Hiệu trưởng khuyết điểm về đạo đức: Làm quyền hiệu trưởng trường khác

HƯNG THƠ |

Sau khi nhận 2 hình thức kỷ luật, ông Trần Xuân Linh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã được điều động và đảm nhận nhiệm vụ ở một ngôi trường khác.

Ngày 17.6, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa cho biết, ông Trần Xuân Linh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên đã được điều động đến nhận công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Túc từ ngày 16.6.

Ông Linh sẽ đảm nhận chức vụ Quyền Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Túc đến khi có Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng mới.

Trước khi được điều động và bổ nhiệm, ông Trần Xuân Linh đã bị UBND huyện Hướng Hóa kỷ luật với hình thức khiển trách; Đảng ủy xã Tân Liên kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Lý do, ông Linh có khuyết điểm vi phạm về đạo đức lối sống, tác phong của người cán bộ, đảng viên; vi phạm về thực hiện dân chủ trong cơ quan nơi ông Linh trực tiếp lãnh đạo, quản lý.

Trước đó, LĐO đã thông tin, sau khi các giáo viên ở Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Liên có đơn tố cáo về việc ông Linh ép nhiều giáo viên đi vay tiền giúp nhưng không trả, UBND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo Thanh tra huyện vào cuộc tìm hiểu.

Kết luận thanh tra nêu rõ, bằng nhiều cách, vợ chồng ông Linh và em vợ ông Linh vay, mượn tiền của 5 giáo viên và quỹ Công đoàn trường nhiều lần. Việc trả lại tiền vay, mượn nhỏ giọt, chậm trả lãi, trả gốc không đúng hẹn, gây khó khăn, phiền hà cho một số giáo viên cho mượn tiền.

Ngoài ra, ông Linh còn một số thiếu sót, biểu hiện không công khai. Ông Linh thực hiện công tác của hiệu trưởng – chủ tài khoản không công khai các khoản thỏa thuận của phụ huynh năm học 2017-2018, 2018-2019; trong công tác thi đua khen thưởng không công khai, minh bạch…

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng bị bắt vì ăn bớt phần của học trò - không còn chi để nói!

Lê Thanh Phong |

Cái giá để 4 người phải vướng vào vòng lao lý chỉ là 533 triệu đồng. Số tiền không nhiều, nhưng nó lại là từ việc cô giáo cắt bớt phần ăn của học sinh. Đau xót là chỗ này đây.

Hiệu trưởng có khuyết điểm về đạo đức lối sống nhận thêm kỷ luật cảnh cáo

HƯNG THƠ |

Có khuyết điểm vi phạm về đạo đức lối sống, vi phạm về thực hiện dân chủ trong cơ quan, ông Trần Xuân Linh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) phải nhận thêm hình thức kỷ luật.

Có khuyết điểm về đạo đức nhà giáo, hiệu trưởng bị kỷ luật khiển trách

HƯNG THƠ |

Không chỉ có khuyết điểm về đạo đức nhà giáo, nam hiệu trưởng còn có vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học… nhưng đến thời điểm này chỉ mới bị kỷ luật khiển trách.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hiệu trưởng bị bắt vì ăn bớt phần của học trò - không còn chi để nói!

Lê Thanh Phong |

Cái giá để 4 người phải vướng vào vòng lao lý chỉ là 533 triệu đồng. Số tiền không nhiều, nhưng nó lại là từ việc cô giáo cắt bớt phần ăn của học sinh. Đau xót là chỗ này đây.

Hiệu trưởng có khuyết điểm về đạo đức lối sống nhận thêm kỷ luật cảnh cáo

HƯNG THƠ |

Có khuyết điểm vi phạm về đạo đức lối sống, vi phạm về thực hiện dân chủ trong cơ quan, ông Trần Xuân Linh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) phải nhận thêm hình thức kỷ luật.

Có khuyết điểm về đạo đức nhà giáo, hiệu trưởng bị kỷ luật khiển trách

HƯNG THƠ |

Không chỉ có khuyết điểm về đạo đức nhà giáo, nam hiệu trưởng còn có vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học… nhưng đến thời điểm này chỉ mới bị kỷ luật khiển trách.