Tại Đà Nẵng, ngành y tế và cả chính quyền chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về các trường hợp bị nhiễm SARS-CoV-2 mới, tái nhiễm hoặc bị lây lan COVID-19 trong cộng đồng, nhưng trên mạng xã hội lại xuất hiện, lan truyền nhiều phiếu xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2 hoặc thông báo cách ly y tế của chính quyền.
Đáng nói là những phiếu xét nghiệm và thông báo cách ly này là đúng, chỉ có điều cách nó phát tán, lan truyền là không chính thức, chủ yếu trên mạng Facebook.
Sáng nay, 1.12 ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận, tại Đà Nẵng hiện có 11 trường hợp tại Đà Nẵng đang được cách ly y tế vì có liên quan đến ca mắc COVID-19 mới phát hiện ở TP.HCM.
Trong đó, 10 trường hợp F2 được cách ly y tế tại nhà và 1 trường hợp là F1 được cách ly tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Tất cả đều có liên quan đến ca bệnh 1347, giáo viên tại một trung tâm tiếng Anh ở TP.HCM. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế là 14 ngày, được tính từ 30.11 đến 13.12 và có thể gia hạn thêm.
Cũng trong thời điểm này (30.11) trên mạng xã hội lan truyền một phiếu xét nghiệm từ Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 của bệnh nhân N.T.H (sinh năm 1999). Cùng với thông tin chính thức về ca COVID-19 lây trong cộng đồng ở TP.HCM vừa phát hiện thì thông tin lan truyền trên Facebook này lập tức gây hoang mang trong dân chúng.
Thực tế, đây là bệnh nhân nhập cảnh về từ Mỹ, đến Đà Nẵng từ 23.11.2020, được cách ly ngay từ khi bước xuống sân bay, được theo dõi, điều trị bảo đảm các quy định về phòng chống dịch.
Việc tiếp nhận du khách, công dân về từ nước ngoài là bệnh nhân COVID-19 đều được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện cách ly y tế đúng quy trình, và là việc làm bình thường. Tuy nhiên, nếu chính quyền không có chủ trương thông báo thường xuyên, rõ ràng, thì cũng cần có trách nhiệm quản lý hồ sơ y tế cá nhân. Tránh trường hợp phát tán hồ sơ với những thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác, gây hoang mang cho người dân, bất an xã hội.