Ngày 12.5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, huyện đã có văn bản giao Công an huyện khẩn trương điều tra làm rõ vụ "xin hạ cốt nền" để bán chui tài nguyên sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.
Tại văn bản số 954, của UBND huyện Lương Sơn nêu rõ, UBND huyện Lương Sơn nhận được thông tin phản ánh từ Báo Lao động về tình trạng san hạ, khai thác đất tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn.
Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn có ý kiến chỉ đạo, như sau:
Giao Trưởng Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ chuyên môn khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với vụ việc san hạ, khai thác đất trái phép tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn như Báo Lao động phản ánh.

Đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Kết quả giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Thường trực Huyện ủy trước ngày 20.5.2022.
Xác nhận với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn cho biết đã nhận được văn bản của UBND huyện và đang tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định.

Trước đó, Báo Lao Động liên tục nhận được phản ánh về hoạt động khai thác đất không phép tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Thực tế ghi nhận của PV Báo Lao Động tại vị trí khai thác của gia đình bà Bùi Thị Nga (địa chỉ tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn), một nửa quả đồi đã bị đào bới nham nhở. Việc cải tạo mặt bằng chỉ là cớ để các đơn vị tại đây khai thác tài nguyên mang đi tiêu thụ.
PV đã theo chân chiếc xe mang BKS 28C-033.73, vào khoảng 16h ngày 26.4, sau khi lấy đất tại xóm Bằng Gà, chiếc xe này di chuyển khoảng 7km trên đường Trường Sơn A và di chuyển khoảng 3km trên Quốc lộ 6 về vị trí san lấp phía sau chợ thị trấn Lương Sơn (giáp ranh xã Tân Vinh với thị trấn Lương Sơn) để tiêu thụ.

Tiếp đó, đến chiều 27.4, sau khi PV liên hệ qua điện thoại để đặt lịch làm việc với UBND huyện Lương Sơn và UBND xã Cao Sơn thì ngay lập tức tại khu vực "hạ thấp cốt nền" đã dừng hoạt động, nhiều xe đang chở đất trên đường tấp vào lề đường để tránh việc kiểm tra xử lý.
Ngay sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh, ngày 29.4, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo nóng yêu cầu xác minh làm rõ và xử lý các vấn đề báo chí phản ánh.
Theo báo cáo ngày 10.5 của UBND huyện Lương Sơn, qua xác minh cho thấy nội dung phản ánh của Báo Lao Động là có cơ sở.
Việc cải tạo đất do bà Bùi Thị Nga (địa chỉ tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn) thực hiện tại thửa đất có diện tích 1.714 m2, trong đó có 400 m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm.
Qua kiểm tra, xác minh cho thấy diện tích đã được cải tạo khoảng 1.000 m2 chủ yếu theo phương thức san gạt, cải tạo tại chỗ, một phần khối lượng đã được vận chuyển ra khỏi thửa đất.
Về hồ sơ cải tạo mặt bằng, ngày 4.4 và 15.4, bà Nga có đơn xin cải tạo mặt bằng tại thửa đất nêu trên gửi UBND xã Cao Sơn. Trong đó, có nội dung xin chuyển khối lượng đất dôi dư sang thửa đất của ông Hoàng Văn Sỹ với khối lượng đất dôi dư là 350 m3. Sau đó, bà Nga tiếp tục có đơn gia hạn thời gian cải tạo vào ngày 25.4.
UBND huyện Lương Sơn cũng khẳng định việc cải tạo đất của bà Bùi Thị Nga chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nga với số tiền là 20 triệu đồng.