Hiểu thế nào về cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27?

Minh Hương |

Nghị quyết 27 của Trung ương khóa XII về cải cách tiền lương được kỳ vọng là một trong những giải pháp cốt yếu để cán bộ, công viên chức sống được bằng lương. Vậy hiểu thế nào về cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27?

Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương

Ngày 21.5.2018 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Theo đó, khi thực hiện cải cách tiền lương, sẽ có 5 bảng lương mới:

Một bảng lương chức vụ dành cho cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo do bầu cử và bổ nhiệm, thể hiện rõ thứ bậc trong hệ thống chính trị.

Một bằng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức không giữ chức danh lãnh đạo: Cùng mức độ công việc thì mức lương như nhau…

Ba bảng lương cho lực lượng vũ trang gồm: Sĩ quan quân đội và sĩ quan công an theo chức vụ, chức danh, cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm; quân nhân chuyên nghiệp; công nhân quốc phòng, công an.

Đồng thời, mức lương cơ sở và hệ số lương đang áp dụng hiện nay cũng bị bãi bỏ mà thay bằng số tiền cụ thể. Riêng người làm công việc thừa hành, phục vụ thì áp dụng lương theo chế độ hợp đồng lao động.

Không chỉ thế, các loại phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng được sắp xếp lại như sau: Cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, khu vực.

Bãi bỏ các loại phụ cấp: Thâm niên nghề trừ đối tượng thuộc lực lượng vũ trang, chức vụ lãnh đạo, công tác Đảng, độc hại, nguy hiểm…

Ngày 9.5.2019, ban hành mức lương cơ sở từ 1.7.2019

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức:

Từ ngày 1.1.2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Mức lương này sẽ được dùng để tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức và các mức phụ cấp, chế độ khác cũng như mức phí hoạt động, sinh hoạt phí và các khoản trích, chế độ hưởng theo mức lương cơ sở.

Ngày 9.10.2020, lùi cải cách tiền lương vì COVID-19

Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đã quyết định lùi cải cách tiền lương đến ngày 1.7.2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 23/2021/QH15:

Tập trung nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2022.

Tiếp tục lùi cải cách tiền lương đến thời điểm thích hợp

Sau lần lùi cải cách tiền lương thứ nhất theo Nghị quyết 34/2021/QH15, tại kỳ họp thứ hai ngày 13.11.2021, Quốc hội tiếp tục thông qua Nghị quyết 34/2021/QH15, về việc lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến thời điểm thích hợp thay vì từ 1.7.2022. Nội dung này được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này.

Đồng thời, trong năm này sẽ ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Ngày 11.10.2022, hoãn cải cách tiền lương, tăng lương cơ sở năm 2023

Mới đây, ngày 11.10.2022, nội dung đáng chú ý tại phiên họp 16 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là sẽ trình Quốc hội thảo luận, quyết định chưa cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 năm 2018 mà chỉ đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện điều này.

Do đó, dự kiến năm 2023 vẫn chưa cải cách tiền lương mà chỉ thực hiện tăng lương cơ sở cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức. Về mức lương cơ sở, có ý kiến đề xuất tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng và áp dụng từ ngày 1.7.2023.

Dự kiến, ngày 20.10.2022 sẽ có phương án điều chỉnh tiền lương cơ sở và quyết định về việc cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Có nên bãi bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Nhóm PV |

Trước đề xuất xem xét bãi bỏ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm xe máy trách nhiệm dân sự đối với mô tô, xe máy. Nhiều độc giả đồng tình với đề xuất trên vì cho rằng, để nhận được tiền bồi thường sau khi va chạm giao thông, người mua bảo hiểm xe máy phải mất nhiều thời gian. Vậy có nên bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Bản tin công đoàn: Lương hưu ít ỏi, người lao động phải đi rửa bát thuê

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Khen thưởng kịp thời đoàn viên có sáng kiến đạt mốc 1 triệu; Xu hướng nhảy việc chóng vánh ở thế hệ Gen Z; Lương hưu thấp, người lao động phải đi rửa bát thuê, giúp việc gia đình; Đóng bảo hiểm xã hội ở mức nhiều hơn để được hưởng lương hưu cao hơn...

Hướng dẫn tính tiền lương để hưởng chế độ tinh giản biên chế

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3538/BNV-TCBC ngày 28.7.2022 về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Có nên bãi bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Nhóm PV |

Trước đề xuất xem xét bãi bỏ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm xe máy trách nhiệm dân sự đối với mô tô, xe máy. Nhiều độc giả đồng tình với đề xuất trên vì cho rằng, để nhận được tiền bồi thường sau khi va chạm giao thông, người mua bảo hiểm xe máy phải mất nhiều thời gian. Vậy có nên bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Bản tin công đoàn: Lương hưu ít ỏi, người lao động phải đi rửa bát thuê

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Khen thưởng kịp thời đoàn viên có sáng kiến đạt mốc 1 triệu; Xu hướng nhảy việc chóng vánh ở thế hệ Gen Z; Lương hưu thấp, người lao động phải đi rửa bát thuê, giúp việc gia đình; Đóng bảo hiểm xã hội ở mức nhiều hơn để được hưởng lương hưu cao hơn...

Hướng dẫn tính tiền lương để hưởng chế độ tinh giản biên chế

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3538/BNV-TCBC ngày 28.7.2022 về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế.