Hồ sơ uỷ quyền cho người khác nhận thay lương hưu thế nào?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đang nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng và có việc nên sẽ rời khỏi nơi cư trú một thời gian. Vậy tôi có thể ủy quyền cho người nhà nhận thay các khoản trợ cấp bằng tiền mặt không? Nếu được thì thủ tục thế nào?

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Khoản 6 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, người hưởng lương hưu có quyền ủy quyền cho người khác nhận lương hưu.

Theo thông tin bạn đọc cung cấp, hiện tại bạn đang nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng, để ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu bằng tiền mặt, trước hết, bạn phải lập 01 bản Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu số 2-CBH hoặc đơn theo mẫu số 14-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31.1.2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đề nghị chuyển đổi phương thức nhận tiền từ tài khoản cá nhân sang lĩnh bằng tiền mặt.

Đồng thời, bạn đọc lập thủ tục ủy quyền cho người khác nhận lương hưu bằng tiền mặt theo Giấy ủy quyền (mẫu số 13- 8 HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) hoặc lập Hợp đồng ủy quyền và nộp đại diện chi trả (cơ quan bưu điện) hoặc Bảo hiểm xã hội huyện.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn thực hiện chế độ hưởng lương hưu

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Bố tôi tham gia bảo hiểm xã hội 23 năm 1 tháng, đã được nhận quyết định hưu vào tháng 4.2021. Ngày 15.5, công ty yêu cầu bố tôi có mặt để làm hồ sơ hưởng lương hưu.

1,3 triệu lao động rời thành phố: Làm thế nào để giữ chân họ?

Minh Hương |

Trước sự tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, đã có khoảng 1,3 triệu người lao động từ TPHCM và các tỉnh trọng điểm phía Nam về các địa phương. Do vậy, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ thiếu hụt lao động, theo các chuyên gia, cần có những chính sách giữ chân và thu hút người lao động trở lại sau dịch.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH: Đã chi 27,24 nghìn tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Minh Phương |

Về kết quả thực hiện Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116, tính đến thời điểm này, tổng kinh phí thực hiện 27,24 nghìn tỉ đồng, hỗ trợ cho 27,62 triệu lượt người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hướng dẫn thực hiện chế độ hưởng lương hưu

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Bố tôi tham gia bảo hiểm xã hội 23 năm 1 tháng, đã được nhận quyết định hưu vào tháng 4.2021. Ngày 15.5, công ty yêu cầu bố tôi có mặt để làm hồ sơ hưởng lương hưu.

1,3 triệu lao động rời thành phố: Làm thế nào để giữ chân họ?

Minh Hương |

Trước sự tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, đã có khoảng 1,3 triệu người lao động từ TPHCM và các tỉnh trọng điểm phía Nam về các địa phương. Do vậy, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ thiếu hụt lao động, theo các chuyên gia, cần có những chính sách giữ chân và thu hút người lao động trở lại sau dịch.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH: Đã chi 27,24 nghìn tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Minh Phương |

Về kết quả thực hiện Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116, tính đến thời điểm này, tổng kinh phí thực hiện 27,24 nghìn tỉ đồng, hỗ trợ cho 27,62 triệu lượt người lao động.