TNHH Thiên Diệu số tiền 30 triệu đồng và yêu cầu người vi phạm khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra theo quy định.

Đồng thời chấn chỉnh, giám sát và bảo vệ hiện trường để đảm bảo không xảy ra tình trạng san hạ mặt bằng, vận chuyển đất trái phép.

Chiều ngày 13.12, theo ghi nhận của PV, tại khu vực khu vực xóm Vổ, xã Ân Nghĩa hoạt động san lấp đã dừng hoàn toàn.

Trước đó, Báo Lao Động có bài: Hòa Bình: Ngang nhiên san lấp đất rừng để xây dựng nhà máy phản ánh về việc nhiều tháng qua Công ty TNHH Thiên Diệu san lấp đất rừng tại khu vực xóm Vổ, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Anh Tâm
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình đấu giá nhiều công sở, trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Nhiều công sở, trụ sở bị bỏ hoang sau 2 năm sáp nhập vừa được UBND tỉnh Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng để tiến hành đấu giá.

Hòa Bình: Đi câu cá, người đàn ông đuối nước thương tâm

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn TP.Hòa Bình khiến 1 người tử vong.

Hòa Bình: Ngang nhiên san lấp đất rừng để xây dựng nhà máy

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, doanh nghiệp vẫn ngang nhiên san lấp mặt bằng nhiều héc ta đất rừng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hòa Bình đấu giá nhiều công sở, trụ sở bỏ hoang sau sáp nhập

Trọng Tâm |

Hòa Bình - Nhiều công sở, trụ sở bị bỏ hoang sau 2 năm sáp nhập vừa được UBND tỉnh Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng để tiến hành đấu giá.

Hòa Bình: Đi câu cá, người đàn ông đuối nước thương tâm

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn TP.Hòa Bình khiến 1 người tử vong.

Hòa Bình: Ngang nhiên san lấp đất rừng để xây dựng nhà máy

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, doanh nghiệp vẫn ngang nhiên san lấp mặt bằng nhiều héc ta đất rừng.