Hiệu trưởng “kêu trời” vì đường nông thôn mới nối vào khuôn viên trường

LÂM CHÍ CÔNG - Q.ĐẠI |

Trong dịp hè, địa phương xây dựng nông thôn mới đã chỉ đạo đấu nối đường liên thôn vào đường nội bộ của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo (xã A Ngo, huyện Đakrông – Quảng Trị), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với học sinh, giáo viên.

Ngày 27.9, ông Hoàng Quang Cẩn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo (xã A Ngo, huyện Đakrong – Quảng Trị) cho biết nhà trường đang kiến nghị về việc bị đơn vị thi công dỡ hàng rào, đấu nối đường liên thôn vào đường nội bộ của nhà trường nhưng chưa được giải quyết.

Theo đó, vào dịp hè năm 2019, xã A Ngo thi công đường liên thôn kéo dài từ thôn A Rông Dưới đến thôn Pi Rao. Tại điểm trường A La, nhà thầu thi công đã đấu nối đường liên thôn vào đường chính ở sân trường, mà không thông báo với lãnh đạo trường.

Học sinh trường Tiểu học và THCS A Ngo trong điểm trường A La. Ảnh: PV

Học sinh Trường Tiểu học và THCS A Ngo trong điểm trường A La. Ảnh: PV

Con đường chính trong khuôn viên trường được UBND huyện Đakrông và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đầu tư xây dựng trước đó. Đây là con đường giúp học sinh đi bộ, tập thể dục, tổ chức các hoạt động ngoài giờ, trải nghiệm, thực hành, làm vườn mẫu, chăm sóc và bảo vệ cây xanh...

Theo ông Hoàng Quang Cẩn, đây là việc làm không đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong khuôn viên trường. Bởi vì đường đi qua khuôn viên nhà trường, đấu nối vào đường trong sân trường rất nguy hiểm cho việc học tập, vui chơi đối với học sinh và giáo viên.

Nhà trường đề nghị quy hoạch lại đoạn đường đi ngang điểm trường chính thôn A La, không đấu nối vào con đường trong khuôn viên trường làm mất an toàn cho học sinh và giáo viên.

Một giáo viên của trường cho biết: “Bây giờ việc đã xảy ra, thôn xã đổ lỗi cho nhau. Xe máy thanh niên trong bản chạy ầm ầm vào trường. Nhà trường đã quán triệt học sinh không vui chơi khu vực ấy để đảm bảo an toàn”.

Ông Lê Ngọc Vinh – Giám đốc Công ty TNHH Quang Tuấn cho biết công ty chỉ thực hiện nhiệm vụ thi công công trình nông thôn mới, theo chỉ đạo của UBND xã A Ngo. Quá trình thi công có sự chứng kiến, có mặt của đại diện chính quyền địa phương, ban giám sát cộng đồng. Đơn vị thi công có chặt hai cây xà cừ nhỏ, nhưng không biết là cây của ai, trưởng thôn bảo cứ chặt mà làm.

Ông Vinh cũng phủ nhận việc phá dỡ hàng rào của Trường A Ngo và cho biết việc thông báo với nhà trường thuộc trách nhiệm của địa phương, còn nhà thầu chỉ thi công theo hợp đồng.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Huynh - Phó chủ tịch UBND xã A Ngo cho biết đối với các phản ánh nói trên của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Ngo, hiện xã đang xin ý kiến huyện để xử lý.

LÂM CHÍ CÔNG - Q.ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Sẽ thanh tra đột xuất trường Quốc tế bị tố cắt xén phần ăn học sinh

Anh Nhàn |

Sau khi phụ huynh tố suất ăn của học sinh bị cắt xén và chất lượng giáo viên không đảm bảo, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh sẽ thanh tra đột xuất trường Dân lập Quốc tế Việt Úc thời gian tới.

Nỗi lo chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh

ANH NHÀN - HÀ PHƯƠNG |

Sự việc khẩu phần ăn trưa của học sinh tại một trường quốc tế ở TPHCM không đảm bảo dinh dưỡng khiến nhiều người có con theo học bán trú tại các trường phải giật mình. Họ e ngại rằng suất ăn của con mình có thực sự đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm?

Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh chưa bị xử lý

ĐỨC THẮNG - Q.ĐẠI |

Hơn 1 tháng có kết luận tố cáo về việc ông Võ Xuân Tuyến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Thành bớt xén hàng nghìn hộp sữa của học sinh trong chương trình “Sữa học đường”, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sẽ thanh tra đột xuất trường Quốc tế bị tố cắt xén phần ăn học sinh

Anh Nhàn |

Sau khi phụ huynh tố suất ăn của học sinh bị cắt xén và chất lượng giáo viên không đảm bảo, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh sẽ thanh tra đột xuất trường Dân lập Quốc tế Việt Úc thời gian tới.

Nỗi lo chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh

ANH NHÀN - HÀ PHƯƠNG |

Sự việc khẩu phần ăn trưa của học sinh tại một trường quốc tế ở TPHCM không đảm bảo dinh dưỡng khiến nhiều người có con theo học bán trú tại các trường phải giật mình. Họ e ngại rằng suất ăn của con mình có thực sự đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm?

Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh chưa bị xử lý

ĐỨC THẮNG - Q.ĐẠI |

Hơn 1 tháng có kết luận tố cáo về việc ông Võ Xuân Tuyến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Thành bớt xén hàng nghìn hộp sữa của học sinh trong chương trình “Sữa học đường”, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật.