Hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ tối đa 10 triệu đồng/mộ từ 15.9.2021

LƯƠNG HẠNH |

Đây là một trong những nội dung quy định tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng.

Cụ thể, tại Điều 11 Nghị định 75 quy định, Nhà nước sẽ hỗ trợ xây mới vỏ mộ liệt sĩ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ tối đa là 10 triệu đồng/mộ (không gắn với dự án xây dựng, nâng cấp nghĩa trang).

Hỗ trợ chi phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mộ liệt sĩ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ tối đa bằng 70% mức xây mới;

Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì nghĩa trang liệt sĩ theo dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ: ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng đối với công trình cấp tỉnh; 10 tỷ đồng đối với công trình cấp huyện; 02 tỷ đồng đối với công trình cấp xã, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương theo nguyên tắc:

Không hỗ trợ từ ngân sách trung ương đối với các địa phương tự cân đối ngân sách;

Hỗ trợ tối đa 50% tổng giá trị công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trung ương;

Hỗ trợ tối đa 70% tổng giá trị công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; riêng đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ tối đa 100% tổng giá trị công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định 75, trường hợp thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ không có nguyện vọng an táng hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ thì được hỗ trợ một lần kinh phí xây mộ liệt sĩ là 10 triệu đồng/mộ.

Ngoài ra, cũng theo Điều 10 Nghị định 75, khi di chuyển hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền, người thờ cúng liệt sĩ sẽ được hỗ trợ kinh phí một lần tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ là 04 triệu đồng/hài cốt liệt sĩ (trước đây là 02 triệu đồng).

Hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn cho tối đa 03 người tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng/km/người.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15.9.2021.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện để lao động thời vụ hưởng trợ cấp thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động chọn làm công việc thời vụ ngắn hạn do nhiều lí do. Vậy khi làm công việc thời vụ, người lao động có được đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? 

Mức lương, phụ cấp của công chức tập sự

LƯƠNG HẠNH |

Công chức phải trải qua thời gian tập sự để trở thành công chức chính thức. Vậy trong thời gian tập sự, công chức có được hưởng nguyên lương không? Phụ cấp thế nào?

Thể chế dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa trong buổi đầu khởi dựng nhà nước Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, TBT Tạp chí Cộng sản |

Vào lúc nhiều nơi trên thế giới vẫn bị bao phủ bởi chính trị cường quyền của  chế độ phong kiến chuyên chế, thực dân bạo ngược hay cộng hòa tư sản thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giương cao ngọn cờ dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa. Nhà nước cách mạng Việt Nam do Người sáng lập thể hiện đầy đủ diên cách và cốt cách của một thể chế dân chủ hiện đại, dựa trên nguyên tắc pháp quyền, có sức hấp dẫn đối với nhân dân, có khả năng huy động, tập hợp, phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân bảo vệ thành quả cách mạng, kiến thiết đất nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều kiện để lao động thời vụ hưởng trợ cấp thất nghiệp

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động chọn làm công việc thời vụ ngắn hạn do nhiều lí do. Vậy khi làm công việc thời vụ, người lao động có được đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp là gì? 

Mức lương, phụ cấp của công chức tập sự

LƯƠNG HẠNH |

Công chức phải trải qua thời gian tập sự để trở thành công chức chính thức. Vậy trong thời gian tập sự, công chức có được hưởng nguyên lương không? Phụ cấp thế nào?

Thể chế dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa trong buổi đầu khởi dựng nhà nước Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, TBT Tạp chí Cộng sản |

Vào lúc nhiều nơi trên thế giới vẫn bị bao phủ bởi chính trị cường quyền của  chế độ phong kiến chuyên chế, thực dân bạo ngược hay cộng hòa tư sản thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giương cao ngọn cờ dân chủ và pháp quyền nhân nghĩa. Nhà nước cách mạng Việt Nam do Người sáng lập thể hiện đầy đủ diên cách và cốt cách của một thể chế dân chủ hiện đại, dựa trên nguyên tắc pháp quyền, có sức hấp dẫn đối với nhân dân, có khả năng huy động, tập hợp, phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân bảo vệ thành quả cách mạng, kiến thiết đất nước.