Hòa Bình: Lập đoàn kiểm tra, xử lý các xưởng chế biến gỗ keo hoạt động chui

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Liên quan đến việc hàng loạt xưởng chế biến gỗ keo hoạt động chui, UBND huyện Tân Lạc đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý.

Chiều 27.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đinh Duy Khải - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, cho biết: “Ngay sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh, UBND huyện đã thành lập đoàn công tác do Phòng Tài nguyên và môi trường huyện làm trưởng đoàn, phối hợp với Công an huyện cùng các cơ quan liên quan để tiến hành kiểm tra tại các cơ sở chế biến gỗ keo".

Theo ông Khải, đoàn sẽ kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở chế biến gỗ keo trên địa bàn huyện. Thời gian kiểm tra dự kiến trong 2 ngày 31.10 và 1.11.

"Trên cơ sở kết quả kiểm tra, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định" - ông Khải thông tin.

Máy móc tại nhà xưởng tại thôn Tân Hương, xã Thanh Hối đã được lắp đặt, đấu nối điện.
Máy móc tại nhà xưởng tại thôn Tân Hương, xã Thanh Hối đã được lắp đặt, đấu nối điện.

Trước đó, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân huyện Tân Lạc (Hòa Bình) về tình trạng hàng loạt các xưởng chế biến gỗ keo trên địa bàn đang hoạt động và xây dựng khi chưa đầy đủ thủ tục, hồ sơ cấp phép. Đặc biệt, có những xưởng đã hoạt động từ 10 năm trước.

Giữa tháng 10, phóng viên đã có mặt ghi nhận và tìm hiểu tại một số xưởng chế biến keo tại huyện Tân Lạc và xác nhận những phản ánh trên là có cơ sở.

Ông Bùi Văn Mạnh - Trưởng Phòng TN&MT huyện Tân Lạc xác nhận tình trạng trên địa bàn huyện có một số xưởng chế biến keo đang hoạt động nhưng còn thiếu thủ tục về việc chuyển mục đích sử dụng đất.

"Do trên địa bàn huyện chưa có khu, cụm công nghiệp nên gặp khó khăn trong việc quy hoạch các xưởng chế biến gỗ. Hiện tại địa phương đã có quy hoạch cụm công nghiệp, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu cho UBND huyện, đưa các cơ sở này vào nơi hoạt động sản xuất theo đúng quy định" - ông Mạnh cho biết.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Hàng loạt xưởng chế biến gỗ keo hoạt động chui

Trần Trọng |

Chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục, nhiều xưởng chế biến gỗ keo trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, ngang nhiên hoạt động.

Cứu sống bệnh nhân bị gỗ keo đâm xuyên ngực

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Bị gỗ keo đâm xuyên qua ngực phải làm gãy 4 xương sườn, thủng phổi, bệnh nhân được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cứu sống.

Hòa Bình sẽ xử lý nghiêm xe chở gỗ keo quá khổ, quá tải sau phản ánh của Lao Động

Nhóm PV |

Hòa Bình - Lãnh đạo Sở GTVT cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe chở gỗ keo có dấu hiệu quá khổ, quá tải gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hòa Bình: Hàng loạt xưởng chế biến gỗ keo hoạt động chui

Trần Trọng |

Chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục, nhiều xưởng chế biến gỗ keo trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, ngang nhiên hoạt động.

Cứu sống bệnh nhân bị gỗ keo đâm xuyên ngực

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Bị gỗ keo đâm xuyên qua ngực phải làm gãy 4 xương sườn, thủng phổi, bệnh nhân được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cứu sống.

Hòa Bình sẽ xử lý nghiêm xe chở gỗ keo quá khổ, quá tải sau phản ánh của Lao Động

Nhóm PV |

Hòa Bình - Lãnh đạo Sở GTVT cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe chở gỗ keo có dấu hiệu quá khổ, quá tải gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.