Có vị trí nằm tại trung tâm của TP.Hòa Bình, với diện tích rộng tới hơn 6ha, hồ Thịnh Lang có chức năng dự trữ nước, điều hòa khí hậu, giảm ngập úng, mang lại không khí trong lành cho cư dân tại TP.Hòa Bình.
Tuy nhiên hiện nay, hồ Thịnh Lang đang bị lấn chiếm, bê tông hóa, khiến diện tích của “lá phổi xanh” này bị thu hẹp. Điều đáng nói, chính quyền địa phương nắm rõ sự việc, nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý thỏa đáng khiến thực trạng tồn tại suốt một thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân.
PV ghi nhận tại đây có nhiều diện tích hồ bị lấn chiếm. Mặc dù, đa phần các vị trí bị lấn chiếm ở mức nhỏ lẻ, nhưng mật độ khá dày, nằm rải rác ven hồ.
Thậm chí, đã có tình trạng san lấp, xây dựng trái phép để phục vụ mục đích kinh doanh quán bia hơi, giải khát, với gần 500m2 diện tích mặt hồ bị lấn chiếm.
Theo người dân sống tại đây cho biết, việc bồi lấp tự nhiên tại hồ này gần như không đáng kể, chủ yếu là do nhiều người cố tình đổ đất, vật liệu xây dựng thải để lấn chiếm hồ, sau đó trồng trọt, chăn nuôi hoặc dựng các công trình tạm lên diện tích lấn chiếm để giữ mặt bằng.
Ông B.V.T, người dân phường Thịnh Lang, bức xúc: “Nhìn những hình ảnh đợt vừa rồi Hà Nội ngập lụt, mà một trong những nguyên nhân là do các hồ nước ngọt bị lấn chiếm, tôi thật sự lo lắng cho hồ Thịnh Lang, cho thành phố.
Nếu cứ tiếp diễn tình trạng mỗi nhà đổ đất lấn chiếm hồ một chút như thế này thì chẳng mấy chốc hồ nước sẽ bị thu hẹp chẳng còn bao nhiêu”.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hóa - Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Lang xác nhận có tình trạng lấn chiếm như phản ánh.
Về vị trí san lấp, xây dựng trái phép gần 500m2 trên diện tích mặt hồ để kinh doanh, ông Hóa cho biết: “UBND phường đã nắm được sự việc này cách đây khoảng 3 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành lập biên bản, chưa có hướng xử lý”.
Trong khi đó, Báo cáo của UBND phường Thịnh Lang ngày 31.5 về Công tác quản lý Ao (hồ) Thịnh Lang nêu rõ, UBND phường thường xuyên chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, phát hiện kịp thời để xử lý các trường hợp lấn chiếm ao (hồ).
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, một vị trí vi phạm có diện tích lấn chiếm gần như lớn nhất, bài bản nhất với gần 500m2 để kinh doanh quán bia hơi, vẫn ngang nhiên được xây dựng, tồn tại nhiều tháng nay mà không được ngăn chặn, xử lý.
Cùng với đó, nhiều vị trí lấn chiếm nhỏ lẻ cũng đang từng ngày “gặm nhấm” hồ Thịnh Lang, khiến diện tích của hồ ngày càng bị thu hẹp. Về lâu về dài, việc này không chỉ khiến các chức năng của một hồ điều hòa như hồ Thịnh Lang bị ảnh hưởng, mà còn có thể tạo ra một tiền lệ xấu trong cộng đồng dân cư, khi những vi phạm mười mươi nhưng không bị ngăn chặn, xử lý.