Hỗ trợ 2.000 đồng thiệt hại do bão: Yêu cầu xã xin lỗi người dân

Thanh Chung |

Liên quan đến việc người phụ nữ ở Quảng Nam nhận hỗ trợ thiệt hại do bão với số tiền 2.000 đồng, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và yêu cầu đại diện chính quyền xã xuống nhà dân để xin lỗi.

Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, Quảng Nam, cho biết, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp với tất cả các phòng, ban cùng các xã, thị trấn liên quan đến vụ hỗ trợ người dân thiệt hại do bão với số tiền 2.000 đồng.

Theo ông Chính, tổng số hỗ trợ thiệt hại cho sản xuất trên địa bàn huyện Phú Ninh là 5,5 tỉ đồng, tính trung bình mỗi hộ là hơn 1 triệu đồng. Nhưng trong quá trình thực hiện thì số hộ dân thống kê tăng lên nên có một số địa phương bị sai sót. Cuộc họp chiều nay đã chấn chỉnh nghiêm túc việc liên quan đến hỗ trợ cho người dân.

“Việc hỗ trợ là vì dân, làm cho dân nhưng chính quyền đã gây phiền phức cho dân nên phải sửa sai. Địa phương xin rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới. Đối với cá nhân thì có ông Trần Quốc Danh - Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp phụ trách và Trưởng phòng NNPTNT tham mưu, cùng lãnh đạo các xã liên quan bị yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác thống kê thiệt hại, để làm tốt hơn trong thời gian tới" - ông Chính cho biết.

Cũng theo ông Chính, đối với trường hợp xảy ra tại xã Tam Vinh, UBND huyện Phú Ninh đã chỉ đạo kịp thời, yêu cầu đại diện chính quyền xã xuống nhà người dân để xin lỗi. Đối với các trường hợp hỗ trợ thấp thì UBND huyện yêu cầu các xã thành lập tổ công tác xuống tận nhà dân để trao đổi, giải thích chứ không thể gây phiền hà cho người dân.

Trước đó, ngày 25.11, dư luận xôn xao việc bà Nguyễn Thị Kim Truyện (trú thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh) nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão năm 2020 chỉ với số tiền 2.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch UBND xã Tam Vinh, việc hỗ trợ là đúng theo quy định. Diện tích chuối bị thiệt hại của bà Truyện chỉ 10m² nên chỉ nhận số tiền như vậy. Qua rà soát, toàn xã Tam Vinh, mức hỗ trợ dưới 10.000 đồng có 31 trường hợp; dưới 20 triệu có 62 trường hợp.

Bà Nguyễn Thị Kim Truyện cho hay, vào khoảng 14h ngày 25.11, cùng với đại diện hàng trăm hộ dân khác, bà tới Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Thạnh để ký nhận hỗ trợ. Công việc thì nhiều nhưng bà vẫn cố gắng sắp xếp 3 tiếng chờ ở hội trường nhà văn hóa. Khi nhận được 2.000 đồng, bà rất bất ngờ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Vụ nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: Kiểm điểm từ xã đến huyện

Thanh Chung |

Liên quan đến việc người phụ nữ ở Quảng Nam ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ để nhận hỗ trợ thiệt hại do bão với số tiền 2.000 đồng, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh yêu cầu kiểm điểm từ cấp xã đến huyện.

Nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: Do dân không theo dõi giá niêm yết

Thanh Chung |

Liên quan đến việc người phụ nữ ở Quảng Nam nhận hỗ trợ thiệt hại do bão với số tiền 2.000 đồng, lãnh đạo xã cho rằng, do người dân không theo dõi bảng niêm yết về mức hỗ trợ của mình.

Người nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: "Tôi chờ từ 14h đến 17h, cứ tưởng đùa"

Thanh Chung |

Người phụ nữ ở Quảng Nam vẫn còn khá bất ngờ khi nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: Kiểm điểm từ xã đến huyện

Thanh Chung |

Liên quan đến việc người phụ nữ ở Quảng Nam ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ để nhận hỗ trợ thiệt hại do bão với số tiền 2.000 đồng, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh yêu cầu kiểm điểm từ cấp xã đến huyện.

Nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: Do dân không theo dõi giá niêm yết

Thanh Chung |

Liên quan đến việc người phụ nữ ở Quảng Nam nhận hỗ trợ thiệt hại do bão với số tiền 2.000 đồng, lãnh đạo xã cho rằng, do người dân không theo dõi bảng niêm yết về mức hỗ trợ của mình.

Người nhận 2.000 đồng hỗ trợ thiệt hại do bão: "Tôi chờ từ 14h đến 17h, cứ tưởng đùa"

Thanh Chung |

Người phụ nữ ở Quảng Nam vẫn còn khá bất ngờ khi nhận 2.000 đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do bão.