Hòa Bình: Cả làng bất an vì sống giữa 2 mỏ đá gây ô nhiễm

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Người dân ở huyện Lương Sơn đang bức xúc vì cho rằng, 2 mỏ đá gây ô nghiễm khói bụi, dư chấn nổ mìn làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Người dân bức xúc vì bụi bẩn từ mỏ đá

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân ở xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bức xúc về việc mỏ đá Phương Nam và mỏ đá Cát Hải gây ô nghiễm khói bụi, dư chấn nổ mìn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

Những ngày cuối 4.2022, PV đã có mặt tại khu vực 2 mỏ đá nêu trên, theo quan sát, nằm giữa 2 mỏ đá có hàng chục hộ dân sinh sống. Khoảng cách từ 2 mỏ đá đến khu dân cư chỉ khoảng vài chục mét.

Lọt giữa 2 mỏ đá là hàng chục hộ dân đang sinh sống.
Lọt giữa 2 mỏ đá là hàng chục hộ dân đang sinh sống.

Thực tế ghi nhận vào chiều 27.4, hoạt động khai thác, sản xuất của mỏ đá tạo nên một lớp bụi rộng hàng nghìn mét bay lơ lửng trên đầu các hộ dân.

Bà B.T.H người dân xóm Nước Lạnh kể: "Mỗi khi nghe thấy tiếng nổ mìn của Mỏ đá Phương Nam, các gia đình ở đây  phải vội vàng ra thu dọn đồ đạc, quần áo đang phơi ngoài sân và đóng kín cửa để tránh bụi từ việc nổ mìn gây ra".


Video bụi bẩn bay lơ lửng trên đầu các hộ dân.

Còn chị B.T.T. bức xúc nói: "Sống gần mỏ đá vừa bụi bặm, có hôm khói bụi bao trùm cả xóm. Đặc biệt khi mỏ đá nổ mìn thì sợ lắm, nổ có cảm giác như muốn đổ nhà".

Theo chị T., người dân ở đây cũng chỉ biết phản ánh lên chính quyền địa phương, cũng đã có một vài đoàn về làm việc nhưng được vài hôm thì lại đâu vào đấy.

Ngoài việc nổ mìn gây dư chấn và khói bụi, hoạt động vận tải của các mỏ đá diễn ra liên tục, nhiều xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải cũng khiến môi trường sống bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bà N.T.P. người dân xóm Nước Lạnh cho biết: “Hoạt động của 2 mỏ đá này ảnh hưởng lắm, xe chở đá chạy cả ngày cả đêm, xe chạy ẩu, bóp còi inh ỏi". 

Theo bà P., mỏ đá có tưới nước, nhưng trời nắng nóng thì được 15 phút nước bốc hơi hết lại bụi mù. Khi nào có cơ quan chức năng về thì còn che còn đậy, xong lại như cũ.

Xe chở đá có dấu hiệu quả tải đi ra từ mỏ đá.
Xe chở đá có dấu hiệu quá tải đi ra từ mỏ đá.

Chính quyền địa phương nói gì?

Trao đổi với PV, ông Hoàng Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Cư Yên, huyện Lương Sơn cho biết, trên địa bàn xã hiện có 2 mỏ đá là mỏ Phương Nam và mỏ Cát Hải đang hoạt động.

Ông Tùng cũng xác nhận có tình trạng ô nhiễm bụi bẩn và dư chấn từ việc nổ nìm từ 2 mỏ đá gây ra. Hiện UBND xã đã có kiến nghị gửi lên cấp trên về nội dung này.

“Thực sự có những hôm mỏ đá nổ mìn mà ở đây (Trụ sở UBND xã Cư Yên, cách 2 mỏ đá khoảng hơn 1km.) cánh cửa cũng bị rung lên" - ông Tùng nói.

Người dân mong muốn tình trạng ô nhiễm sớm được giải quyết dứt điểm.
Người dân mong muốn tình trạng ô nhiễm sớm được giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Khắc Yến - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Sơn cho biết: "Cách đây 2 năm cũng đã nhận được kiến nghị của cử tri về tình trạng này. Sau đó, đơn vị đã có văn bản yêu cầu các mỏ đá thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường".

Theo ông Yến, gần đây huyện đã có văn bản yêu cầu các mỏ đã nếu liên tục để xảy ra ô nhiễm môi trường và chây ì nghĩa vụ tài chính thì sẽ đề nghị thu hồi giấy phép.

Mỏ đá chỉ cách nhà dân vài chục mét.
Mỏ đá chỉ cách nhà dân vài chục mét.

Về phản ánh 2 mỏ đá Phương Nam và Cát Hải gây ô nhiễm và dư chấn nổ mìn, ông Yến cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra, nếu đúng có tình trạng trên, huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo đúng quy định.

Theo tìm hiểu, vấn đề ô nhiễm bụi bẩn và dư chấn nổ mìn của 2 mỏ đá trên cũng đã được cử tri huyện Lương Sơn kiến nghị giải quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh Hòa Bình tháng 11.2021.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Tổ dân phố không bình yên vì bị kẹp giữa 2 mỏ đá

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Kể từ khi những tiếng nổ mìn phá đá vang lên, cũng là lúc cuộc sống của hàng chục gia đình của tổ dân phố An Đinh (thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) bị xáo trộn. Con đường bê tông duy nhất dẫn vào khu dân cư cũng mặc nhiên trở thành đường "nội bộ" của 2 mỏ đá với cả trăm lượt xe tải thay nhau quần thảo mỗi ngày.

Hoà Bình yêu cầu kiểm tra, xử lý mỏ đá từng dính sai phạm

Khánh Linh |

Hoà Bình - UBND tỉnh Hoà Bình vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát thông tin do Báo Lao Động phản ánh tại mỏ đá từng dính sai phạm.

Hòa Bình: Người dân bất an bên mỏ đá từng dính sai phạm

Khánh Linh - Minh Tâm |

Hòa Bình - Người dân ở huyện Lạc Thủy đang bất an vì cho rằng doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà và gây ảnh hưởng đến cuộc sống.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Tổ dân phố không bình yên vì bị kẹp giữa 2 mỏ đá

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Kể từ khi những tiếng nổ mìn phá đá vang lên, cũng là lúc cuộc sống của hàng chục gia đình của tổ dân phố An Đinh (thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) bị xáo trộn. Con đường bê tông duy nhất dẫn vào khu dân cư cũng mặc nhiên trở thành đường "nội bộ" của 2 mỏ đá với cả trăm lượt xe tải thay nhau quần thảo mỗi ngày.

Hoà Bình yêu cầu kiểm tra, xử lý mỏ đá từng dính sai phạm

Khánh Linh |

Hoà Bình - UBND tỉnh Hoà Bình vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát thông tin do Báo Lao Động phản ánh tại mỏ đá từng dính sai phạm.

Hòa Bình: Người dân bất an bên mỏ đá từng dính sai phạm

Khánh Linh - Minh Tâm |

Hòa Bình - Người dân ở huyện Lạc Thủy đang bất an vì cho rằng doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà và gây ảnh hưởng đến cuộc sống.