Hoà Bình: Hiệu trưởng mầm non bị cảnh cáo, phụ huynh chưa đồng tình

P.V |

Hoà Bình - Phụ huynh tố Hiệu trưởng trường Mầm non Hùng Tiến (Hùng Sơn, Kim Bôi) có dấu hiệu tham ô tài sản và mức kỷ luật đã đưa ra là chưa thoả đáng.

Phụ huynh không đồng ý với kết luận thanh tra

Báo Lao Động nhận được đơn của phụ huynh có con đang theo học tại Trường mầm non Hùng Tiến (xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) tố cáo hành vi có dấu hiệu “Tham ô tài sản” của bà Bùi Thị Kim Ngân - Hiệu trưởng trường này trong năm học 2020-2021.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cho rằng cơ quan chức năng huyện Kim Bôi đang cố gắng bao che cho sai phạm kể trên.

Theo nội dung đơn, năm học 2020-2021, nhà trường vận động phụ huynh đóng góp 950 nghìn đồng/học sinh. Tổng số 170 cháu, số tiền thu được là 161,5 triệu đồng.

Khi nhận được bảng thông báo thu - chi của nhà trường, phụ huynh nhận thấy nhiều khoản không hợp lý nên đã có đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng.

Sau khi có phản ánh, Phòng GDĐT huyện Kim Bôi đã vào cuộc thanh, kiểm tra Trường Mầm non Hùng Tiến để xác minh, làm rõ.

Trong 2 ngày 19.10.2021 và 10.11.2021 phụ huynh đã lần lượt nhận được báo cáo giải trình của nhà trường và kết luận của Phòng GDĐT huyện Kim Bôi đối với vụ việc trên.

 
Tài liêu liên quan đến kết luận của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi và Thanh tra huyện liên quan đến đơn tố cáo của công dân. Ảnh: Khánh Linh

Kết luận đã chỉ ra một số sai phạm của nhà trường trong thu, chi và đề nghị xử lí. Cụ thể, nhà trường chi sai 9,8 triệu đồng, thu hồi 6,88 triệu đồng chi “khống” cho xây dựng, thu hồi 13,1 triệu đồng chi sai cho hoạt động giáo dục của nhà trường và kỉ luật Cảnh cáo Hiệu trưởng.

Tuy nhiên, phụ huynh không đồng tình và tiếp tục gửi đơn tố cáo đến UBND tỉnh Hòa Bình và Sở GDĐT. Đến ngày 18.10.2022, phụ huynh nhận được kết luận nội dung tố cáo.

Vị phụ huynh chia sẻ: "Với kết luận của Phòng GDĐT huyện Kim Bôi và Thanh tra huyện, phụ huynh chúng tôi không nhất trí, bởi khi xác minh đã không làm việc với phụ huynh để lấy ý kiến, dẫn tới kết quả thanh tra thiếu sự chính xác, khách quan.

Cụ thể, trong nội dung chi cho hoạt động của cô nuôi, Thanh tra huyện Kim Bôi đã bỏ qua bằng chứng phụ huynh cung cấp hợp đồng số 01 của nhà trường kí với 2 cô nuôi. Đồng thời, qua tìm hiểu của phụ huynh, trước đó nhà trường chỉ chi trả 1,8 triệu đồng cho tháng 2.2021 và 1,2 triệu đồng cho tháng 5.2021".

Phụ huynh cũng cho rằng trong kết luận thanh tra về hoạt động chi tiền hoạt động thuê người bảo vệ đường ống nước sai sự thật.

Về khoản chi sai 13,1 triệu đồng được nêu trong Kết luận của Phòng GDĐT thì nhà trường phải trả lại số tiền trên cho Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, trong kết luận thanh tra lại yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh trả lại cho nhà trường. Do nhà trường không chi số tiền trên từ nguồn vận động cha mẹ học sinh đóng góp.

Điều này cho thấy sự mâu thuẫn giữa Phòng GDĐT với Thanh tra huyện Kim Bôi.

Ngoài ra, phụ huynh cũng không đồng tình với việc xử phạt sai phạm của hiệu trưởng nhà trường bằng hình thức Cảnh cáo.

Có hay không việc bao che cho sai phạm?

Ngay sau khi nhận được đơn thư, PV đã liên hệ với Phòng GDĐT huyện Kim Bôi và Trường mầm non Hùng Tiến, tuy nhiên 2 đơn vị này từ chối trả lời.

Tiếp đó, ngày 22.12, sau gần 1 tháng liên hệ, PV đã làm việc với Thanh tra huyện Kim Bôi.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Lợi - Phó Chánh Thanh tra huyện Kim Bôi xác định việc có nhận được đơn thư tố cáo của công dân nói trên và đã tiến hành thụ lí, xác minh, trả kết quả theo quy định.

Ông Lợi cho biết: "Đối với các vấn đề bức xúc trên của công dân, chúng tôi đã làm theo trình tự, đúng quy định của pháp luật, không bỏ sót bằng chứng, không có dấu hiệu bao che".

Theo đại diện Thanh tra huyện Kim Bôi, khi nhận được đơn thư tố cáo, thanh tra huyện có yêu cầu công dân cũng cấp bằng chứng, chứng cứ để xác minh. Tuy nhiên, công nhân không cung cấp bằng chứng gì thêm.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam Hiệu trưởng tham ô hơn 2 tỉ của học sinh vùng khó khăn

Hiếu Thiên |

Sơn La - Với hành vi lập khống chứng từ chi và báo cáo quyết toán hàng năm, Hiệu trưởng trường dân tộc đã tham ô hơn 2 tỉ đồng.

Gây tai nạn trong đêm trên đường Hoà Lạc - Hoà Bình, lái xe ôtô bỏ trốn

Khánh Linh |

Hoà Bình - Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường Hoà Lạc - Hoà Bình khiến 1 người tử vong. Lái xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bắc Kạn: Nữ thủ quỹ tham ô hơn 150 triệu của học sinh nghèo

Trần Trọng |

Chiều 9.11, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, một nữ đối tượng vừa bị khởi tố do đã tham ô, chiếm đoạt hơn một trăm triệu tiền hỗ trợ của học sinh.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bắt giam Hiệu trưởng tham ô hơn 2 tỉ của học sinh vùng khó khăn

Hiếu Thiên |

Sơn La - Với hành vi lập khống chứng từ chi và báo cáo quyết toán hàng năm, Hiệu trưởng trường dân tộc đã tham ô hơn 2 tỉ đồng.

Gây tai nạn trong đêm trên đường Hoà Lạc - Hoà Bình, lái xe ôtô bỏ trốn

Khánh Linh |

Hoà Bình - Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường Hoà Lạc - Hoà Bình khiến 1 người tử vong. Lái xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bắc Kạn: Nữ thủ quỹ tham ô hơn 150 triệu của học sinh nghèo

Trần Trọng |

Chiều 9.11, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, một nữ đối tượng vừa bị khởi tố do đã tham ô, chiếm đoạt hơn một trăm triệu tiền hỗ trợ của học sinh.