"Hộ chiếu vaccine số" là công cụ cần thiết, giải pháp hỗ trợ đi lại

LÂM ANH |

Gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới đã mở cửa cho "hộ chiếu vaccine" khi nhiều nước đã kiểm soát được dịch thông qua tiêm vaccine ngừa COVID-19 với độ bao phủ rộng. Việt Nam cũng nên có ưu tiên đối với những người đã tiêm vaccine và nên áp dụng nền tảng công nghệ để tích hợp quản lý, phân loại.

Việt Nam và các nước trên thế giới đang sống giữa một đại dịch lớn nhất trên phạm vi toàn cầu trong 100 năm trở lại đây. Do đó, việc khai báo y tế phục vụ phòng chống dịch hay một tấm "hộ chiếu vaccine" là một trong những yếu tố bắt buộc để đảm bảo công tác an toàn cho người dân trong nước.

Chia sẻ với Báo Lao Động, TS Lương Hoài Nam - thành viên Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam và chuyên gia hàng không - cho rằng, "hộ chiếu vaccine" là giải pháp rất tiến bộ để hỗ trợ cho việc đi lại nội địa và quốc tế.

"Đó là công cụ cần thiết và đó là giải pháp. Tuy nhiên, tôi cho rằng, chúng ta cần nghiên cứu một cách nghiêm túc về việc triển khai cấp "hộ chiếu vaccine" cho công dân Việt Nam và chấp nhận "hộ chiếu vaccine" đối với du khách quốc tế" - TS. Nam nhấn mạnh. "Những người được tiêm vaccine, có chứng chỉ vaccine phải được hưởng sự tự do tương xứng. Người đã tiêm vaccine rồi và người chưa tiêm hưởng chung một cách ứng xử thì không khoa học".

Thực tế hiện nay, theo ghi nhận, ngay khi đi xe khách, máy bay, khai báo y tế trực tuyến trên trang tokhaiyte.vn cũng không dễ dàng đối với những người ít sử dụng và không quen với công nghệ. Việc khai báo y tế và kiểm tra khai báo y tế đối với hành khách đi máy bay đã không ít lần gây tắc nghẽn cả khu vực kiểm soát an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, đến mức có lúc phải tạm ngừng thực hiện thủ tục này.

Chỉ một khâu khai báo y tế cũng đã mất nhiều thời gian như thế, vậy nếu như một người cần phải sử dụng nhiều "giấy thông hành" như khai báo y tế, kết quả xét nghiệm, xác nhận tiêm vaccine, hộ chiếu vaccine... thì sẽ phức tạp và rắc rối thế nào.

Do đó, theo TS. Lương Hoài Nam, Việt Nam cũng nên có ưu tiên đối với những người đã tiêm vaccine và nên tích hợp khai báo y tế, kết quả xét nghiệm, tiêm vaccine vào ứng dụng Bluezone... và mỗi người sẽ sở hữu một mã QR để đi qua các chốt kiểm dịch chỉ cần quét mã QR code để giảm thiểu tiếp xúc và lây nhiễm.

"Hộ chiếu vaccine" và công cuộc chống dịch cần phải được áp dụng nền tảng công nghệ số để phù hợp với Cách mạng công nghệ 4.0, với hàng loạt các công cụ như: Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, blockchain…

TS Lương Hoài Nam chia sẻ, ở Trung Quốc, từ năm 2020 khi đại dịch mới xuất hiện mấy tháng, họ đã triển khai hệ thống mã QR code trên điện thoại thông minh. Mỗi người dân được quản lý bằng 3 màu trên mã QR: “Xanh” là an toàn; “Vàng” là có nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc gần với ca dương tính và phải cách ly tại gia; “Đỏ” là đã đến mức nguy hiểm, phải đi cách ly tập trung hoặc nhập viện.

Đến đâu thì dùng mã QR của mình mà khai báo y tế bằng một click hoặc xuất trình cho người kiểm soát xem. QR code màu xanh là một loại “giấy thông hành”, chủ nhân của nó được đi lại tự do ở địa phương mình và đi đến các địa phương khác.

"Với việc tích hợp các thông tin về kết quả xét nghiệm COVID-19 và tiêm vaccine vào mã QR code, nó sẽ trở thành một bản “hộ chiếu vaccine số” đầy đủ thông tin nhất, hiện đại nhất và tiện ích nhất cho cả người quản lý và người dân" - TS. Lương Hoài Nam nói.

Việt Nam đã và đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh và công tác truy vết chủ yếu bằng sức người của cả hệ thống chính trị. Nhưng hiện tại, cần xem xét việc đầu tư phát triển và đưa các công cụ công nghệ hiện đại vào thực tiễn phòng, chống dịch COVID-19 để vừa tiện lợi hơn cho người dân, vừa mang lại hiệu quả cao hơn.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Thị trường hộ chiếu vaccine COVID-19 giả bùng nổ đến mức báo động

Huyền Anh |

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, những kẻ lừa đảo bán hộ chiếu vaccine COVID-19 giả trên web đen tăng mạnh như nấm mọc sau mưa khi đại dịch ngày càng phát triển mạnh.

Bộ Ngoại giao nói về đề xuất hộ chiếu vaccine COVID-19 với người nhập cảnh

Bảo Châu |

''Với tinh thần trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế trong công cuộc phòng chống, tiến tới kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID'' - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Liên minh Châu Âu đạt thỏa thuận về ''hộ chiếu vaccine''

Bảo Châu |

Liên minh Châu Âu (EU) ngày 20.5 đã đạt thỏa thuận về ''hộ chiếu vaccine'' mở đường cho hoạt động du lịch trên toàn khối trong mùa hè này.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Thị trường hộ chiếu vaccine COVID-19 giả bùng nổ đến mức báo động

Huyền Anh |

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết, những kẻ lừa đảo bán hộ chiếu vaccine COVID-19 giả trên web đen tăng mạnh như nấm mọc sau mưa khi đại dịch ngày càng phát triển mạnh.

Bộ Ngoại giao nói về đề xuất hộ chiếu vaccine COVID-19 với người nhập cảnh

Bảo Châu |

''Với tinh thần trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế trong công cuộc phòng chống, tiến tới kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID'' - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Liên minh Châu Âu đạt thỏa thuận về ''hộ chiếu vaccine''

Bảo Châu |

Liên minh Châu Âu (EU) ngày 20.5 đã đạt thỏa thuận về ''hộ chiếu vaccine'' mở đường cho hoạt động du lịch trên toàn khối trong mùa hè này.