Hiệp sĩ tử vong khi bắt cướp: Các hiệp sĩ nên dừng lại?

Bảo Hân |

Thêm một vụ "hiệp sĩ" tử vong khi săn bắt cướp khiến một lần nữa câu hỏi có nên duy trì mô hình này hay không lại được đặt ra.

Vụ "hiệp sĩ" tử vong mới đây nhất xảy ra vào tối 14.10 tại thành phố Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai). Theo đó, "hiệp sĩ" Cao Võ Minh Quang (SN 1993), thành viên đội SBC Biên Hoà bị thương nặng trong lúc truy đuổi tên trộm xe máy, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 13.5.2018, hai "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi bị đâm tử vong trong vụ bắt băng trộm xe gắn máy SH trên đường Cách mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3).

Không thể phủ nhận cái tâm, sự đóng góp, hy sinh của những "hiệp sĩ" đường phố. Họ đều mang trong mình cái tinh thần “giữa đường thấy chuyện bất bình mà tha” như Lục Văn Tiên trong tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu.

Đó là những người bức xúc trước cảnh kẻ xấu lộng hành ngoài đường phố, cướp đi tài sản, thậm chí sức khoẻ, tính mạng, gây bất an cho người dân lương thiện.

Đó là những người bỏ dở bữa cơm ấm cúng với vợ, con để rong ruổi ngoài đường rình tội phạm.

Thực tế, các "hiệp sĩ" đã lập nhiều chiến công, phá nhiều vụ án, mang lại niềm cảm phục cho những người dân. Thế nhưng, cùng với đó là những nguy cơ mà các "hiệp sĩ" gặp phải về tài sản, sức khoẻ, tính mạng. Những "hiệp sĩ" tử vong khi săn bắt cướp thực sự là những câu chuyện đau xót.

Bên cạnh luồng dư luận ủng hộ các "hiệp sĩ" khi mà tình trạng cướp giật ở đường phố tại một số thành phố lớn vẫn còn xảy ra nhiều, gây bất an cho người dân thì có ý kiến cho rằng, các "hiệp sĩ" nên dừng lại công việc săn bắt cướp vì đây là nhiệm vụ của công an.

Lực lượng công an được trang bị các công cụ hỗ trợ, có nghiệp vụ, có quyền được trấn áp các loại tội phạm. Trong khi đó, những "hiệp sĩ" không có được những điều này.

Những hành động của các "hiệp sĩ", vì vậy, trong nhiều trường hợp sẽ rất nguy hiểm. Thực tế, đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng khi các "hiệp sĩ" bị thương, bị tử vong như đã nói ở trên.

Công an là lực lượng được giao nhiệm vụ để phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm đường phố. Bên cạnh đó, phòng, chống tội phạm, cần sự tham gia của toàn dân. Nếu mỗi người dân đều có ý thức phòng chống tội phạm như: hô hoán khi có cướp, ngáng đường kẻ trộm hay gọi điện thoại báo cho cảnh sát... thì đã góp phần rất lớn vào phòng chống tội phạm. Đó là sự hỗ trợ lớn của người dân với lực lượng chức năng để chống lại các loại tội phạm đe doạ đến cuộc sống an toàn của người dân.

Tuy được mọi người gọi danh xưng là "hiệp sĩ", nhưng xét cho cùng, họ cũng đều là những người dân thường. Nếu họ phải trực tiếp đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm, hung hãn, có vũ khí "nóng" là một điều cực kỳ nguy hiểm.

Vì vậy, có lẽ các "hiệp sĩ" nên dừng lại? Đồng thời cần có những giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả của lực lượng công an trong trấn áp tội phạm đường phố.

Diệt trừ nạn trộm cướp đường phố là điều ai cũng muốn, nhưng cũng không ai muốn các hiệp sĩ phải gặp nguy hiểm, nhất là nguy hiểm đến tính mạng. Họ cũng có những người thân đang chờ đợi họ trở về mỗi ngày bên gia đình.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Truy bắt đối tượng trộm xe máy, 1 "hiệp sĩ" bị trọng thương

ĐÌNH TRỌNG |

Trong lúc truy bắt đối tượng trộm xe máy từ Đồng Nai chạy sang Bình Dương, một "hiệp sĩ" té xe bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tặng bằng khen cho "Hiệp sĩ bóng đêm" hỗ trợ người bị tai nạn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Người thanh niên ban ngày đi bán rau, ban đêm hỗ trợ đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trao tặng bằng khen trong Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh.

Quản lý chặt, không để “hiệp sĩ đường phố” phát triển tự phát

cao huân - đình trọng |

Cho ý kiến vào dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới đây, có ý kiến cho rằng, cần lưu ý đến mô hình tổ chức tự quản của quần chúng trong bảo đảm an ninh trật tự như các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; các “hiệp sĩ đường phố”... và cần phải đánh giá, tổng kết mô hình này hoạt động như thế nào. Hầu hết những nhóm này hoạt động mang tính tự phát, chứ chưa chính danh và chưa có sự quan lý chặt chẽ từ cơ quan chức năng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Truy bắt đối tượng trộm xe máy, 1 "hiệp sĩ" bị trọng thương

ĐÌNH TRỌNG |

Trong lúc truy bắt đối tượng trộm xe máy từ Đồng Nai chạy sang Bình Dương, một "hiệp sĩ" té xe bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tặng bằng khen cho "Hiệp sĩ bóng đêm" hỗ trợ người bị tai nạn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Người thanh niên ban ngày đi bán rau, ban đêm hỗ trợ đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương trao tặng bằng khen trong Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh.

Quản lý chặt, không để “hiệp sĩ đường phố” phát triển tự phát

cao huân - đình trọng |

Cho ý kiến vào dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới đây, có ý kiến cho rằng, cần lưu ý đến mô hình tổ chức tự quản của quần chúng trong bảo đảm an ninh trật tự như các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; các “hiệp sĩ đường phố”... và cần phải đánh giá, tổng kết mô hình này hoạt động như thế nào. Hầu hết những nhóm này hoạt động mang tính tự phát, chứ chưa chính danh và chưa có sự quan lý chặt chẽ từ cơ quan chức năng.