Hỗ trợ lụt bão 2.000 đồng, dân cần hành động phía sau lời xin lỗi

Thanh Hải |

Câu chuyện chính quyền xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam hỗ trợ thiệt hại bão lụt cho 1 hộ dân với mức 2.000 đồng đã có hồi kết. UBND xã đã buộc phải đến nhà dân xin lỗi về việc làm tắc trách của mình. Tuy vậy, sự việc còn mở ra nhiều vấn đề khác cần giải quyết...

Vụ việc bà Nguyễn Thị Kim Truyện (trú thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh) nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão năm 2020 với số tiền 2.000 đồng hôm 25.11.2021, khiến dư luận cả nước xôn xao. Hôm qua (29.11), Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời yêu cầu đại diện chính quyền xã xuống nhà dân để xin lỗi.

Theo ông  Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, tổng số hỗ trợ thiệt hại cho sản xuất trên địa bàn huyện do bão lụt năm 2020 là 5,5 tỉ đồng. Trung bình mỗi hộ là hơn 1 triệu đồng. Nhưng trong quá trình thực hiện, số hộ dân thống kê tăng lên nên có một số địa phương bị sai sót. Huyện tổ chức họp với nhiều ngành, địa phương, chỉ đạo chính quyền xã thành lập tổ công tác xuống tận nhà dân để trao đổi, giải thích vì đã gây phiền hà cho người dân...

Thời gian và kinh phí mà quan chức chính quyền từ huyện đến xã tổ chức họp, báo cáo sự vụ, kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tổ chức lập đoàn xuống dân để giải thích, xin lỗi... đương nhiên là tốn kém hơn... 2.000 đồng đã hỗ trợ cho dân!

Điều đáng nói là vì sao hỗ trợ 2.000 đồng/1 hộ dân do thiệt hại bão lụt? Theo ông Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch UBND xã Tam Vinh, việc hỗ trợ là đúng theo quy định. Diện tích chuối bị thiệt hại của bà Truyện chỉ 10m² nên chỉ nhận số tiền như vậy. Toàn xã Tam Vinh, có 31 trường hợp được hỗ trợ với mức dưới 10.000 đồng chứ không riêng trường hợp cá biệt như bà Truyện...

Rõ ràng câu chuyện này đã đặt ra một vấn đề khác. Đó không phải chỉ là lỗi của lối làm việc tắc trách, phi thực tế, vô trách nhiệm đến mức gây phiền hà cho dân, bắt người dân phải tốn thời gian lên xuống cơ quan nhà nước chờ đợi chỉ để được nhận 2.000 đồng... Mà là việc thống kê thiệt hại lũ lụt ở địa phương này thiếu thực tiễn, quá xa dân.

 
Hiện trường một vụ sạt lở, trôi nguyên cả làng ở miền núi Quảng Nam năm 2020. Ảnh: TC

Bởi, mỗi trận lũ lụt ở Quảng Nam, có hàng trăm nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Hộ nặng thì chết người, trôi mất nhà, bị núi đồi sạt lở mà vùi lấp, mất sạch tài sản... Người nhẹ cũng bị thương, mất tài sản, hư hại hoa màu, nông sản. Ngay cả thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ, hay Hội An cũng có hàng nghìn hộ dân bị ngập lụt, hư hại vật dụng tiền triệu... Vậy, nếu thống kê mức thiệt hại do bão lụt chi tiết đến 2.000 đồng thì gần như phải hỗ trợ toàn dân?

Vì vậy, vấn đề không chỉ dừng lại việc gây phiền hà cho dân, phải xin lỗi, mà còn là câu chuyện vô trách trách nhiệm của cán bộ nhà nước cấp cơ sở đối với công tác hành chính, với ngân sách nhà nước.

Xin lỗi dân, nhưng cũng cần xem xét trách nhiệm, năng lực cán bộ và cần thiết phải thanh kiểm tra lại công tác thống kê, báo cáo về thiệt hại do bão, lũ lụt cũng như việc chi hỗ trợ xưa nay. Không thể xin lỗi dân cho xong chuyện.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Miền núi Quảng Nam lại sạt lở, hàng nghìn dân bị cô lập

Thanh Chung |

Quảng Nam - Mưa lớn kéo dài ở huyện miền núi khiến hơn 2.000 người dân bị cô lập.

Quảng Nam: Thêm một Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

Tường Minh |

Thêm một Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước vừa được Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thành lập.

Cách chức một cán bộ ở Quảng Nam vì cất giữ gỗ trái phép trong nhà

Thanh Chung |

Một cán bộ xã ở Quảng Nam mua bán trái phép 0,8 m3 gỗ và cất giữ trái phép hơn 2,7 m3 gỗ chò, chua trong nhà vừa bị thi hành kỷ luật cách chức.

Nhiều tiếp viên mắc COVID-19, Quảng Nam lại dừng dịch vụ giải trí

Thanh Chung |

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Quảng Nam quyết định tạm dừng các hoạt động dịch vụ giải trí, phục hồi sức khỏe như karaoke, vũ trường, massage, quán bar.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Miền núi Quảng Nam lại sạt lở, hàng nghìn dân bị cô lập

Thanh Chung |

Quảng Nam - Mưa lớn kéo dài ở huyện miền núi khiến hơn 2.000 người dân bị cô lập.

Quảng Nam: Thêm một Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

Tường Minh |

Thêm một Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước vừa được Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thành lập.

Cách chức một cán bộ ở Quảng Nam vì cất giữ gỗ trái phép trong nhà

Thanh Chung |

Một cán bộ xã ở Quảng Nam mua bán trái phép 0,8 m3 gỗ và cất giữ trái phép hơn 2,7 m3 gỗ chò, chua trong nhà vừa bị thi hành kỷ luật cách chức.

Nhiều tiếp viên mắc COVID-19, Quảng Nam lại dừng dịch vụ giải trí

Thanh Chung |

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Quảng Nam quyết định tạm dừng các hoạt động dịch vụ giải trí, phục hồi sức khỏe như karaoke, vũ trường, massage, quán bar.