Hiệu trưởng trường học có cô giáo quỳ gối đã quá thiếu trách nhiệm

B.Hà |

Nhiều bạn đọc gửi ý kiến đến Lao Động cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) khi đã thiếu quyết đoán, không bảo vệ được đồng nghiệp, khiến giáo viên phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh.

Những giờ qua, hàng trăm bạn đọc đã gửi ý kiến bình luận về những bài viết trên Lao Động Online liên quan đến vụ việc hy hữu “giáo viên quỳ xin lỗi phụ huynh” vì trót phạt học sinh quỳ.

Trách hành động kéo đến trường, gây sức ép để cô Nhung phải quỳ của phụ huynh là không thể chấp nhận được, cần phải xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin vào nghề cho nhà giáo, nhưng rất nhiều ý kiến cũng cho rằng cần phải xem xét trách nhiệm của hiệu trưởng vì không thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình.

Thậm chí, bạn đọc Trần Văn Mến còn cho rằng, hành động bỏ đi dự giờ giữa lúc cô Nhung đang chịu sức ép lớn từ phụ huynh của vị hiệu trưởng thể hiện thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm trong ứng xử.

Với tư cách là một giáo viên, một người làm công tác quản lý, độc giả Hoài Phương có cái nhìn đa chiều hơn về sự việc này: “Về cô giáo, cô đã ứng xử với học sinh một cách vô lý, vô tâm và vô cảm! Chỉ có 2 học sinh nói chuyện trong lớp mà cô bắt cả lớp quỳ và quỳ trong một thời gian dài và chắc cũng đã lặp lại nhiều lần nên học sinh mới không dám đi học.

Đồng ý rằng xử phạt học sinh (đòn roi hay quỳ...) là để giáo dục. Nhưng trong tình huống này, không nhằm mục đích cao cả ấy mà chủ yếu là làm cho đã cơn giận! Đây là hành động vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng".

Bạn đọc Hoài Phương cũng cho rằng, đáng trách nhất là hiệu trưởng và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh có mặt mà không có bản lĩnh, biện pháp để ngăn chặn hành vi của các phụ huynh ép cô giáo quỳ đủ 40 phút như đã phạt con họ:

“Việc hiệu trưởng đi dự giờ, Trưởng ban ĐDCM (đại diện cha mẹ) học sinh đi công việc chỉ là cái cớ. Vì họ không dám đối mặt với phụ huynh! Hiệu trưởng còn quá non yếu khi tình nguyện quỳ thay cho cô giáo nếu phụ huynh đồng ý! Tại sao không dám mời họ ra khỏi trường? Theo tôi, phải xử lý cả cô giáo, phụ huynh và hiệu trưởng, dĩ nhiên mức độ phải khác nhau! Không thể đánh đồng việc cô giáo bắt học sinh quỳ với hành động phụ huynh ép cô giáo quỳ”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Huyền Minh cũng cho rằng, cô giáo không bao giờ được phép dùng hình phạt bắt học sinh quỳ gối. Có rất nhiều cách dạy trẻ nhưng quỳ gối là phản cảm nhất.

Bạn đọc này còn cho rằng, hành động quỳ gối của cô Nhung cũng không nên: “Phụ huynh chỉ hỏi cô có cảm giác thế nào nếu cô cũng bị phạt quỳ như vậy và cô quỳ luôn. Phụ huynh ấy cũng xin lỗi cô ngay lúc đó rồi, nhưng cô vẫn quỳ... Nghề nhà giáo rất cao quý, rất đáng được tôn trọng nhưng chúng tôi chỉ tôn trọng những nhà giáo đáng được chúng tôi tôn trọng”. 

B.Hà
TIN LIÊN QUAN

Phản ứng của phụ huynh về phạt trẻ quỳ gối vì mắc lỗi

Dung Hà |

Vụ việc phụ huynh bắt cô quỳ xin lỗi vì trước đó cô đã ép con quỳ khi mắc lỗi đang gây xôn xao dư luận. Phụ huynh người đồng tình nhưng cũng không ít người phản đối trước hình thức giáo dục này. 

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Thầy hiệu trưởng đã "sai chết người" khi bỏ đi

Kỳ Quan |

Vụ việc “cô giáo quỳ xin lỗi” xảy ra tại Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang gây bức xúc trong xã hội, đặc biệt là những nhà giáo. Tất cả những nhà quản lý giáo dục (hiệu trưởng - HT, hiệu phó) ở Long An đều cho rằng, để xảy ra chuyện nghiêm trọng ấy, có một phần lỗi của thầy HT Trường TH Bình Chánh.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Cô Nhung đã trở lại lớp

Kỳ Quan |

Sau mấy ngày xin nghỉ sau cú sốc "quỳ xin lỗi" cha mẹ học sinh (CMHS), sáng nay 7.3, cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung đã trở lại lớp 4.3 do cô làm chủ nhiệm. 

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Phản ứng của phụ huynh về phạt trẻ quỳ gối vì mắc lỗi

Dung Hà |

Vụ việc phụ huynh bắt cô quỳ xin lỗi vì trước đó cô đã ép con quỳ khi mắc lỗi đang gây xôn xao dư luận. Phụ huynh người đồng tình nhưng cũng không ít người phản đối trước hình thức giáo dục này. 

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Thầy hiệu trưởng đã "sai chết người" khi bỏ đi

Kỳ Quan |

Vụ việc “cô giáo quỳ xin lỗi” xảy ra tại Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang gây bức xúc trong xã hội, đặc biệt là những nhà giáo. Tất cả những nhà quản lý giáo dục (hiệu trưởng - HT, hiệu phó) ở Long An đều cho rằng, để xảy ra chuyện nghiêm trọng ấy, có một phần lỗi của thầy HT Trường TH Bình Chánh.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Cô Nhung đã trở lại lớp

Kỳ Quan |

Sau mấy ngày xin nghỉ sau cú sốc "quỳ xin lỗi" cha mẹ học sinh (CMHS), sáng nay 7.3, cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung đã trở lại lớp 4.3 do cô làm chủ nhiệm.