Hỗ trợ tiền mặt cho người lao động ảnh hưởng do COVID-19 tại TPHCM

LƯƠNG HẠNH |

Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP. Hồ Chí Minh vừa có Công văn về triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch COVID-19.

Theo đó, đối với doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh), Sở LĐTBXH TPHCM đã đề nghị:

Căn cứ Mục II Công văn 2209/UBND-KT ngày 01.7.2021 giao chủ sử dụng lao động có trách nhiệm lập Danh sách người lao động ở trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục trở lên, để Uỷ ban nhân dân (UBND) T.P Thủ Đức, quận huyện chi hỗ trợ 1.800.000 đồng/người lao động.

Sở LĐTBXH yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng lập danh sách gửi Bảo hiểm xã hội Thành phố Thủ Đức, quận huyện (doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh ở địa bàn nào thì gửi địa bàn đó) chậm nhất đến ngày 15.7.2021.

Sau thời hạn này, doanh nghiệp không gửi danh sách xem như không có người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Trưởng Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Khu công nghệ cao Thành phố nhanh chóng có văn bản thông tin đến từng doanh nghiệp đang hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao để lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 15.7.2021.

Chủ tịch UBND T.P Thủ Đức, quận huyện chỉ đạo Phòng LĐTBXH, Phòng Kinh tế nhanh chóng có văn bản thông tin đến các doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 15.7.2021.

Sở LĐTBXH TPHCM đã đề nghị BHXH Thành phố Thủ Đức, quận huyện tích cực thẩm định hồ sơ trong 1 ngày làm việc để chuyển danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ cho UBND Thành phố Thủ Đức, quận huyện chi hỗ trợ theo quy định;

Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động trong việc rà soát, lập danh sách hỗ trợ người lao động và chia sẻ khó khăn với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Ngoài ra, Sở LĐTBXH TPHCM cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tăng cường giám sát từ khâu lập danh sách người lao động đến thẩm định, chi hỗ trợ cho người lao động theo chính sách của thành phố.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa cách ly toàn bộ 1 xã sau khi ghi nhận 1 ca mắc COVID-19

QUÁCH DU |

UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa quyết định cách ly tạm thời toàn bộ xã Xuân Giang, sau khi địa phương này ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19.

Lực lượng xung kích cấp xã phòng, chống thiên tai được hưởng chế độ gì

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung có trong Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi vừa được Chính phủ ban hành.

Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người mất việc chưa đủ điều kiện nhận thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hóa cách ly toàn bộ 1 xã sau khi ghi nhận 1 ca mắc COVID-19

QUÁCH DU |

UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa quyết định cách ly tạm thời toàn bộ xã Xuân Giang, sau khi địa phương này ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19.

Lực lượng xung kích cấp xã phòng, chống thiên tai được hưởng chế độ gì

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung có trong Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi vừa được Chính phủ ban hành.

Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người mất việc chưa đủ điều kiện nhận thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.